Tái bản sách kỷ niệm Năm đoàn kết Hữu nghị Việt - Lào 2012

(VOV) - Cuốn sách “Xú-Pha-Xít và lời nói giao duyên Lào” sẽ được tái bản vào đầu tháng 12 tới nhân Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào 2012.

Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Tình, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) khẳng định ngày 22/10.

Ông Nguyễn Văn Tình cho biết, cuốn sách này được đánh giá là biểu tượng sinh động về giao lưu văn hóa Việt Nam - Lào. Sách dày 323 trang do cố nhạc sỹ, họa sỹ, nhà thơ Nguyễn Đình Phúc kỳ công sưu tầm và dịch nghĩa 691 câu tục ngữ Lào sang tiếng Việt. Sách được Nhà xuất bản Khoa học Xã hội xuất bản lần đầu vào năm 1976. Trong lần tái bản này, 200 cuốn sách sẽ là món quà dành tặng độc giả Việt Nam yêu mến nền văn hóa Lào.

Bên cạnh việc tái bản cuốn sách, vừa qua, đại diện Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi tới Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào một bộ ảnh gồm 100 bức ảnh. Bộ ảnh sẽ được sử dụng để trưng bày trong triển lãm, giới thiệu mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào anh em.

Trong số này có 50 bức ảnh tư liệu ghi lại những mốc son lịch sử trong quan hệ hợp tác, hữu nghị, gắn bó keo sơn giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, 50 bức còn lại giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam đến nhân dân Lào anh em nhân Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào 2012.

Cũng trong dịp này, tại Việt Nam đã diễn ra rất nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, sôi nổi như: Mít tinh kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào; Tuần văn hóa Việt - Lào; Chương trình nghệ thuật chủ đề “Sắt son tình Việt - Lào”…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên