Trao giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam

Sáng nay (25/9) Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức trao thưởng cho các tác giả đoạt giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam, giải thưởng triển lãm mỹ thuật khu vực và giải thưởng ngành Phê bình mỹ thuật năm 2009.

Trong năm 2009 đã có gần 1.850 tác phẩm của 1.630 tác giả gửi tới tham dự triển lãm mỹ thuật ở 9 khu vực trong cả nước. Tại các triển lãm đã trưng bày hơn 1.600 tác phẩm của 1.445 tác giả. 86 tác phẩm được trao giải, trong đó có 5 giải A, 11 giải B, 22 giải C, 44 tặng thưởng. Về giải thưởng của ngành phê bình mỹ thuật, có một tác phẩm đoạt giải B, một tác phẩm đoạt giải C.

Tác phẩm Phố cổ Hà Nội (tranh sơn mài của Văn Chiến- Hà Nội)- giải C khu vực 1 (Hà Nội)

Tại các triển lãm mỹ thuật khu vực, Hội đồng chấm giải đã xét chọn giới thiệu 82 tác phẩm gồm Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc, Trang trí dự giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học - nghệ thuật Việt Nam năm 2009 (sẽ xét vào tháng 11 tới).

Trên cơ sở các tác phẩm đoạt giải khu vực, Hội Mỹ thuật đã chọn trao giải thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam cho 5 tác phẩm: Tam Bạc những ngày đánh Mỹ - tranh lụa của tác giả Việt Anh (Hải Phòng); tác phẩm Nguồn cội - tranh sơn mài của tác giả Nguyễn Văn Tơn (Bắc Giang); tác phẩm Hóa thạch cầu Long Biên- bằng chất liệu tổng hợp của Vương Văn Thạo (Hà Nội); tác phẩm Nhịp điệu Dung Quất - khắc gỗ của tác giả Nguyễn Thanh Tùng (Quảng Ngãi) và cuốn sách Nghệ sĩ tạo hình được giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về văn học- nghệ thuật của họa sĩ Trần Khánh Chương (Hà Nội).

Tác phẩm Môi trường và tiếng than của đại ngàn- (tranh sơn dầu của Đỗ Ngọc Dũng- Phú Thọ)- giải A khu vực 3- Tây Bắc Việt Bắc

Nhận xét về các tác phẩm đoạt giải Mỹ thuật năm 2009, Họa sĩ Bằng Lâm- Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam nhận xét: "Đề tài tác phẩm được chọn trong năm nay của Hội Mỹ thuật Việt Nam đã đủ các thể loại như: hội họa, điêu khắc, phê bình mỹ thuật... Những tác phẩm đã phản ánh được sự sôi động của cuộc sống đương đại. Nhiều các tác giả trẻ lại chú ý về chiến tranh và có ý tưởng thể hiện khá sâu sắc. Đồng thời về hình thức nghệ thuật đã có sự thay đổi. So với hàng năm, việc sử dụng kỹ thuật trong tranh được chú ý, khuôn khổ tranh cũng lớn hơn...".

Tại các triển lãm mỹ thuật khu vực, Hội đồng đã xét chọn và nghiệm thu được 111 tác phẩm, trong đó có 38 tác phẩm loại A, 73 tác phẩm loại B được nhận tài trợ sáng tác của hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên