Mỹ sẵn sàng đem tàu tuần tra vào Biển Đông, Trung Quốc muốn xoa dịu?

VOV.VN - Đô đốc Mỹ khẳng định, họ đang chờ quyết định để tiến vào khu vực 12 hải lý nơi Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo trái phép.

"Chúng tôi đã sẵn sàng" 

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 22/10, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, ông Scott Swift cho biết nước này đã sẵn sàng đem tàu áp sát đảo nhân tạo của Trung Quốc đang xây dựng trái phép trên khu vực Biển Đông.

AP dẫn lời ông Swift nhấn mạnh, các cuộc tuần tra sẽ cũng cố thêm về luật pháp quốc tế chứ không nhằm vào một quốc gia cụ thể. 

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, ông Scott Swift. (ảnh: AP).

“Chúng tôi đã sẵn sàng”, ông Swift nói tại văn phòng Trân Châu Cảng, Hawaii.

Ông Swift khẳng định: “Chúng tôi có đủ mọi nguồn lực cần thiết để hỗ trợ bất cứ quyết sách và bất cứ yêu cầu nào của các nhà hoạch định chính sách nhằm chứng minh quyết tâm của Mỹ đối với các hoạt động mà chúng tôi đang tiến hành ở Biển Đông”.

Đô đốc Mỹ cho biết thêm theo luật pháp quốc tế, việc xây dựng đảo nhân tạo trên một bãi cạn không bao giờ có thể dẫn đến tuyên bố chủ quyền đối với khu vực đó. Ông cũng nhắc lại rằng Washington không ủng hộ hoạt động việc cải tạo đất đá bất hợp pháp trên biển, dù quy mô lớn nhỏ thế nào.

Chính sách của Mỹ từ trước đến nay trên khu vực Biển Đông là không đứng về phe nào trong các tranh chấp lãnh thổ. Các hành động của Mỹ ở Biển Đông vì lợi ích quốc gia Mỹ, nhằm đảm bảo sự tự do hàng hải, hàng không, và thúc đẩy việc giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trong khu vực.

Một bản tin của tờ Thời báo Hải quân (Navy Times) vào đầu tháng này cho biết, Hải quân Mỹ sẽ sớm đưa tàu tuần tra đến sát đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang bồi đắp trái phép tại quần đảo Trường Sa.

Ông Swift cho hay, việc Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo sẽ không thay đổi cách thức mà Hạm đôị Thái Bình Dương đang hoạt động ở khu vực. “Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục hoạt động tại khu vực đó, như khi các đảo nhân tạo chưa được xây dựng”, ông Swift khẳng định.

Trung Quốc xoa dịu quan hệ với Mỹ giữa lúc gia tăng căng thẳng

Ngay sau bài trả lời phỏng vấn của Đô đốc Scott Swift một ngày, đại diện của Hải quân Trung Quốc hôm 23/10 cho biết, Hải quân nước này với Hải quân Mỹ đang ở giai đoạn “tốt đẹp nhất trong lịch sử”.

Tờ Nhật báo Quân đội Nhân dân Trung Quốc (PLA Daily) dẫn lời ông Ngô Thắng Lợi, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc tuyên bố: “Lúc này, quan hệ giữa Hải quân Trung Quốc và Hải quân Mỹ đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử”. 

Tư lệnh hải quân Trung Quốc Ngô Thắng Lợi. (Ảnh: SCMP).

Ông Ngô nói thêm: “Việc trao đổi và liên lạc giữa Hải quân 2 nước sẽ ngày càng đáng tin cậy và hiệu quả hơn” dù trên thực tế, 2 cường quốc này đang đối mặt với những xung đột xung quanh khu vực Biển Đông, Reuters nhận định.

Reuters cho rằng dù Mỹ chưa công bố thời điểm cụ thể để đưa tàu tuần tra vào khu vực 12 hải lý gần đảo nhân tạo Trung Quốc đang xây dựng trái phép, nhưng động thái này của Washington sẽ phải đối mặt với sự tức giận của Bắc Kinh.

Trước đó, ngày 21/10, Trung Quốc đã mời một đoàn gồm 27 sĩ quan Hải quân Mỹ đã lên tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc nhằm đáp lại lời kêu gọi xây dựng lòng tin thông qua việc minh bạch hóa quân sự.

Theo báo chí Trung Quốc, trong chuyến thăm tàu Liêu Ninh, Hải quân 2 nước đã trao đổi về diễn tập quản lý, đào tạo nhân sự, chăm sóc sức khỏe trên tàu. Tiếp sau đó, đoàn sĩ quan Hải quân Mỹ cũng đến thăm một học viện tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biển Đông: Trung Quốc vừa đe dọa Mỹ vừa xoa dịu quan hệ
Biển Đông: Trung Quốc vừa đe dọa Mỹ vừa xoa dịu quan hệ

VOV.VN -Trung Quốc một mặt cảnh cáo Mỹ nếu can dự bài toán Biển Đông, vừa mời hải quân Mỹ thăm tàu Liêu Ninh để xoa dịu quan hệ.

Biển Đông: Trung Quốc vừa đe dọa Mỹ vừa xoa dịu quan hệ

Biển Đông: Trung Quốc vừa đe dọa Mỹ vừa xoa dịu quan hệ

VOV.VN -Trung Quốc một mặt cảnh cáo Mỹ nếu can dự bài toán Biển Đông, vừa mời hải quân Mỹ thăm tàu Liêu Ninh để xoa dịu quan hệ.

Mỹ khó chịu vì Anh ngả hẳn về Trung Quốc
Mỹ khó chịu vì Anh ngả hẳn về Trung Quốc

VOV.VN- Một trợ lý nghị sĩ Mỹ cho biết Mỹ lo ngại rằng Anh không hành động như một đồng minh mạnh mẽ trong việc kiên định với các chuẩn mực quốc tế.

Mỹ khó chịu vì Anh ngả hẳn về Trung Quốc

Mỹ khó chịu vì Anh ngả hẳn về Trung Quốc

VOV.VN- Một trợ lý nghị sĩ Mỹ cho biết Mỹ lo ngại rằng Anh không hành động như một đồng minh mạnh mẽ trong việc kiên định với các chuẩn mực quốc tế.

Không ngại gia tăng căng thẳng với Trung Quốc, Mỹ quyết vào Biển Đông
Không ngại gia tăng căng thẳng với Trung Quốc, Mỹ quyết vào Biển Đông

VOV.VN- Việc Mỹ sắp đưa tàu hoặc máy bay chiến đấu tuần tra gần các đảo bị Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông sẽ khiến quan hệ Mỹ-Trung thêm sóng gió.

Không ngại gia tăng căng thẳng với Trung Quốc, Mỹ quyết vào Biển Đông

Không ngại gia tăng căng thẳng với Trung Quốc, Mỹ quyết vào Biển Đông

VOV.VN- Việc Mỹ sắp đưa tàu hoặc máy bay chiến đấu tuần tra gần các đảo bị Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông sẽ khiến quan hệ Mỹ-Trung thêm sóng gió.

Quan chức cấp cao ASEAN - Trung Quốc họp về DOC
Quan chức cấp cao ASEAN - Trung Quốc họp về DOC

VOV.VN - Cuộc họp giữa các nước ASEAN và Trung Quốc đã thảo luận thẳng thắn, mang tính xây dựng về các vấn đề liên quan, kiểm điểm toàn diện việc thực hiện DOC. 

Quan chức cấp cao ASEAN - Trung Quốc họp về DOC

Quan chức cấp cao ASEAN - Trung Quốc họp về DOC

VOV.VN - Cuộc họp giữa các nước ASEAN và Trung Quốc đã thảo luận thẳng thắn, mang tính xây dựng về các vấn đề liên quan, kiểm điểm toàn diện việc thực hiện DOC.