Triển lãm “50 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc"

Triển lãm là một trong những hoạt động thiết thực mở đầu Tuần văn hóa du lịch Vĩnh Phúc 2013.

Hơn 300 hiện vật, tài liệu, hình ảnh đã được trưng bày tại triển lãm “50 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc và thực hiện lời căn dặn của Người,” khai mạc ngày 1-3, tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Triển lãm này do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức.

Triển lãm giới thiệu khái quát cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những tình cảm thân thương và sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Đông đảo cán bộ và người dân đã được nghe lại tiếng nói, sự căn dặn của Bác khi về thăm tỉnh, trong đó có câu: "Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta."

Bác Hồ về thăm Vĩnh Phúc năm 1963 (ảnh tư liệu)

Qua 50 năm thực hiện lời căn dặn của Người khi về thăm Vĩnh Phúc ngày 2-3-1963, Vĩnh Phúc đã đạt được những thành tựu lớn trong công cuộc xây dựng, đổi mới. Những thành tựu ấy đã thể hiện qua các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội ở mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ. Hàng loạt panô, ápphích, những hình ảnh mô tả về sản xuất, nhất là phát triển công nghiệp với sản phẩm mang tính cạnh tranh cao được trưng bày trong cuộc triển lãm này.

Triển lãm “50 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc và thực hiện lời căn dặn của Người” là một trong những hoạt động thiết thực mở đầu Tuần văn hóa du lịch Vĩnh Phúc 2013. Đây là dịp để các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc, tự hào hơn về những tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ dành cho Vĩnh Phúc.

Triển lãm sẽ mở cửa đến hết tháng Ba này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên