Triển lãm các tác phẩm được Giải thưởng Hồ Chí Minh

VOV.VN - Các tác phẩm trong triển lãm là những tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tạo nghệ thuật của các nghệ sĩ.

Chiều 29/7, triển lãm các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh của các tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước năm 2012 khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức.

Triển lãm trưng bày 39 tác phẩm gồm các chất liệu như sơn dầu, sơn mài, gốm và điêu khắc của 19 tác giả. Trong đó có 1 tác giả được Giải thưởng Hồ Chí Minh là cố họa sỹ Nguyễn Gia Trí và 18 tác giả được Giải thưởng Nhà nước. Nếu tính về thể loại trong đó có 02 tác giả Nhiếp ảnh và 17 tác giả Mỹ thuật.

Tác phẩm tượng đài chiến thắng của tác giả Nguyễn Phú Cường.
(Ảnh: Mai Hồng/VOV1)

Các tác phẩm trong triển lãm là những tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tạo nghệ thuật của các nghệ sĩ đã được Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao, có giá trị về thẩm mỹ và nội dung tư tưởng sâu sắc.

Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cho biết: “Tiêu chí chung là tác phẩm phải có nội dung tư tưởng sâu sắc và các tác giả đoạt giải phần lớn đều sống trong giai đoạn đất nước chúng ta có nhiều sự kiện quan trọng gắn với hai cuộc kháng chiến, các tác giả này là những người gắn sự nghiệp sáng tạo của mình với đời sống và sự kiện của đất nước”.

Đây là dịp để công chúng yêu nghệ thuật trong và ngoài nước có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu, thưởng thức những tác phẩm tiêu biểu như: “Phong cảnh nông thôn” của họa sĩ Nguyễn Gia Trí; “Bác Hồ đi chiến dịch” của họa sĩ Nguyễn Nghĩa Duyện; “Ngã ba Đồng Lộc” của họa sĩ Lê Huy Hòa; “Dòng sữa mẹ” của nhà điêu khắc Phạm Hồng và bộ ảnh “Từ ngục tối thắng lợi trở về” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành…

Là một trong hai tác giả đoạt giải thưởng về Nhiếp ảnh với tác phẩm: “Hạnh phúc của những người chiến thắng”, chụp lại khoảnh khắc quý giá đoàn tụ của cặp vợ chồng Trung tá Nguyễn Minh Sang và vợ là bà Nguyễn Thị Hà cán bộ địch hậu gặp nhau sau 13 năm bị cầm tù trong các trại giam của Mỹ ngụy – Quảng Trị năm 1973, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Chu Chí Thành chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng bức ảnh tôi được giải thưởng là quý và xứng đáng. Nhưng phần thưởng xứng đáng nhất là nên trao cho những người trong ảnh bởi vì họ là sự thật, tình cảm đồng chí đồng đội có lẽ không phải là anh em họ hàng với nhau đâu, chỉ có những người cộng sản lúc đó mới bộc lộ hết tình người. Tôi nghĩ là phải trao cho những con người đó, họ mới là tác giả của hiện thực đất nước.”

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 5/8 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

12 tác phẩm, công trình được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh
12 tác phẩm, công trình được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh

Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh được tổ chức vào sáng 19/5/2012 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

12 tác phẩm, công trình được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh

12 tác phẩm, công trình được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh

Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh được tổ chức vào sáng 19/5/2012 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Chủ tịch nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh
Chủ tịch nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Sáng 19/5, đúng dịp kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Nhà hát Lớn Hà Nội diễn ra Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật và danh hiệu NSND năm 2012.

Chủ tịch nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Sáng 19/5, đúng dịp kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Nhà hát Lớn Hà Nội diễn ra Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật và danh hiệu NSND năm 2012.

Giới thiệu các tác phẩm đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh
Giới thiệu các tác phẩm đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh

VOV.VN - 39 tác phẩm trưng bày tại triển lãm gồm chất liệu khác nhau như: sơn dầu, sơn mài, gốm, sơn khắc, tác phẩm điêu khắc.

Giới thiệu các tác phẩm đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh

Giới thiệu các tác phẩm đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh

VOV.VN - 39 tác phẩm trưng bày tại triển lãm gồm chất liệu khác nhau như: sơn dầu, sơn mài, gốm, sơn khắc, tác phẩm điêu khắc.