Thí sinh Hoa hậu Dân tộc xúc động bên trẻ tật nguyền

(VOV) - Các thí sinh đã thực sự xúc động và bật khóc khi được tiếp xúc và gặp gỡ các em nhỏ có số phận thiệt thòi, tật nguyền.

Ngày 21/6, các thí sinh Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2013 đã có hoạt động từ thiện tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và tàn tật tỉnh Quảng Nam. Các thí sinh đã có những giây phút cùng chơi đùa, chăm sóc các em nhỏ. Rất nhiều giọt nước mắt xúc động đã rơi trong những giây phút các thí sinh được tiếp xúc với những số phận thiệt thòi, tật nguyền.

Đây là một hoạt động trong số chuỗi các hoạt động của Ban tổ chức cuộc thi đưa ra để các thí sinh có thêm nhiều trải nghiệm, biết chia sẻ với những cảnh đời bất hạnh trong cuộc sống… các hoạt động như thế vậy sẽ giúp các thi sinh có thêm nhiều hiểu biết cũng như rõ hơn về các hoạt động xã hội đem lại nhiều ý nghĩa như thế nào. 

Đêm chung kết Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2013 sẽ được diễn ra tại nhà hát Hội An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vào tối 26/6./.


Trước khi gặp gỡ các em nhỏ tại Trung tâm, đoàn đã tới thăm các lãnh đạo và cán bộ Trung tâm.

Ngay sau đó, các thí sinh đã cũng tới thăm và chơi đùa cùng các em nhỏ

Đây là một hoạt động trong số chuỗi các hoạt động của Ban tổ chức cuộc thi đưa ra để các thí sinh có thêm nhiều trải nghiệm...

...biết chia sẻ với những cảnh đời bất hạnh trong cuộc sống.




Nhiều thí sinh đã không cầm nổi nước mắt khi được nói chuyện và chăm sóc các em nhỏ có số phận thiệt thòi tại Trung tâm.


Các hoạt động như thế vậy sẽ giúp các thi sinh có thêm nhiều hiểu biết cũng như rõ hơn về các hoạt động xã hội đem lại nhiều ý nghĩa như thế nào

Cuối buổi, các thí sinh đã cũng chụp ảnh kỉ niệm với các em nhỏ của Trung tâm

Hình ảnh các thí sinh ngày càng thân thiết với nhau:
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa hậu các dân tộc Việt Nam đã “mời” được 200 người đẹp
Hoa hậu các dân tộc Việt Nam đã “mời” được 200 người đẹp

200 hồ sơ dự thi của các thí sinh rất nhiều dân tộc như Tày, Nùng, Dao, Thái, Khmer, Kinh…

Hoa hậu các dân tộc Việt Nam đã “mời” được 200 người đẹp

Hoa hậu các dân tộc Việt Nam đã “mời” được 200 người đẹp

200 hồ sơ dự thi của các thí sinh rất nhiều dân tộc như Tày, Nùng, Dao, Thái, Khmer, Kinh…

Khó chọn người đẹp thi “Hoa hậu các dân tộc” vì…kết hôn sớm
Khó chọn người đẹp thi “Hoa hậu các dân tộc” vì…kết hôn sớm

(VOV) - Chung kết “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam” sẽ diễn ra vào ngày 26/6 tại Hội An, phát sóng trực tiếp trên Đài TNVN và Đài THVN.

Khó chọn người đẹp thi “Hoa hậu các dân tộc” vì…kết hôn sớm

Khó chọn người đẹp thi “Hoa hậu các dân tộc” vì…kết hôn sớm

(VOV) - Chung kết “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam” sẽ diễn ra vào ngày 26/6 tại Hội An, phát sóng trực tiếp trên Đài TNVN và Đài THVN.

Thí sinh Hoa hậu các dân tộc ngại ngùng trình diễn áo tắm
Thí sinh Hoa hậu các dân tộc ngại ngùng trình diễn áo tắm

(VOV) - 51 thí sinh có phần e ngại khi diễn trang phục áo tắm trong đêm Bán kết Hoa hậu các dân tộc khu vực phía Bắc.

Thí sinh Hoa hậu các dân tộc ngại ngùng trình diễn áo tắm

Thí sinh Hoa hậu các dân tộc ngại ngùng trình diễn áo tắm

(VOV) - 51 thí sinh có phần e ngại khi diễn trang phục áo tắm trong đêm Bán kết Hoa hậu các dân tộc khu vực phía Bắc.

30 người đẹp phía Bắc lọt vào chung kết Hoa hậu các dân tộc
30 người đẹp phía Bắc lọt vào chung kết Hoa hậu các dân tộc

(VOV) - Tối 20/5, sau 2 phần thi áo tắm và trang phục dân tộc, BTC đã chọn được 30 thí sinh lọt vào chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam.

30 người đẹp phía Bắc lọt vào chung kết Hoa hậu các dân tộc

30 người đẹp phía Bắc lọt vào chung kết Hoa hậu các dân tộc

(VOV) - Tối 20/5, sau 2 phần thi áo tắm và trang phục dân tộc, BTC đã chọn được 30 thí sinh lọt vào chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam.

"Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2013" sẽ diễn ra tại Hội An
"Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2013" sẽ diễn ra tại Hội An

Đây sẽ là dịp để đại diện phụ nữ các dân tộc trên toàn quốc gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi về kiến thức văn hóa, xã hội.

"Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2013" sẽ diễn ra tại Hội An

"Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2013" sẽ diễn ra tại Hội An

Đây sẽ là dịp để đại diện phụ nữ các dân tộc trên toàn quốc gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi về kiến thức văn hóa, xã hội.