Tác quyền âm nhạc lễ hội pháo hoa: Từ 1,8 tỉ xuống 130 triệu đồng

Tiền tác quyền âm nhạc đối với chương trình biểu diễn nghệ thuật trong Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng giảm từ 1,8 tỉ xuống còn 130 triệu đồng.

Trung tâm Bảo vệ bản quyền âm nhạc Việt Nam đòi thu 1,8 tỉ đồng tiền tác quyền âm nhạc đối với chương trình biểu diễn nghệ thuật trong Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Tuy nhiên sau đó lại giảm còn 130 triệu đồng.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật trong Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2017) - Ảnh: T.T.

Thông tin trên vừa được bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng, cho biết tại hội thảo lấy ý kiến về một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan, do Bộ VH-TT&DL tổ chức tại Đà Nẵng ngày 13/7.

Việc thực hiện nghĩa vụ tác quyền âm nhạc giữa người sử dụng với tác giả, hoặc người đại diện là thỏa thuận dân sự trên cơ sở thống nhất giữa hai bên.

Tuy nhiên, theo bà An, gần đây đã diễn ra tình trạng cơ quan được ủy thác quyền và người sử dụng chưa có sự đồng thuận, thậm chí không thống nhất được cách thu nên gây tranh cãi, bức xúc trong dư luận, dẫn đến việc thực thi chưa tốt các quyền và nghĩa vụ liên quan trong Luật Sở hữu trí tuệ.

“Tôi lấy ví dụ như cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng vừa rồi, Trung tâm Bảo vệ bản quyền âm nhạc Việt Nam đòi thu 1,8 tỉ đồng, sau đó đòi hơn 500 triệu đồng. Chúng tôi la làng, đàm phán nhiều lần thì giảm còn 130 triệu đồng” - bà An thông tin.

Theo bà, đây là sự kiện mang tính phục vụ cộng đồng, trong đó ở nhiều khu vực xem biểu diễn nghệ thuật người dân được tặng vé miễn phí.

“Thành phố đã tổ chức tới tám lần, vậy mà các anh trung tâm tác quyền còn không thống nhất được cách thu, còn có sự chênh lệch kinh khủng giữa con số đưa ra và số thực thu, huống hồ gì đến những chương trình khác.

Do vậy trong vấn đề thu phí tác quyền, tôi cho rằng cần có thêm quy định để việc thu chi minh bạch” - bà An nói.

Về vấn đề này, ông Bùi Nguyên Hùng - cục trưởng Cục Bản quyền tác giả (Bộ VH-TT&DL) - cho biết ngay khi biết thông tin giá thu tác quyền âm nhạc trong chương trình pháo hoa tại Đà Nẵng quá cao, ông đã gọi điện cho lãnh đạo Trung tâm Bảo vệ bản quyền âm nhạc Việt Nam để can thiệp.

Ông Hùng cho rằng việc áp dụng thu phí tác quyền âm nhạc trong chương trình pháo hoa còn quá cứng nhắc, nên mới có sự chênh lệch trong con số đưa ra và số thu.

“Công chúng bỏ tiền ra mua vé xem pháo hoa là chính, hoàn toàn khác khi khán giả bỏ tiền mua vé vào coi nghệ sĩ biểu diễn trong nhà hát. Khi anh vào nhà hát lớn là anh biết được ca sĩ nào trình diễn và anh bỏ tiền ra chọn nghe xem họ diễn bài gì, hát bài gì...” - ông Hùng nói.

Cũng theo ông Hùng, thời gian tới Bộ VH-TT&DL sẽ tổ chức lấy ý kiến để hoàn thiện thêm một số quy định về quyền tác giả và các quyền liên quan. Mục tiêu hướng tới là xác định đúng vai trò của cơ quan quản lý nhà nước và tạo hành lang pháp lý để giải quyết các vấn đề phát sinh./.

3 lý do dừng thu tác quyền âm nhạc trên tivi trong khách sạn

Trao đổi với Hiệp hội Khách sạn Đà Nẵng về vấn đề thu phí tác quyền đối với tivi tại cơ sở lưu trú, ông Bùi Nguyên Hùng cho biết Bộ VH-TT&DL yêu cầu Trung tâm Bảo vệ bản quyền âm nhạc Việt Nam dừng việc này vì ba lý do.

Ông Hùng nói: “Chúng ta phải xác định rằng đây là thỏa thuận dân sự giữa khách sạn và Trung tâm Bảo vệ bản quyền âm nhạc Việt Nam, do vậy cũng giống như vừa mua phải bán trong giao dịch hằng ngày.

Đến khi các khách sạn tại Đà Nẵng phản ứng, dư luận bức xúc, chúng tôi mới vào cuộc “tuýt còi” đơn vị thu.

Thứ nhất, Trung tâm Bảo vệ bản quyền âm nhạc Việt Nam chưa xác định được tác phẩm đã khai thác sử dụng của tác giả có ủy quyền.

Thứ hai, chưa có căn cứ khoa học khi đưa ra mức biểu giá thu.

Thứ ba, trung tâm đơn phương đưa ra mức thu, chứ chưa qua thỏa thuận với người dùng”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhạc sĩ Phú Quang: Tiền thu chi tác quyền âm nhạc đang thiếu minh bạch
Nhạc sĩ Phú Quang: Tiền thu chi tác quyền âm nhạc đang thiếu minh bạch

VOV.VN - Theo nhạc sĩ Phú Quang, số tiền mà Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc trả cho các nhạc sĩ không đáng là bao.

Nhạc sĩ Phú Quang: Tiền thu chi tác quyền âm nhạc đang thiếu minh bạch

Nhạc sĩ Phú Quang: Tiền thu chi tác quyền âm nhạc đang thiếu minh bạch

VOV.VN - Theo nhạc sĩ Phú Quang, số tiền mà Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc trả cho các nhạc sĩ không đáng là bao.

NSND Trần Bình: Hội Nhạc sĩ đã buông lỏng quản lý với VCPMC
NSND Trần Bình: Hội Nhạc sĩ đã buông lỏng quản lý với VCPMC

VOV.VN - Liên quan đến vấn đề thu tiền tác quyền âm nhạc đang gây nhiều tranh cãi, NSND Trần Bình đã có những chia sẻ thẳng thắn với phóng viên VOV.VN.

NSND Trần Bình: Hội Nhạc sĩ đã buông lỏng quản lý với VCPMC

NSND Trần Bình: Hội Nhạc sĩ đã buông lỏng quản lý với VCPMC

VOV.VN - Liên quan đến vấn đề thu tiền tác quyền âm nhạc đang gây nhiều tranh cãi, NSND Trần Bình đã có những chia sẻ thẳng thắn với phóng viên VOV.VN.