Qua một năm tổ chức phát động (từ 21/10/2013- 21/10/2014), với đề tài rộng mở, không giới hạn về đối tượng dự thi, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 7.000 tác phẩm thuộc tất cả các thể loại, mang đến một cái nhìn toàn diện, phong phú và đầy ắp cảm xúc từ cuộc sống hàng ngày của người lao động trên khắp mọi miền đất nước.
Ảnh đơn (giải Nhất) "Nhánh lan rừng trên đường về bản" của tác giả Trịnh Thu Nguyệt
Đặc biệt, trong số những tác phẩm gửi tới dự thi còn có tới 400 tác phẩm của những tác giả đến từ cộng đồng người khuyết tật, dân tộc ít người, học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ 10 đến 15 tuổi.
Tổng kết cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 15 giải cho các tác giả xuất sắc nhất thuộc 2 thể loại là: Ảnh bộ và ảnh đơn.
Tác giả Trần Anh Tuấn, báo Lai Châu đoạt giải nhất thể loại ảnh bộ có tên “Đám cưới với rượu, nước, nhọ và bùn” cho biết: “Ở Lai Châu chúng tôi có dân tộc Mảng. Họ có những phong tục độc đáo nhưng đang mai một và tôi muốn đưa những hành ảnh về phong tục đám cưới của người Mảng đến công chúng. Thông điện mà tôi muốn gửi ở đây là muốn mọi người biết đến nét đẹp văn hóa của người Mảng – một cái gì rất riêng của Lai Châu".
Theo ông Lưu Quang Định (Tổng biên tập Báo Nông thôn Ngày nay, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi), Ban tổ chức thực sự bất ngờ vì sự phong phú của các tác phẩm dự thi. Đối tượng trong các tác phẩm rất đa dạng, từ người nông dân, cán bộ các chi hội nông dân, giáo viên, học sinh, sinh viên… mọi giới và mọi tầng lớp, từ miền Nam tới miền Bắc, từ đồng muối miền Trung tới đỉnh núi sương giá vùng Tây Bắc.
“Kể về nỗi nhọc nhằn của cuộc sống mà đầy ắp yêu thương, những tình cảm đơn sơ sau lũy tre làng thật là đẹp đẽ. Có thể nói, hàng ngàn bức ảnh với hàng ngàn khoảnh khắc ghim vào tâm trí người xem”, ông Lưu Quang Định nhận xét./.
Một số tác phẩm đoạt giải của cuộc thi:
Giải nhất ảnh bộ