Tìm hiểu về một lễ hội Trung Thu truyền thống

VOV.VN - Nhằm mang lại một không gian Trung Thu đậm chất dân tộc,sáng 20/9, "Rước Trăng chơi phố" - lễ hội Trung thu 2015  đã được tổ chức ở Bảo tàng Hà Nội. 

Nhằm mang đến một không gian Trung Thu đậm chất dân tộc, Bảo tàng Hà Nội phối hợp với group Đình làng Việt tổ chức sự kiện văn hóa cộng đồng "Rước Trăng chơi phố"
Hoạt động vẽ tranh ngoài trời nhằm giúp các em nhỏ thỏa sức sáng tạo nghệ thuật, tạo nên một sân chơi bổ ích và lý thú.
Các em nhỏ rất thích thú với những hoạt động ngoài trời tại buổi lễ này.
To màu tượng sáp
Các bậc phụ huynh dành những giây phút cuối tuần nghỉ ngơi để đưa con em mình tới đây tận hưởng không khí lễ hội.
Những loại hình nghệ thuật truyền thống như nặn tò hè được các em nhỏ rất hưởng ứng
Những nhà chuyên môn chia sẻ lịch sử và ý nghĩa của các trò chơi dân gian
Bố me hỗ trợ các con trong những hoạt động diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội
Nghệ nhân hướng dẫn làm trò chơi truyền thống như làm đèn ông sao...
.... nghệ nhân làm tiến sĩ giấy
Các nghệ nhân làm đồ chơi dân gian từ những vật dụng cũng như chất liệu truyền thống.
Các em nhỏ có cơ hội được tìm hiểu về cách làm bánh trung thu.
Có thể nói, lễ hội "Rước trăng chơi phố" là một sân chơi vô cùng bổ ích cho các em nhỏ. Nơi đây giúp các em phần nào trải nghiệm được văn hóa dân gian nhằm góp phần giáo dục truyền thống, gìn giữ các bản sắc văn hóa dân tộc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tá hỏa phát hiện hộp bánh trung thu mua 10 năm chưa hỏng
Tá hỏa phát hiện hộp bánh trung thu mua 10 năm chưa hỏng

Một khách hàng ở Trung Quốc thực sự tá hỏa khi phát hiện hộp bánh trung thu mua cách đây 10 năm chưa hỏng.

Tá hỏa phát hiện hộp bánh trung thu mua 10 năm chưa hỏng

Tá hỏa phát hiện hộp bánh trung thu mua 10 năm chưa hỏng

Một khách hàng ở Trung Quốc thực sự tá hỏa khi phát hiện hộp bánh trung thu mua cách đây 10 năm chưa hỏng.

Lễ hội Trung Thu - Rước trăng chơi phố
Lễ hội Trung Thu - Rước trăng chơi phố

VOV.VN -Lễ hội Trung Thu 2015 - Rước trăng chơi phố lần đầu tiên được Bảo tàng Hà Nội và GROUP Đình Làng Việt phối hợp tổ chức.

Lễ hội Trung Thu - Rước trăng chơi phố

Lễ hội Trung Thu - Rước trăng chơi phố

VOV.VN -Lễ hội Trung Thu 2015 - Rước trăng chơi phố lần đầu tiên được Bảo tàng Hà Nội và GROUP Đình Làng Việt phối hợp tổ chức.

Người mẫu quyến rũ xuống phố Trung thu cùng smartphone Gionee
Người mẫu quyến rũ xuống phố Trung thu cùng smartphone Gionee

VOV.VN - Gionee vừa chính thức bán ra mẫu smartphone giá rẻ Gionee F103 với mức giá chỉ 2.990.000 đồng nhằm vào người dùng trẻ với thiết kế thời trang và thanh lịch. Mời các bạn cùng xuống phố Trung thu với cô người mẫu quyến rũ Ngân Hoà và chiếc smartphone "đình đám" này nhé!

Người mẫu quyến rũ xuống phố Trung thu cùng smartphone Gionee

Người mẫu quyến rũ xuống phố Trung thu cùng smartphone Gionee

VOV.VN - Gionee vừa chính thức bán ra mẫu smartphone giá rẻ Gionee F103 với mức giá chỉ 2.990.000 đồng nhằm vào người dùng trẻ với thiết kế thời trang và thanh lịch. Mời các bạn cùng xuống phố Trung thu với cô người mẫu quyến rũ Ngân Hoà và chiếc smartphone "đình đám" này nhé!

Chuyện ít biết ở phố bánh trung thu truyền thống Thụy Khuê
Chuyện ít biết ở phố bánh trung thu truyền thống Thụy Khuê

Những người sống tại phố này chỉ mua bánh Bảo Phương khi cần làm quà biếu, còn để ăn thì họ sẽ mua của hàng kế bên.

Chuyện ít biết ở phố bánh trung thu truyền thống Thụy Khuê

Chuyện ít biết ở phố bánh trung thu truyền thống Thụy Khuê

Những người sống tại phố này chỉ mua bánh Bảo Phương khi cần làm quà biếu, còn để ăn thì họ sẽ mua của hàng kế bên.

Cảnh giác với bánh trung thu “handmade” không rõ nguồn gốc
Cảnh giác với bánh trung thu “handmade” không rõ nguồn gốc

Người tiêu dùng cũng cần cảnh giác với những nguy cơ không an toàn với bánh “handmade” của một số cơ sở quảng cáo “ảo” để đánh lừa thực khách.

Cảnh giác với bánh trung thu “handmade” không rõ nguồn gốc

Cảnh giác với bánh trung thu “handmade” không rõ nguồn gốc

Người tiêu dùng cũng cần cảnh giác với những nguy cơ không an toàn với bánh “handmade” của một số cơ sở quảng cáo “ảo” để đánh lừa thực khách.