The Voice: Liveshow 3 chật vật với bài hát Việt

(VOV) - Các thí sinh của đội Hà Hồ và Đàm Vĩnh Hưng đều khá khó khăn trong việc chứng tỏ khả năng khi thử sức ở...các bài hát Việt.

Sau 2 vòng Giấu mặt và Đối đầu với nhiều giọng ca còn non cả về kỹ thuật và cảm xúc thì đến vòng Liveshow, các thí sinh phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự tiến bộ ở giọng hát của mình để chiếm được cảm tình của khán giả. Nhiều thí sinh mạo hiểm thử sức ở những thể loại khác với sở trường của mình, tuy nhiên sự đa năng vô hình chung lại làm giảm đi khả năng thực sự và bó buộc các thí sinh.

Ổn nhưng chưa trọn vẹn

Là những thí sinh có màn trình diễn tốt trong 14 thí sinh của đội Hồ Ngọc Hà và Mr Đàm nhưng cả Phan Ngọc Luân, Vũ Thanh Hằng, Đồng Lan, Đinh Thị Thanh Hương đều không thực sự bứt phá và tạo được ấn tượng sâu sắc với khán giả.

Phan Ngọc Luân không phải là thí sinh giành được nhiều chú ý của khán giả sau hai vòng thi đầu tiên, tuy nhiên, với ca khúc “You’ll be sorry”, anh đã khiến cho chính các HLV cũng phải khen ngợi. Bản R&B với những đoạn luyến láy và thể hiện được một giọng ca khỏe, hơi dày đã khiến ca khúc Ngọc Luân thể hiện thêm phần tình cảm. Cách hát thoải mái và không dùng nhiều đến kỹ xảo sân khấu chiếm được cảm tình của khán giả.

Phan Ngọc Luân

HLV Trần Lập nhận xét: “Với một bản R&B đậm chất blue, bài hát được viết ra để khoe một làn hơi dài, trường hơi mới hát được. Nếu Luân tìm hiểu thêm về blue, không chỉ nốt cao, nếu độ trầm đẩy thêm nữa, thì giọng ca của bạn sẽ đượm hơn, ăn sâu hơn. Chắc chắn bạn sẽ thành công”. HLV Thu Minh cũng tỏ ra yêu thích Ngọc Luân: “Em đã thể hiện được hết điểm mạnh của mình, hơi dài, quãng cao, xử lý rất nét. Câu phiêu gió ở đoạn cuối cùng tôi cho em thêm điểm”.

Vũ Thanh Hằng chọn một ca khúc đã quen thuộc với nhiều khán giả tuổi teen “Thu cuối”. Đây thực sự là thử thách đối với Thanh Hằng vì cô sẽ phải vượt qua bóng của chính mình. Chuyển từ một ca khúc có chút chất hiphop sang phong cách aucoustic với một beatboxer trên sân khấu, giọng của Thanh Hằng mang nhiều cảm xúc hơn. Những đoạn chuyển, những nốt chuyển tông đều được Thanh Hằng chú ý.

Vũ Thanh Hằng

Việc hiểu được trọn vẹn bài hát và cẩn thận trong cách trình diễn đã tạo cho Thanh Hằng một bài thi tốt nhưng lại không mang đến nhiều sự đột phá. HLV Thu Minh góp ý, Hằng cần phải hát rõ lời hơn. Nhận được phản hồi tốt từ khán giả vì là ca khúc quen thuộc, đó là lợi thế mà HLV Đàm Vĩnh Hưng chọn cho Thanh Hằng: “Phần sau ca khúc, Hằng đã thể hiện hay hơn, nhờ chất liệu âm nhạc và sự cộng hưởng của lòng yêu mến của khán giả với bài hát này”.

So với các thí sinh khác, Đinh Thị Thanh Hương lại là người mạo hiểm hơn khi chọn một ca khúc nổi tiếng và khó hát như “Forever and one” của nhóm Helloween. Ca khúc kể về sự đau đớn của một người khi bị tình nhân rũ bỏ. Chuyển từ thể loại power metal rock sang một bản soul, sự giằng xé tâm trạng được Đinh Hương thể hiện khá tốt. Những đoạn gằn hay chuyển tông đều được cô “phiêu” và tạo ra được dấu ấn riêng.

Đinh Thị Thanh Hương

Tuy nhiên, sự sáng tạo của Đinh Hương lại gây “lạ” với người nghe và cũng giống như HLV Trần Lập: “không thể nói thích hay không thích”. Không có quá nhiều lỗi bắt bẻ được trong bài thi của Đinh Hương nhưng với tính chất quan trọng của vòng Liveshow, thì Đinh Hương đã quá mạo hiểm.


Đồng Lan
lựa chọn một bài hát tiếng Pháp – “Je T’aime” để thể hiện ở đêm Liveshow 3. Đây là một ca khúc đã nổi tiếng với hơn 2 triệu bản được phát hành trên toàn thế giới. Dù tiếng Pháp là sở trường của Đồng Lan nhưng chọn bài hát quá nổi tiếng khiến Đồng Lan bị so sánh với ca khúc gốc.

Đồng Lan

HLV Thu Minh nhận xét: “Đây là một trong những bài hát mà tôi ấn tượng với ca sĩ Fara Fabian nhưng tôi thích bài hát của em. Em có cách xử lý làn hơi tinh tế, có tâm hồn nghệ sĩ trong cảm xúc đặt vào bài hát. Em thành công trong đêm nay”.

Chật vật tìm kiếm sự đa năng

Đều muốn chứng minh có thể hát ở nhiều thể loại khác nhau, thể hiện được bản thân mình nhưng Tiêu Châu Như Quỳnh, Phạm Dũng Hà, Thiều Bảo Trang, Thái Trinh… đều không đạt được tầm của ca khúc mà mình chọn. Ngược lại, nhiều thí sinh lại tìm kiếm sự an toàn khi chọn cho mình những ca khúc “đo ni đóng giày” mà vẫn hút tai khán giả.

Thiều Bảo Trang lựa chọn ca khúc “Xin hãy thứ tha” do chính Hồ Ngọc Hà từng thể hiện. Điểm cộng trong màn trình diễn này là chất giọng của Bảo Trang dày và khỏe hơn, thể hiện được tình cảm trong ca khúc. Tuy nhiên, bản phối mới lại có phần mờ nhạt và màn trình diễn thiên nhiều về biểu diễn khiến Bảo Trang mất điểm. Chính HLV Thu Minh đã nhắc nhở Trang phải chú trọng nhiều hơn về phần hát: “Phần trình diễn rất tượng từ vũ đạo, quần áo, cho đến những sự hậu thuẫn phía sau, đã kích thích tri giác người xem. Thí sinh đến sân khấu này tìm chính mình, mà điều đầu tiên cần tìm đó là giọng hát”.

Thiều Bảo Trang

Tiêu Châu Như Quỳnh quen với thể loại pop lại đột ngột chuyển sang Jazz với ca khúc “Từng ngày dài”. Dường như Quỳnh không hoàn toàn cảm được thể loại này. Ca khúc giống một bản pop-rock hơn là một ca khúc jazz, có độ nảy nhưng thiếu đi sự sắc nét trong xử lý ca khúc.

Tiêu Châu Như Quỳnh

Cũng chọn một ca khúc quá tầm, Thái Trinh và Phạm Hà Dũng đều không thể hiện được chất của bài hát. “Set fire to the rain” và “Yesterday” là những ca khúc đòi hỏi kỹ thuật và xử lý cảm xúc tinh tế. Tuy nhiên, sự gai góc của Thái Trinh và sự thiếu hụt cảm xúc trong bài hát của Dũng Hà khiến ca khúc chỉ ở mức tạm nghe được.

Thái Trinh

Một thí sinh khác cũng loay hoay trong việc chọn bài là Lê Phạm Xuân Nghi với ca khúc “Không cần nói”. Bài hát quá khó so với Xuân Nghi và phần sau bài hát, Xuân Nghi hoàn toàn mất kiểm soát. Những đoạn ngân bị phô, đoạn giả thanh cực kỳ chói tai.

Xuân Nghi

Trái với sự mạo hiểm của các thí sinh khác, Bùi Anh Tuấn, Trọng Khương, Hương Giang, Quỳnh Trang và Đào Bá Lộc đều chọn giải pháp an toàn với các ca khúc được thể hiện chỉ ở mức độ vừa tầm.

Bùi Anh Tuấn

Bản “Hoang mang” của Bùi Anh Tuấn quá não nề, thiếu đi sự dịu dàng mà lại kém cả phần mãnh liệt cần có. Trọng Khương với ca khúc “Mây” cũng nặng nề, thể hiện được chất giọng nhưng thiếu tinh tế. “Em kể anh nghe” lại làm khó Hương Giang khi cô khá chật vật để hát trọn vẹn ca khúc mà không mắc lỗi. Giọng hát khàn của Quỳnh Trang thử thách với ca khúc “Không phải em”. Bản cover mềm mại nhưng Trang bị lạc giọng và phô một số đoạn.

14 thí sinh đội Hà Hồ và Đàm Vĩnh Hưng

Những thí sinh nào sẽ được khán giả bình chọn, được HLV chọn và những ai sẽ phải vào vòng sing off? Có thể nói, việc xác định top thí sinh tốt nhất và top thí sinh kém nhất không khó, tuy nhiên, kết quả như thế nào thì không ai đoán định được. Tât cả sẽ được công bố trong chương trình diễn ra vào 21h20, chủ nhật, ngày 21/10/2012, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3, Đài  THVN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

The Voice: Liveshow 1 không có nhiều bứt phá
The Voice: Liveshow 1 không có nhiều bứt phá

(VOV) - Các giọng hát đều chỉ giữ ở mức độ vừa phải, thể hiện tốt ca khúc của mình chứ chưa thực sự bứt phá.

The Voice: Liveshow 1 không có nhiều bứt phá

The Voice: Liveshow 1 không có nhiều bứt phá

(VOV) - Các giọng hát đều chỉ giữ ở mức độ vừa phải, thể hiện tốt ca khúc của mình chứ chưa thực sự bứt phá.

The Voice: Trần Lập vớt Bảo Anh, Thu Minh lại nức nở
The Voice: Trần Lập vớt Bảo Anh, Thu Minh lại nức nở

(VOV) - Dù không xuất sắc, Bảo Anh vẫn được Trần Lập vớt vào vòng trong. Thu Minh lại bật khóc nức nở khi loại thí sinh.

The Voice: Trần Lập vớt Bảo Anh, Thu Minh lại nức nở

The Voice: Trần Lập vớt Bảo Anh, Thu Minh lại nức nở

(VOV) - Dù không xuất sắc, Bảo Anh vẫn được Trần Lập vớt vào vòng trong. Thu Minh lại bật khóc nức nở khi loại thí sinh.

Đến liveshow 3 mới có nhiều...giọng hát Việt?
Đến liveshow 3 mới có nhiều...giọng hát Việt?

(VOV) - Trong Liveshow 3, trên 70% thí sinh chọn bài hát Việt cho phần thi của mình, các tiết mục được đầu tư cả về thanh nhạc và vũ đạo.

Đến liveshow 3 mới có nhiều...giọng hát Việt?

Đến liveshow 3 mới có nhiều...giọng hát Việt?

(VOV) - Trong Liveshow 3, trên 70% thí sinh chọn bài hát Việt cho phần thi của mình, các tiết mục được đầu tư cả về thanh nhạc và vũ đạo.