“Thị mầu” Đức Vĩnh òa khóc khi giành ngôi Quán quân Got Talent

VOV.VN - Ngay khi được xướng tên ngôi vị Quán quân Vietnam’s Got Talent mùa 3, Đức Vĩnh vỡ òa niềm vui và bật khóc vì quá xúc động.

Trong đêm Gala Chung kết chương trình Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent mùa 3 diễn ra tối 5/4, từ 14 tiết mục xuất sắc nhất của vòng chung kết, 4 nhóm thí sinh nhận được bình chọn cao nhất của khán giả và ban giám khảo là: cậu bé “Thị Mầu” Đức Vĩnh, cặp song sinh dancesport Gia Linh - Gia Bảo, cô bé Ngô Phương Bích Ngọc và nhóm kịch Chuồn Chuồn Giấy cùng tranh tài ở vòng thi cuối cùng để tìm ra ngôi vị Quán quân.

Top 4 Vietnam's Got Talent

Nhóm Chuồn Chuồn Giấy mở màn cho phần thi chính thức của Top 4 với tiểu phẩm “Sự tích kỳ lạ”. Nhóm đã đưa người xem đến không gian lung linh, kỳ ảo của chốn thiên đình, nơi có những nàng tiên xinh đẹp. Trưởng nhóm Thái Duy hóa thân hình tượng cô tiên út “Bảy bướng bỉnh” vì ham chơi mà suýt bị kẻ xấu lợi dụng làm náo loạn tiên giới. Phần trình diễn lần này được nhóm đầu tư kỹ lưỡng về phần trang phục cũng như dàn dựng, tuy nhiên lại không làm hài lòng các vị giám khảo ở phần quan trọng nhất – kịch bản.

Nhóm Chuồn Chuồn Giấy với màn trình diễn kém phong độ so với các vòng thi trước

Giám khảo Huy Tuấn nhận xét: “Ngoài sự chờ đợi của tôi. Vở diễn hôm nay hơi bị dài. Thiếu sự duyên dáng cần thiết”. Còn giám khảo Thành Lộc cũng cho rằng vở kịch của nhóm Chuồn Chuồn Giấy lần này thiếu điểm nhấn, quá lan man vào hát hò mà thiếu đi những lời thoại hóm hỉnh, hài hước thường thấy.

Ở phần trình diễn tiếp theo, cô bé Ngô Phương Bích Ngọc “lột xác” khỏi hình ảnh dễ thương, nhí nhảnh thường thấy để mang đến cho người xem một màn trình diễn ấn tượng khi kết hợp 4 bài hát trong 1 tiết mục. Mở đầu là hát chầu văn “Hồng hồng tuyết tuyết”, sau đó, cô bé đưa khán giả từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi lần lượt thay đồ trên sân khấu để trình diễn 3 ca khúc “Nắng có còn xuân”, “Hãy hát lên” và “Yêu đời.

Ngô Phương Bích Ngọc "lột xác" qua từng tiết mục

Giám khảo Thành Lộc cảm thấy bất ngờ và khâm phục trước phong thái vô cùng tự tin của cô bé. Còn giám khảo Hoài Linh khuyến khích cô bé giữ niềm đam mê với âm nhạc truyền thống dân tộc.

Cặp song sinh Gia Linh – Gia Bảo mang đến sân khấu đêm Gala Chung kết tiết mục nhảy trên nền ca khúc “Trống cơm” remix. Cả hai tiếp tục phô diễn nhiều động tác khó, trổ tài bê đỡ nhuần nhuyễn khiến người xem trầm trồ.

Cặp song sinh Gia Linh - Gia Bảo

Giám khảo Huy Tuấn cho rằng cặp song sinh vẫn giữ được phong độ tốt ở phần bê đỡ và giữ nhịp. Tuy vậy, phần trình diễn của Gia Linh – Gia Bảo lại chưa thực sự khiến giám khảo Thúy Hạnh hài lòng. Người đẹp nhận xét động tác của Gia Linh - Gia Bảo bị chệch choạc và sự mệt mỏi thể hiện trên gương mặt. Giám khảo Thành Lộc cũng cho rằng sở trường dancesport của hai bé bị mờ nhạt bởi lạm dụng quá nhiều yếu tố dân tộc.

Nguyễn  Đức Vĩnh là thí sinh khép lại màn trình diễn của Top 4. Không phụ sự kỳ vọng của khán giả liên tiếp bình chọn đưa Đức Vĩnh vào đến vòng thi quan trọng nhất, cậu bé một lần nữa khiến người xem thán phục khi diễn tiết mục tuồng “Ông già cõng vợ đi xem hội”. Đây cũng là lần đầu tiên Đức Vĩnh một mình sắm hai vai - cậu bé 9 tuổi với tài giả gái, vừa hóa người vợ trẻ xinh đẹp, lại vừa nhập vai ông chồng già. Người xem thích thú với cách chuyển giọng gọn gàng, điêu luyện, đôi mắt đầy thần thái và diễn xuất như diễn viên chuyên nghiệp của Đức Vĩnh.

Màn trình diễn xuất thần của Đức Vĩnh

Phần trình diễn của cậu bé 8 tuổi đã khiến giám khảo Thành Lộc phải bàng hoàng thốt lên: “Chú không cảm giác cháu là thí sinh nữa, chú bị hút vào cháu và chú cảm giác như đang xem một đồng nghiệp của mình diễn xuất. Đôi mắt của cháu có hồn kinh khủng nhất. Tôi thấy cháu có khả năng là một thần đồng”. Thuý Hạnh cũng “bái phục” Đức Vĩnh: “Với dòng nhạc dân gian, Đức Vĩnh nổi lên như một hiện tượng. Và nếu nói là thần đồng thì cũng không quá cho con. Hôm nay con quá xuất sắc. Con sinh ra là để con diễn trên sân khấu, con sinh ra để thể hiện tất cả vai diễn đó, chúc mừng con”.

Cậu bé 8 tuổi khóc nức nở khi giành ngôi Quán quân

Đức Vĩnh đã cùng với bé Bích Ngọc trờ thành hai thí sinh nhận được số lượng tin nhắn bình chọn cao nhất. Và đúng như dự đoán của số đông khán giả, cậu bé “Thị Mầu” đã lên ngôi Quán quân của Tìm kiếm tài năng Việt Nam mùa 3. Ngay khi được xướng tên ngôi vị cao nhất, Đức Vĩnh vỡ òa niềm vui và bật khóc vì quá xúc động. Cậu bé không quên nói lời cảm ơn đến giám khảo cũng như các khán giả đã bình chọn cho mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cậu bé 8 tuổi hát múa xuất thần “Cô Đôi Thượng Ngàn”
Cậu bé 8 tuổi hát múa xuất thần “Cô Đôi Thượng Ngàn”

VOV.VN -Cậu bé Đức Vĩnh từng gây sốt với trích đoạn chèo lúng liếng “Thị Mầu lên chùa” đã khiến giám khảo và khán giả vô cùng phấn khích.

Cậu bé 8 tuổi hát múa xuất thần “Cô Đôi Thượng Ngàn”

Cậu bé 8 tuổi hát múa xuất thần “Cô Đôi Thượng Ngàn”

VOV.VN -Cậu bé Đức Vĩnh từng gây sốt với trích đoạn chèo lúng liếng “Thị Mầu lên chùa” đã khiến giám khảo và khán giả vô cùng phấn khích.

Cậu bé Đức Vĩnh làm "Xúy Vân giả dại" khiến khán giả nổi da gà
Cậu bé Đức Vĩnh làm "Xúy Vân giả dại" khiến khán giả nổi da gà

VOV.VN - Cậu bé Đức Vĩnh lại khiến khán giả bất ngờ khi vào vai Xuý Vân thể hiện một trích đoạn trong vở chèo lừng danh “Xuý Vân giả dại”.

Cậu bé Đức Vĩnh làm "Xúy Vân giả dại" khiến khán giả nổi da gà

Cậu bé Đức Vĩnh làm "Xúy Vân giả dại" khiến khán giả nổi da gà

VOV.VN - Cậu bé Đức Vĩnh lại khiến khán giả bất ngờ khi vào vai Xuý Vân thể hiện một trích đoạn trong vở chèo lừng danh “Xuý Vân giả dại”.

Clip: Cậu bé “Thị Mầu” Đức Vĩnh đốn tim khán giả với “Xúy Vân giả dại“
Clip: Cậu bé “Thị Mầu” Đức Vĩnh đốn tim khán giả với “Xúy Vân giả dại“

VOV.VN - Xem Đức Vĩnh biểu diễn mà giám khảo Hoài Linh cứ ngỡ như cậu bé là một diễn viên chèo chuyên nghiệp có thâm niên trong nghề ít nhất 20 năm.

Clip: Cậu bé “Thị Mầu” Đức Vĩnh đốn tim khán giả với “Xúy Vân giả dại“

Clip: Cậu bé “Thị Mầu” Đức Vĩnh đốn tim khán giả với “Xúy Vân giả dại“

VOV.VN - Xem Đức Vĩnh biểu diễn mà giám khảo Hoài Linh cứ ngỡ như cậu bé là một diễn viên chèo chuyên nghiệp có thâm niên trong nghề ít nhất 20 năm.

“Mỹ nhân” Thục Anh dự đoán Đức Vĩnh sẽ là Quán quân Got Talent 2015
“Mỹ nhân” Thục Anh dự đoán Đức Vĩnh sẽ là Quán quân Got Talent 2015

VOV.VN - “Mỹ nhân” Thục Anh lý giải lí do chọn Đức Vĩnh: “Còn nhỏ nhưng em ấy yêu nghệ thuật truyền thống dân tộc mà còn biểu diễn rất hay nữa”.

“Mỹ nhân” Thục Anh dự đoán Đức Vĩnh sẽ là Quán quân Got Talent 2015

“Mỹ nhân” Thục Anh dự đoán Đức Vĩnh sẽ là Quán quân Got Talent 2015

VOV.VN - “Mỹ nhân” Thục Anh lý giải lí do chọn Đức Vĩnh: “Còn nhỏ nhưng em ấy yêu nghệ thuật truyền thống dân tộc mà còn biểu diễn rất hay nữa”.

Clip: Cậu bé 8 tuổi chinh phục 4 giám khảo khi vào vai Thị Mầu
Clip: Cậu bé 8 tuổi chinh phục 4 giám khảo khi vào vai Thị Mầu

VOV.VN - Cậu bé Nguyễn Đức Vĩnh, 8 tuổi, quê Bắc Ninh đã gây ngạc nhiên và bất ngờ thú vị cho khán giả khi diễn "Thị Mầu lên chùa" trong Vietnam's Got Talent.

Clip: Cậu bé 8 tuổi chinh phục 4 giám khảo khi vào vai Thị Mầu

Clip: Cậu bé 8 tuổi chinh phục 4 giám khảo khi vào vai Thị Mầu

VOV.VN - Cậu bé Nguyễn Đức Vĩnh, 8 tuổi, quê Bắc Ninh đã gây ngạc nhiên và bất ngờ thú vị cho khán giả khi diễn "Thị Mầu lên chùa" trong Vietnam's Got Talent.