Sắp tròn 100 năm ngày sinh "ông vua phóng sự đất Bắc"

(VOV) - Ngày 22/10 tới, Hội nhà văn Việt Nam sẽ tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Vũ Trọng Phụng.

Ngày 22/10 tới, Hội nhà văn Việt Nam sẽ tổ chức kỉ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Vũ Trọng Phụng (20/10/1912-20/10/2012). Đây cũng là dịp những nhà nghiên cứu, những độc giả mến mộ nhìn nhận lại những thành tựu sáng tác “để đời” của ông - những di sản đặc sắc của thế hệ vàng văn chương Việt Nam hiện đại.

Vũ Trọng Phụng được mệnh danh là “ông vua phóng sự đất Bắc”. Cho đến ngày qua đời, tiểu thuyết, phóng sự, kịch của ông luôn gây chấn động trong dư luận, gồm cả hai phía khen và chê. Phải mất 50 năm sau ngày ông qua đời (13/10/1939), Vũ Trọng Phụng đã trở lại với vị trí một gương mặt tiêu biểu và xuất sắc trong trào lưu văn học hiện thực nói riêng và văn học hiện đại nói chung. Với các tác phẩm: “Giông tố”, ” Số đỏ”, “Làm đĩ”, “Lục xì”… ông đã đi sâu phản ánh những ung nhọt, góc khuất của hiện thực xã hội cũ. Dù chỉ có 10 năm tuổi nghề nhưng Vũ Trọng Phụng đã để lại một khối lượng đồ sộ tác phẩm trên nhiều thể loại.

Giáo sư Phong Lê nhận định: “Bất chấp tuổi đời quá ngắn ngủi trong nghèo túng, bệnh tật; vượt qua khỏi giới hạn lịch sử, văn phẩm Vũ Trọng Phụng mang trong nó giá trị thế kỉ bởi sự nhận diện sắc nét gương mặt xã hội; bởi sự soi sáng vấn đề lớn của dân tộc và số phận nhân dân, trên một hành trình dài hướng tới sự thật, gắn bó với sự thật, không có gì khác ngoài sự thật, ngoài chân lý nhằm mục tiêu nhân đạo hóa hoàn cảnh và thúc đẩy sự tiến bộ xã hội”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tọa đàm về nhà văn Nguyễn Xuân Khánh
Tọa đàm về nhà văn Nguyễn Xuân Khánh

(VOV) - Mục đích của tọa đàm là hướng tới những cách tiếp cận đa chiều về tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh.

Tọa đàm về nhà văn Nguyễn Xuân Khánh

Tọa đàm về nhà văn Nguyễn Xuân Khánh

(VOV) - Mục đích của tọa đàm là hướng tới những cách tiếp cận đa chiều về tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh.

Nhà văn đương đại Italy giao lưu với độc giả Việt Nam
Nhà văn đương đại Italy giao lưu với độc giả Việt Nam

(VOV) - Ông là tác giả cuốn sách « Quá khứ là miền đất lạ » (giải Premio Bancarella năm 2005) đồng thời là Thượng nghị sĩ Cộng hòa Italy.

Nhà văn đương đại Italy giao lưu với độc giả Việt Nam

Nhà văn đương đại Italy giao lưu với độc giả Việt Nam

(VOV) - Ông là tác giả cuốn sách « Quá khứ là miền đất lạ » (giải Premio Bancarella năm 2005) đồng thời là Thượng nghị sĩ Cộng hòa Italy.

Nhà văn Mạc Ngôn giành giải Nobel Văn học 2012
Nhà văn Mạc Ngôn giành giải Nobel Văn học 2012

(VOV) - Các tác phẩm của ông đã được dựng thành phim, dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới.

Nhà văn Mạc Ngôn giành giải Nobel Văn học 2012

Nhà văn Mạc Ngôn giành giải Nobel Văn học 2012

(VOV) - Các tác phẩm của ông đã được dựng thành phim, dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới.