The Voice: cố vớt vát gì khi niềm tin đã mất?

(VOV) - Khán giả khá bất ngờ khi BTC The Voice thông báo sẽ công khai tin nhắn bình chọn kể từ vòng liveshow.

Trong thông cáo báo chí phát đi ngày 19/9, Ban Tổ chức (BTC) The Voice – Giọng hát Việt thông báo: Kể từ vòng liveshow, khán giả sẽ tham gia vai trò tìm ra ai thật sự xứng đáng để vinh danh là Giọng Hát Việt bằng cách tham gia nhắn tin bình chọn.

Theo đó, công ty GAPIT – đơn vị cung cấp đầu số bình chọn uy tín, đã từng là đối tác tin cậy của các chương trình lớn tại Việt Nam – sẽ bắt tay hợp tác với The Voice  - Giọng Hát Việt.  Kết quả số lượng tin nhắn nhận được sẽ được kiểm kê bởi cả ba bên: VTV, Cát Tiên Sa và GAPIT để đảm bảo sự công bằng và tính minh bạch cho kết quả của chương trình.

Việc Phương Uyên chấp nhận rút khỏi vị trí giám đốc âm nhạc cũng không giúp lấy lại được niềm tin của khán giả


Trong đêm công bố kết quả sẽ công bố % tỉ lệ bình chọn của các thí sinh. Sau khi đêm diễn kết thúc, các số liệu cụ thể về kết quả bình chọn sẽ được công bố trên website chính thức của chương trình. Những hồ sơ về số lượng tin nhắn của khán giả sẽ được chứng nhận cả 3 bên, sau đó được scan nguyên bản và đăng trên trang website chính thức của chương trình.

Việc “bỗng dưng” thông báo công khai tin nhắn khiến dư luận đặt câu hỏi: Phải chăng BTC The Voice – Giọng hát Việt đang cố vớt vát niềm tin của khán giả sau scandal nghi dàn xếp kết quả gây rúng động thời gian qua? Đặc biệt, khi mà sức hút của The Voice – Giọng hát Việt đang có dấu hiệu giảm rõ rệt. Trên mạng xã hội facebook liên tiếp có các hội “tẩy chay the voice” được lập ra, cư dân mạng cũng không còn “phát sốt” với “cơn mưa” comment, status bình luận nữa sau tập 4 – vòng Đối đầu! Trên báo chí và các trang mạng, các thông tin về The Voice – Giọng hát Việt cũng ít hẳn, sự quan tâm của khán giả, độc giả đến chương trình cũng không còn nhiều như trước nữa!

Có thể nói, việc công khai tin nhắn lại là một động thái “chữa cháy” của The Voice – Giọng hát Việt nhằm trấn an dư luận sau việc đồng ý cho Phương Uyên rút lui khỏi vị trí giám đốc âm nhạc. Tuy nhiên, liệu có ích gì và để làm gì một khi “niềm tin đã mất thì...rất khó lấy lại được”?

Cư dân mạng kêu gọi tẩy chay The Voice trên facebook


Như chúng tôi từng đề cập trong các bài viết trước, việc The Voice – Giọng hát Việt bị nghi dàn xếp kết quả chỉ là “giọt nước tràn ly” sau rất nhiều scandal dàn xếp trước đó mà khán giả đã bức xúc “nghi vấn” mà không tìm được câu trả lời. Những vụ việc lùm xùm trong kết quả bình chọn các cặp thí sinh Cù Trọng Xoay – Phương Linh, Đàm Vĩnh Hưng – Anh Thư, Nguyễn Ngọc Anh – Ngọc Ngoan, Trấn Thành – Đoan Trang ở “Cặp đôi hoàn hảo 2011”; hay của Phương Thanh, Anh Thư, Trương Nam Thành, Minh Hằng trong “Bước nhảy hoàn vũ 2012” đã khiến khán giả và cư dân mạng “nổi sóng” nhưng rồi lại bị “chìm xuồng” trước sự im lặng của BTC. Phải nói rõ thêm, đây đều là các cuộc thi do công ty Cát Tiên Sa tổ chức.

Khi đó, có ý kiến cho rằng tại “luật chơi quy định không được...công khai tin nhắn”. Thậm chí, thí sinh hay báo chí muốn có được thông tin kết quả bình chọn cũng không được cung cấp vì...“đảm bảo bí mật” (!)

Giờ đây, việc BTC lại “bỗng dưng” thông báo công khai với mục đích để minh bạch kết quả, khiến khán giả hiểu ngay rằng: thực ra, chẳng có gì là “bí mật”, là “luật chơi” ở đây cả, công khai hay không công khai hoàn toàn là quyền của BTC. Và suy cho cùng thì khán giả lúc nào cũng chỉ là người nắm...lưỡi dao, còn người nắm chuôi dao vẫn là BTC.

Tuy nhiên, điều khán giả cần nhất từ khi xảy ra scandal đến nay là một lời xin lỗi từ những nhà sản xuất The Voice - Giọng hát Việt thì lại chẳng thấy đâu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên