Rối nước lần đầu được giới thiệu ở Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản

VOV.VN -Đây là năm thứ 7 liên tiếp Lễ hội Việt Nam được tổ chức tại Nhật Bản và là năm đầu tiên múa rối nước được giới thiệu tại sự kiện thường niên này.

Lễ hội Việt Nam 2014 sẽ được tổ chức trong hai ngày 13 và 14 tháng 9 tới tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Đây là năm thứ 7 liên tiếp Lễ hội Việt Nam được tổ chức tại Nhật Bản và là năm đầu tiên múa rối nước được giới thiệu tại sự kiện thường niên này.

Đây là năm thứ 7 liên tiếp Lễ hội Việt Nam được tổ chức tại Nhật Bản và là năm đầu tiên múa rối nước được giới thiệu tại sự kiện thường niên này

Phát biểu tại cuộc họp báo được tổ chức chiều 26/8 tại Tokyo, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng cho biết Lễ hội Việt Nam đã trở thành một sự kiện giao lưu văn hóa thường niên lớn nhất giữa hai nước. Rất nhiều người dân Nhật Bản và người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản hàng năm mong chờ Lễ hội để được đến giao lưu văn hóa và chia sẻ tình cảm với nhau. Con số 150 nghìn người đã đến lễ hội năm ngoái là một minh chứng cho sự thành công của sự kiện văn hóa này. Ban Tổ chức hy vọng cũng sẽ có ít nhất 150 nghìn người đến với lễ hội năm nay.

Theo Đại sứ Đoàn Xuân Hưng, nét mới trong sự kiện năm nay là lần đầu tiên múa rối nước sẽ được giới thiệu tại Lễ hội Việt Nam: “Trong những năm qua, chúng tôi đã bàn đến câu chuyện này. Nhưng phía ban tổ chức nhìn thấy nhiều khó khăn trong việc tổ chức biểu diễn múa rối nước ở đây, như không biết làm sân khấu ra làm sao, vận chuyển các phương tiện như thế nào… Nhưng chúng tôi đã tìm được cách khắc phục. Tôi tin chắc rằng múa rối nước sẽ là điểm nhấn nổi bật nhất của festival năm nay và sẽ làm nên thành công của festival năm nay".

Ban Tổ chức Lễ hội Việt Nam 2014 chụp ảnh lưu niệm

Tại cuộc họp báo, Cựu Thượng nghị sỹ Iwao Matsuda, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội Việt Nam phía Nhật Bản chia sẻ những cảm xúc của mình khi chứng kiến tình cảm giữa người dân hai nước ngày càng được vun đắp qua mỗi năm tổ chức Lễ hội.

“Lễ hội đã trở thành một nơi tuyệt vời để nhiều người Việt Nam và người Nhật Bản xây dựng mối quan hệ bạn bè thân thiết. Đây là điều mà tôi không thể tưởng tượng được khi lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Việt Nam cách đây 6 năm. Đó là điều tôi cảm thấy thực sự tự hào”, ông Matsuda nói.

Ông Matsuda bày tỏ tin tưởng Lễ hội Việt Nam năm nay sẽ tiếp tục chứng kiến những tình bạn mới giữa người dân hai nước, đúng như chủ đề của Lễ hội năm nay “Tay trong tay” (Hand in hand)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà hát Múa rối Thăng Long đón nhận kỷ lục Châu Á
Nhà hát Múa rối Thăng Long đón nhận kỷ lục Châu Á

VOV.VN -Nhà hát Múa rối Thăng Long được trao kỷ lục Châu Á - “Nhà hát duy nhất tại Châu Á biểu diễn múa rối nước 365 ngày trong năm”.

Nhà hát Múa rối Thăng Long đón nhận kỷ lục Châu Á

Nhà hát Múa rối Thăng Long đón nhận kỷ lục Châu Á

VOV.VN -Nhà hát Múa rối Thăng Long được trao kỷ lục Châu Á - “Nhà hát duy nhất tại Châu Á biểu diễn múa rối nước 365 ngày trong năm”.

Xem múa rối nước theo phong cách Andersen ở Pháp
Xem múa rối nước theo phong cách Andersen ở Pháp

VOV.VN - Những con rối mô phỏng nhân vật trong truyện cổ Andersen đưa nghệ thuật múa rối nước Việt Nam tới gần hơn với công chúng Pháp.

Xem múa rối nước theo phong cách Andersen ở Pháp

Xem múa rối nước theo phong cách Andersen ở Pháp

VOV.VN - Những con rối mô phỏng nhân vật trong truyện cổ Andersen đưa nghệ thuật múa rối nước Việt Nam tới gần hơn với công chúng Pháp.

Đám cháy ở Nhà hát múa rối Thăng Long được dập tắt kịp thời
Đám cháy ở Nhà hát múa rối Thăng Long được dập tắt kịp thời

VOV.VN- Cơ quan chức năng đã kịp thời có mặt để sơ tán những người đang ở bên trong Nhà hát

Đám cháy ở Nhà hát múa rối Thăng Long được dập tắt kịp thời

Đám cháy ở Nhà hát múa rối Thăng Long được dập tắt kịp thời

VOV.VN- Cơ quan chức năng đã kịp thời có mặt để sơ tán những người đang ở bên trong Nhà hát

Mùng 1 Tết, đặt lựu đạn đe dọa Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối
Mùng 1 Tết, đặt lựu đạn đe dọa Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối

Hiện quả lựu đạn đã được bàn giao cho Ban chỉ huy quân sự quận Thanh Xuân bảo quản, chờ giám định để điều tra vụ việc.

Mùng 1 Tết, đặt lựu đạn đe dọa Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối

Mùng 1 Tết, đặt lựu đạn đe dọa Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối

Hiện quả lựu đạn đã được bàn giao cho Ban chỉ huy quân sự quận Thanh Xuân bảo quản, chờ giám định để điều tra vụ việc.

Việt Nam thắng lớn tại Liên hoan Múa rối quốc tế lần III
Việt Nam thắng lớn tại Liên hoan Múa rối quốc tế lần III

(VOV) - Sau 7 ngày diễn ra sôi nổi, hào hứng, Việt Nam đã trở thành gương mặt tiêu biểu cho các giải thưởng tại Liên hoan múa rối quốc tế lần III.

Việt Nam thắng lớn tại Liên hoan Múa rối quốc tế lần III

Việt Nam thắng lớn tại Liên hoan Múa rối quốc tế lần III

(VOV) - Sau 7 ngày diễn ra sôi nổi, hào hứng, Việt Nam đã trở thành gương mặt tiêu biểu cho các giải thưởng tại Liên hoan múa rối quốc tế lần III.

Dạy học sinh Hà Nội bảo vệ thiên nhiên qua múa rối nước
Dạy học sinh Hà Nội bảo vệ thiên nhiên qua múa rối nước

(VOV) -Các ngày Chủ nhật trong tháng 5, học sinh tiểu học ở Hà Nội sẽ được xem vở diễn nói về sự cần thiết trong bảo vệ môi trường.

Dạy học sinh Hà Nội bảo vệ thiên nhiên qua múa rối nước

Dạy học sinh Hà Nội bảo vệ thiên nhiên qua múa rối nước

(VOV) -Các ngày Chủ nhật trong tháng 5, học sinh tiểu học ở Hà Nội sẽ được xem vở diễn nói về sự cần thiết trong bảo vệ môi trường.

Nghệ thuật múa rối Việt Nam đang thiếu đội ngũ kế thừa
Nghệ thuật múa rối Việt Nam đang thiếu đội ngũ kế thừa

VOV.VN - “Việc thiếu đội ngũ biên kịch, đạo diễn, tạo hình đang là vấn đề đáng lo ngại nhất hiện nay của loại hình nghệ thuật múa rối”.

Nghệ thuật múa rối Việt Nam đang thiếu đội ngũ kế thừa

Nghệ thuật múa rối Việt Nam đang thiếu đội ngũ kế thừa

VOV.VN - “Việc thiếu đội ngũ biên kịch, đạo diễn, tạo hình đang là vấn đề đáng lo ngại nhất hiện nay của loại hình nghệ thuật múa rối”.

Nghệ thuật múa rối đang bị...rối?
Nghệ thuật múa rối đang bị...rối?

VOV.VN - Đạo diễn, họa sĩ Ngô Quỳnh Giao, nguyên Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam trao đổi về việc phát triển rối cạn tại Việt Nam.

Nghệ thuật múa rối đang bị...rối?

Nghệ thuật múa rối đang bị...rối?

VOV.VN - Đạo diễn, họa sĩ Ngô Quỳnh Giao, nguyên Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam trao đổi về việc phát triển rối cạn tại Việt Nam.

10 nước tham dự Đại hội múa rối thường niên Đông Nam Á
10 nước tham dự Đại hội múa rối thường niên Đông Nam Á

VOV.VN - Đại hội thường niên Hiệp hội múa rối Đông Nam Á lần thứ 6 có sự tham dự của 11 đoàn đến từ 10 quốc gia.

10 nước tham dự Đại hội múa rối thường niên Đông Nam Á

10 nước tham dự Đại hội múa rối thường niên Đông Nam Á

VOV.VN - Đại hội thường niên Hiệp hội múa rối Đông Nam Á lần thứ 6 có sự tham dự của 11 đoàn đến từ 10 quốc gia.