Triển lãm tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

VOV.VN - Triển lãm trưng bày, giới thiệu đến công chúng những bằng chứng vững chắc về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Chiều nay (3/8), tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bình Định, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Bình Định khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Đông đảo người dân tới xem triển lãm

Triển lãm lần này trưng bày, giới thiệu đến công chúng những bằng chứng vững chắc về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, bao gồm: khoảng 250 bản đồ, tư liệu bằng khung tranh kính; 100 bản đồ, tư liệu, tranh cổ động; 5 cuốn Atlas trong bộ Atlas Universel 1 và cuốn Atlas mở trong bộ Atlas Universel.

Các văn bản Hán Nôm cổ Việt Nam; 4 cuốn Atlas của Chính phủ Trung hoa Dân Quốc; hồ sơ đèn biển ở đảo Hoàng Sa và Biên niên nha khí tượng Đông Dương; các tư liệu liên quan đến quá trình xác lập, thực thi chủ quyền biển đảo Việt Nam từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 20; hình ảnh và hiện vật về công cuộc thực thi chủ quyền và đấu tranh bảo vệ chủ quyền 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; hình ảnh của tỉnh Bình Định trong công cuộc xây dựng, phát triển, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Ông Đoàn Công Huynh, Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban tổ chức Triển lãm cho biết, thông qua việc trưng bày các bản đồ, tư liệu, hình ảnh, hiện vật và một số ấn phẩm xuất bản trong triển lãm nhằm khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với  2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa nói riêng và các vùng đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam nói chung.

Khẳng định lập trường của Việt Nam về chủ quyền biển, đảo; nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của mọi người dân trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc; Tuân thủ pháp luật Việt Nam và quốc tế về biển.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về vị trí, tầm quan trọng, sự cần thiết phải tổ chức, quản lý việc khai thác, sử dụng tài nguyên biển một cách hiệu quả, bền vững; nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngay trong ngày khai mạc, Triển lãm đã thu hút đông đảo người dân trong tỉnh đến tham quan.

Ông Nguyễn Văn Lê, một người dân ở phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn bày tỏ: “Qua các tư liệu chứng minh rằng Trường Sa và Hoàng Sa đã có người Việt Nam từ ngàn xưa. Tổ quốc Việt Nam rất rộng lớn, không chỉ trên đất liền mà cả trên Biển Đông. Nhân dân ta phải củng cố lòng tin và tăng cường bảo vệ biển đảo Việt Nam mà cha ông mình đã xây dựng và bảo vệ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội chính thức có 2 tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa
Hà Nội chính thức có 2 tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa

VOV.VN - Hai con đường mới này thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình yêu của Hà Nội với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.  

Hà Nội chính thức có 2 tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa

Hà Nội chính thức có 2 tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa

VOV.VN - Hai con đường mới này thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình yêu của Hà Nội với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.  

Tặng xuồng chủ quyền Trường Sa CQ 01 cho huyện đảo Trường Sa
Tặng xuồng chủ quyền Trường Sa CQ 01 cho huyện đảo Trường Sa

VOV.VN - Xuồng chủ quyền CQ hay còn được gọi là “Xuồng cao tốc Trường Sa”, “Xuồng Cá mập” được nhiều đơn vị đóng quân trên biển Đông ưa chuộng sử dụng.

Tặng xuồng chủ quyền Trường Sa CQ 01 cho huyện đảo Trường Sa

Tặng xuồng chủ quyền Trường Sa CQ 01 cho huyện đảo Trường Sa

VOV.VN - Xuồng chủ quyền CQ hay còn được gọi là “Xuồng cao tốc Trường Sa”, “Xuồng Cá mập” được nhiều đơn vị đóng quân trên biển Đông ưa chuộng sử dụng.

Trưng bày 100 hiện vật liên quan quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa
Trưng bày 100 hiện vật liên quan quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa

VOV.VN -Các hiện vật là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế.

Trưng bày 100 hiện vật liên quan quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa

Trưng bày 100 hiện vật liên quan quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa

VOV.VN -Các hiện vật là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế.