Trương Ngọc Ánh: Tôi đang trong trạng thái A+

Đang có một cuộc sống viên mãn trong cả gia đình và sự nghiệp, Trương Ngọc Ánh tâm sự: Cuộc sống của tôi đang trong trạng thái A+.

- Cảm giác như nụ cười luôn thường trực trên môi Trương Ngọc Ánh. Đó là gương mặt của nghệ sĩ xuất hiện trước công chúng hay gương mặt của người đàn bà đang viên mãn?

Tôi nghĩ là cả hai.

- Nhưng mỗi lúc đang buồn mà phải xuất hiện trước công chúng chị làm thế nào?

Con người ai cũng có lúc buồn lúc vui. Nhưng tôi không để chuyện buồn làm ảnh hưởng đến mình và gia đình, mà tôi “gói ghém” nó vào khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ trong tập thể dục. Vừa tập, vừa nghe nhạc bằng head-phone… hoặc chơi đùa cùng con gái, lúc đó mọi buồn phiền sẽ trôi qua rất nhẹ nhàng. 

- Trương Ngọc Ánh có nhiều thứ mà những phụ nữ trong giới showbiz thường khó trọn vẹn: Gia đình - sự nghiệp… Song trên thế giới cũng như Việt Nam chứng kiến khá nhiều cặp đôi đẹp trên ảnh, còn cuộc sống thì không hẳn màu hồng... 

Đúng là cuộc sống luôn có những cung bậc khác nhau, vợ chồng tôi cũng như nhiều cặp vợ chồng khác cũng có những lúc tranh cãi, giận hờn, cũng có những bất đồng cần giải quyết, chứ hôn nhân không phải lúc nào cũng chỉ có một màu hồng. Nếu thế thì cũng nhàm chán lắm. Điều quan trọng là chúng tôi cùng đồng lòng giải quyết để xây dựng và gìn giữ một gia đình. Có thể nói cuộc sống của tôi đang trong trạng thái A+.

- Chị có cảm giác thế nào trước những nghi ngờ, đồn thổi về cuộc sống của mình?

Tôi lập nghiệp ở Sài Gòn đã gần 20 năm, cũng từng ấy năm đến với nghệ thuật và sống chung với nhiều tin đồn. Có những tin đồn khi nghe rồi… không nín được cười nữa. Nhưng từ trước đến giờ tôi luôn xác định không để những tin đồn làm ảnh hưởng đến mình và những người thân. 

Cuộc sống còn nhiều thứ phải làm hơn là cứ đi nghe những tin đồn bên ngoài như thế rồi lại phải mất thời gian thanh minh hay giải thích. Với tôi, gia đình, người thân và bạn bè hiểu mình là quá đủ. Tôi biết mình là ai và mình cần gì. 

Vợ chồng Trương Ngọc Ánh- Trần Bảo Sơn. 
- Ở tuổi 36, chị thấy mình còn trẻ hay hết trẻ mà chưa đến già? Điều gì quan trọng nhất với chị hiện nay?

Mỗi thời điểm của cuộc sống đều phải có những lựa chọn và đích đến cho mình. Lúc còn độc thân, chưa lập gia đình, công việc luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi. Khi đã lập gia đình, khoảng thời gian đó dĩ nhiên bị phân chia hơn, gia đình một phần, công việc một phần. Nhưng từ khi có con thì con mới là ưu tiên số 1. Tôi muốn dành thời gian gần con nhiều hơn, nhất là trong những năm đầu đời của bé. Động lực lớn để mình làm việc cũng là cho con.

- Sự tự tin và thành đạt của người đàn bà ngoài 30 mới thực sự là điểm thu hút hơn cả tuổi trẻ. Còn Trần Bảo Sơn - chồng chị có bao giờ nhận xét vợ mình về thời điểm này so với khi mới gặp không?

Ở thời điểm nào thì tôi cũng bị ông xã càm ràm vì… lười đi chơi quá. Nghe buồn cười nhỉ?!

- Những nguyên tắc chị đặt ra trong cuộc sống và công việc, có gì khác?

Tôi làm gì cũng nghiêm túc, làm ra làm chơi ra chơi. Tôi sống chân thành, có trách nhiệm trước hết với chính mình, vì như thế mình mới có thể chân thành và có trách nhiệm với mọi người được. 

Trương Ngọc Ánh được phát hiện ở phim “Em và Michael”. Nhưng phim nhựa đầu tiên chị tham gia diễn xuất là “Em còn nhớ hay em đã quên”. Vai diễn đáng nhớ trong phim “Giã từ dĩ vãng” và  “Đồng tiền xương máu”, “Ngọn nến hoàng cung”, “Lục Vân Tiên”, “Áo lụa Hà Đông”, “Bride of silence - Hạt mưa rơi bao lâu”, “Saigon Eclipse” (Sài Gòn Nhật thực), “Phát tài”,  “Khi đàn ông có bầu... “; cùng các giải thưởng:  Giải nhất Học sinh thanh lịch trường THPT Lý Thường Kiệt, Giải nhất Nữ sinh duyên dáng Hà Nội,  Hoa hậu Noel Hà Nội,  Người mẫu ăn ảnh nhất cuộc thi Tìm kiếm người mẫu châu Á,  Hoa hậu Thời trang Quốc tế tại Ai Cập…

- Sự nghiệp người mẫu hay điện ảnh, truyền hình của Trương Ngọc Ánh được công chúng ghi nhận. Song nếu nói chị chưa phải dấn thân trong nghề nghiệp…, chị nghĩ sao? 

Dù lựa chọn điều gì, hết mình với công việc ra sao thì thành công của người phụ nữ cuối cùng quan trọng nhất vẫn là gia đình, chứ không phải tiền bạc hay danh vọng, không thể lấy gia đình để đánh đổi. 

- Một Trương Ngọc Ánh như hôm nay có làm chị hài lòng? Còn điều gì chị cảm thấy nuối tiếc khi mình chưa làm được lúc còn rất trẻ? 

Đến thời điểm này, tôi hài lòng sự lựa chọn và những gì mình có. Cuộc sống mà, biết đủ và biết hài lòng với mình là điều may mắn, điều đó sẽ làm cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn, đỡ bon chen và mệt mỏi hơn rất nhiều. 

- Cuộc sống showbiz rất khắc nghiệt, để nổi tiếng mà không scandal như chị không nhiều, nên đôi khi phải khéo léo và cẩn trọng. Chị có phải chịu áp lực khi là người nổi tiếng?

Tôi là người yêu ghét cũng rõ ràng, sống chân thành với những ai chân thành với mình; chứ mình chân thành với người ta mà người ta không chân thành với mình hay ngược lại cũng khó sống lắm. Áp lực khi là người nổi tiếng cũng có nhưng điều đó cũng chính là động lực để tôi hoàn thiện và sống tốt hơn mỗi ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên