Thái Lan thành lập Ủy ban giám sát Internet 24/7

VOV.VN - Thái Lan lập ra Ủy ban này để ngăn chặn các hành vi lợi dụng internet để phá cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo Hiến pháp mới.

Ngày 17/6 vừa qua, Ủy ban bầu cử quốc gia, Cục phòng chống Tội phạm Công nghệ và Bộ Thông tin và Truyền thông Thái Lan đã họp bàn phương án đấu tranh với những hành vi sử dụng Internet chống phá cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo Hiến pháp mới.

Ảnh minh họa: StraitTimes.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử Somchai Srisutthiyakorn cho biết, các cơ quan đã thảo luận những hành vi sử dụng phương tiện truyền thông trực tuyến để truyền bá thông điệp, kích động người dân phản đối, chống phá cuộc trưng cầu lấy ý kiến về dự thảo Hiến pháp mới.

Đại diện ba bên đã thống nhất thành lập một Ủy ban giam sát theo dõi Internet 24/7, để phát hiện và xử lý ngay lập tức các hành vi trên. Ông Somchai cũng trấn an người dân không nên quá lo lắng, hãy tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cho Dự thảo.

Hiện nay, Ủy ban bầu cử và các cơ quan chức năng liên quan Thái Lan đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo Hiến pháp mới, sẽ được tổ chức vào ngày 7/8 tới. Tuy nhiên, một số đảng phái chính trị, các thành phần chống đối chính phủ Thái Lan luôn tìm cách chống phá cuộc trung cầu dân ý này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình báo Canada giám sát internet Brazil
Tình báo Canada giám sát internet Brazil

VOV.VN - Tài liệu tình báo của Mỹ cho thấy Canada đã do thám thông tin liên lạc của Bộ Khai khoáng và năng lượng nước này.

Tình báo Canada giám sát internet Brazil

Tình báo Canada giám sát internet Brazil

VOV.VN - Tài liệu tình báo của Mỹ cho thấy Canada đã do thám thông tin liên lạc của Bộ Khai khoáng và năng lượng nước này.

Thái Lan muốn hợp tác với Ấn Độ ở nhiều lĩnh vực
Thái Lan muốn hợp tác với Ấn Độ ở nhiều lĩnh vực

VOV.VN - Trong chuyến công du tới Ấn Độ, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho rằng, Ấn Độ là cơ hội để Thái Lan đầu tư và hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Thái Lan muốn hợp tác với Ấn Độ ở nhiều lĩnh vực

Thái Lan muốn hợp tác với Ấn Độ ở nhiều lĩnh vực

VOV.VN - Trong chuyến công du tới Ấn Độ, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho rằng, Ấn Độ là cơ hội để Thái Lan đầu tư và hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Tin tặc Trung Quốc đe dọa an ninh Mỹ đến mức độ nào?
Tin tặc Trung Quốc đe dọa an ninh Mỹ đến mức độ nào?

(VOV) - Căng thẳng Trung-Mỹ trong vấn đề gián điệp mạng ngày càng tăng và là chủ đề chính trong cuộc gặp Obama - Tập Cận Bình sắp tới.

Tin tặc Trung Quốc đe dọa an ninh Mỹ đến mức độ nào?

Tin tặc Trung Quốc đe dọa an ninh Mỹ đến mức độ nào?

(VOV) - Căng thẳng Trung-Mỹ trong vấn đề gián điệp mạng ngày càng tăng và là chủ đề chính trong cuộc gặp Obama - Tập Cận Bình sắp tới.

Cuba sẽ triển khai thêm internet băng thông rộng
Cuba sẽ triển khai thêm internet băng thông rộng

VOV.VN - Chính phủ Cuba hôm qua (31/1), tuyên bố nước này sẽ triển khai dịch vụ internet băng thông rộng tại 2 khu vực ở thủ đô La Habana.

Cuba sẽ triển khai thêm internet băng thông rộng

Cuba sẽ triển khai thêm internet băng thông rộng

VOV.VN - Chính phủ Cuba hôm qua (31/1), tuyên bố nước này sẽ triển khai dịch vụ internet băng thông rộng tại 2 khu vực ở thủ đô La Habana.

Mỹ tìm cách cắt đứt mạng internet của IS
Mỹ tìm cách cắt đứt mạng internet của IS

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 28/4 thông báo, quân đội nước này đang tìm cách cắt đứt mạng Internet của IS, nhằm làm suy yếu tổ chức khủng bố này.

Mỹ tìm cách cắt đứt mạng internet của IS

Mỹ tìm cách cắt đứt mạng internet của IS

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 28/4 thông báo, quân đội nước này đang tìm cách cắt đứt mạng Internet của IS, nhằm làm suy yếu tổ chức khủng bố này.