Triển lãm tranh áp phích về Phần Lan tại Huế

(VOV) - Triển lãm diễn ra từ 29/4-3/5, trưng bày 100 áp phích của Phần Lan với tên gọi  “100 năm - 100 tranh áp-phích” 

Sáng nay (29/4), Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội phối hợp với UBND tỉnh  Thừa Thiên - Huế khai mạc triển lãm tranh áp - phích về Phần Lan với tên gọi  “100 năm - 100 tranh áp-phích” tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Phần Lan và Việt Nam.

Triển lãm đã giới thiệu quá trình phát triển của nghệ thuật tranh áp-phích, thiết kế đồ họa và tiến trình phát triển kinh tế xã hội của Phần Lan. Những tác phẩm triển lãm lần này được sáng tác từ đầu thế kỷ 20 đến nay, đang lưu giữ ở Bảo tàng Tranh áp-phích Lahti, Phần Lan.

Áp phích chuyển bức thông điệp nấm mồ luôn chờ đợi những người sử dụng ma tuý. Ảnh: Báo Thanh niên 

Đại sứ quán Phần Lan mong muốn thông qua những tranh áp phích này giới thiệu với công chúng của Thừa Thiên-Huế về tiến trình phát triển kinh tế xã hội của Phần Lan, đồng thời tăng cường tình hữu nghị, sự hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Phần Lan.

Sau sự kiện này phía Đại sứ quán Phần Lan còn tổ chức hội thảo đối tác kinh doanh Phần Lan được tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên-Huế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm 200 áp phích về phim Việt Nam
Triển lãm 200 áp phích về phim Việt Nam

Triển lãm áp phích phim Việt Nam mang tên "Đất nước đi lên từ chiến tranh" đã khai mạc chiều 17/3 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội).

Triển lãm 200 áp phích về phim Việt Nam

Triển lãm 200 áp phích về phim Việt Nam

Triển lãm áp phích phim Việt Nam mang tên "Đất nước đi lên từ chiến tranh" đã khai mạc chiều 17/3 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội).