Trưởng BTC Lễ hội Hoa hồng Bulgria gửi lời xin lỗi khách tham quan

VOV.VN - Trưởng BTC Lễ hội Hoa hồng Bulgaria: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới khách tham quan".

Trả lời phỏng vấn với VOV.VN trưa ngày 8/3, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đồng ý với quan điểm, Lễ hội hoa hồng Bulgaria đã để lại nhiều ấn tượng chưa đẹp trong lòng du khách. Ông Động cho biết thêm, ông đã nghe những phản ánh của báo chí về lễ hội.

“Kết quả buổi làm việc giữa đại diện Sở VH&TT và BTC Lễ hội hoa hồng Bulgaria, tôi chưa được nghe báo cáo lại. Chiều nay, tôi sẽ sớm xem xét và sẽ có hướng xử lý”, ông Tô Văn Động chia sẻ.

Ông Tô Văn Động.

Trước đó, vào chiều tối ngày 7/3, đại diện BTC “Lễ hội Hoa hồng Bulgaria và Bạn bè”, tham tán Đại sứ quán Bulgaria tại Hà Nội, nghệ sĩ tham gia Lễ hội…đã có cuộc gặp gỡ với báo chí trao đổi về những ý kiến trái chiều, đồng thời công bố kết luận cuối cùng của Đoàn kiểm tra liên ngành.

Thông tin đến báo chí, ông Nguyễn Đức Liên, Trưởng BTC Lễ hội cho biết, chiều 6/3, Đoàn kiểm tra liên ngành của TP Hà Nội do Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Nguyễn Khắc Lợi làm Trưởng đoàn đã làm việc với BTC “Lễ hội Hoa hồng Bulgaria và Bạn bè”.

Theo ông Liên, đoàn kiểm tra liên ngành đã đánh giá cao ý tưởng, mục đích, ý nghĩa tổ chức “Lễ hội Hoa hồng Bulgaria và Bạn bè” của các đơn vị liên quan. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra cũng yêu cầu đơn vị tổ chức lễ hội khắc phục triệt để tình trạng lộn xộn trong khâu tổ chức, quản lý; tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn, giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực diễn ra lễ hội.

Ông Nguyễn Đức Liên. 

"Qua thực tế kiểm tra, ở các chậu hoa và tiểu cảnh trang trí, trưng bày có tình trạng hoa bị héo, nhưng không đến mức tan hoang, dập nát như báo chí phản ánh ngày đầu diễn ra Lễ hội. Nhiều chậu hoa mới đã được bổ sung thay thế. Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra cũng góp ý rút kinh nghiệm với BTC, ghi nhận những nỗ lực của BTC trong việc khắc phục những hạn chế để lễ hội diễn ra trọn vẹn, đáp ứng được nhu cầu và tình cảm của khách tham dự", ông Nguyễn Đức Liên cho biết.

Thay mặt Đoàn kiểm tra của Sở VH&TT Hà Nội, ông Nguyễn Khắc Lợi đã kết luận đồng ý để lễ hội diễn ra đến hết ngày 8/3 tại Công viên Thống nhất theo kế hoạch.

Trước đó, nhận được những ý kiến phản ánh trái chiều của người dân xoay quanh Lễ hội, BTC Lễ hội hoa hồng đã bị lãnh đạo Sở VH&TT Hà Nội yêu cầu báo cáo và có thể bị xem xét rút ngắn thời gian tổ chức từ 5 ngày xuống còn 3 ngày.

Hoa héo ở Lễ hội hoa hồng Bulgaria.

Tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 7/3, Trưởng BTC lễ hội chia sẻ:"Thay mặt những người tổ chức lễ hội, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới khách tham quan. Vì là lần đầu tổ chức với quy mô lớn, chúng tôi đã không dự liệu được số lượng người tham gia quá đông, để xảy ra những thiếu sót nhất định. Một số bất cập như việc chen lấn, xô đẩy trong ngày khai mạc, hiện tượng phe vé trước cổng đã được BTC giải quyết để bảo đảm an toàn và quyền lợi cho khách tham dự. Tình trạng lộn xộn không còn tái diễn”.

“Lễ hội hoa hồng Bulgaria và Bạn bè” sẽ kết thúc vào ngày hôm nay, 8/3 với nhiều hoạt động văn hóa trọng điểm như trình diễn những bản nhạc cổ điển, các bản tình ca nổi tiếng thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày thứ 3 Lễ hội Hoa hồng Bulgaria: Khách tham quan giảm nhiều
Ngày thứ 3 Lễ hội Hoa hồng Bulgaria: Khách tham quan giảm nhiều

VOV.VN - Ngày thứ ba tại lễ hội hoa hồng, khách đến đây vẫn đông nhưng không bằng hai ngày đầu tiên, cũng không còn cảnh chen lấn xô đẩy.

Ngày thứ 3 Lễ hội Hoa hồng Bulgaria: Khách tham quan giảm nhiều

Ngày thứ 3 Lễ hội Hoa hồng Bulgaria: Khách tham quan giảm nhiều

VOV.VN - Ngày thứ ba tại lễ hội hoa hồng, khách đến đây vẫn đông nhưng không bằng hai ngày đầu tiên, cũng không còn cảnh chen lấn xô đẩy.

Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh Lễ hội hoa hồng Bulgaria
Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh Lễ hội hoa hồng Bulgaria

VOV.VN - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã có công văn, yêu cầu BTC "Lễ hội hoa hồng Bulgaria và bạn bè" chấn chỉnh tình trạng lộn xộn.

Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh Lễ hội hoa hồng Bulgaria

Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh Lễ hội hoa hồng Bulgaria

VOV.VN - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã có công văn, yêu cầu BTC "Lễ hội hoa hồng Bulgaria và bạn bè" chấn chỉnh tình trạng lộn xộn.

Vỡ mộng vì Lễ hội hoa hồng Bulgaria: Sự thật…có gai
Vỡ mộng vì Lễ hội hoa hồng Bulgaria: Sự thật…có gai

VOV.VN - “Sự thật và hoa hồng đều có gai” - câu nói nổi tiếng ấy có lẽ đã vận vào lễ hội hoa hồng lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Vỡ mộng vì Lễ hội hoa hồng Bulgaria: Sự thật…có gai

Vỡ mộng vì Lễ hội hoa hồng Bulgaria: Sự thật…có gai

VOV.VN - “Sự thật và hoa hồng đều có gai” - câu nói nổi tiếng ấy có lẽ đã vận vào lễ hội hoa hồng lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Phe vé "náo loạn" tại Lễ hội hoa hồng Bulgaria
Phe vé "náo loạn" tại Lễ hội hoa hồng Bulgaria

VOV.VN - Giá bán do ban tổ chức Lễ hội hoa hồng Bulgaria có giá từ 120.000 - 150.000 đồng, song phe vé “hét” giá lên tới 250.000 đồng.

Phe vé "náo loạn" tại Lễ hội hoa hồng Bulgaria

Phe vé "náo loạn" tại Lễ hội hoa hồng Bulgaria

VOV.VN - Giá bán do ban tổ chức Lễ hội hoa hồng Bulgaria có giá từ 120.000 - 150.000 đồng, song phe vé “hét” giá lên tới 250.000 đồng.

Người dân thản nhiên “hành hạ” hoa ở Lễ hội hoa hồng Bulgaria
Người dân thản nhiên “hành hạ” hoa ở Lễ hội hoa hồng Bulgaria

VOV.VN - Khách đông, cộng thêm việc thiếu ý thức của một số người khi đến lễ hội hoa hồng đã khiến rất nhiều hoa nơi đây bị tàn úa, cánh rụng đầy gốc.

Người dân thản nhiên “hành hạ” hoa ở Lễ hội hoa hồng Bulgaria

Người dân thản nhiên “hành hạ” hoa ở Lễ hội hoa hồng Bulgaria

VOV.VN - Khách đông, cộng thêm việc thiếu ý thức của một số người khi đến lễ hội hoa hồng đã khiến rất nhiều hoa nơi đây bị tàn úa, cánh rụng đầy gốc.