Sẽ không treo cổ trâu tại Lễ hội đền Đông Cuông

VOV.VN - Lễ hội đền Đông Cuông năm nay sẽ không treo trâu như các năm trước, các nghi lễ khác vẫn diễn ra như mọi năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà vừa ban hành Công điện đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết định Dậu 2017. Ngoài việc yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương tập trung giải quyết công việc ngay sau kỳ nghỉ Tết, công điện cũng yêu cầu các ngành chức năng và các địa phương tăng cường quản lý chặt chẽ các lễ hội diễn ra trên địa bàn.

Theo đó, kiên quyết không cho các tổ chức, cá nhân tổ chức lễ hội vì mục đích thương mại, hạn chế đốt vàng mã, không tổ chức các hình thức hành lễ treo giết động vật bạo lực, phản cảm, không phù hợp với văn hóa truyền thống, thuần phong mỹ tục. Công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc…

Lễ hội đền Đông Cuông 2016.

Theo ông Nguyễn Lâm Tới, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái thì đơn vị đang phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương thực hiện nghiêm túc công điện của Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Nguyễn Lâm Tới cũng cho biết thêm: Trong mùa lễ hội năm nay tỉnh đã ban hành 3 văn bản về tổ chức và quản lý các lễ hội. Đến nay, theo phản ánh từ các địa phương thì các lễ hội diễn ra theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

"Thời gian tới ngành sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân khi tham gia lễ hội. Thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ hội. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời xử lý những sai phạm trong hoạt động lễ hội để các lễ hội diễn ra trên địa bàn đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách" - ông Nguyễn Lâm Tới cho biết.

Liên quan đến việc treo, mổ trâu tại Lễ hội Đền Đông Cuông; theo thông tin từ UBND huyện Văn Yên thì hiện nay đã có phương án thay thế. Lễ hội năm nay sẽ không treo trâu như các năm trước, các nghi lễ khác vẫn diễn ra như mọi năm. Lễ hội được tổ chức vào các ngày 12 và 13 tháng Giêng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Treo cổ trâu, chém lợn...trong lễ hội là những hành vi man rợ“
“Treo cổ trâu, chém lợn...trong lễ hội là những hành vi man rợ“

VOV.VN - Nhà nghiên cứu văn hóa Bùi Trọng Hiền cho rằng, việc treo cổ trâu, chém lợn...là những hành vi man rợ trong lễ hội được phục dựng quá đà.

“Treo cổ trâu, chém lợn...trong lễ hội là những hành vi man rợ“

“Treo cổ trâu, chém lợn...trong lễ hội là những hành vi man rợ“

VOV.VN - Nhà nghiên cứu văn hóa Bùi Trọng Hiền cho rằng, việc treo cổ trâu, chém lợn...là những hành vi man rợ trong lễ hội được phục dựng quá đà.