Tuần phim Nga được khán giả Việt Nam đón nhận

Đây là sự thành công ngoài mong đợi của những người làm điện ảnh Nga

Bốn bộ phim Nga: Ngôi sao; Kuka; Spartak và Kalachnikov; Chúng tôi đến từ tương lai được trình chiếu từ ngày 24 – 28/10 tại Trung tâm chiếu phim quốc gia – 87 Láng Hạ, Ba Đình (Hà Nội) đã thu hút rất đông khán giả Việt Nam yêu điện ảnh Nga. Khán phòng tại trung tâm chiếu phim không còn một chỗ trống. “Đây là một điều nằm ngoài sự mong đợi của những người làm phim Nga chúng tôi”, ông Popov, Tổng giám đốc hãng phim ARK – film cho biết.

Với sự giúp đỡ của Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, Bộ văn hóa Nga, Bộ VH - TT&DL Việt Nam và Trung tâm chiếu phim Quốc gia, lần đầu tiên những người làm điện ảnh Nga tổ chức một tuần chiếu phim Nga tại Việt Nam.

Đây không phải là lần đầu tiên điện ảnh Nga đặt chân đến vùng Đông Nam châu Á, trước đó, đã có những Tuần phim Nga được tổ chức tại các nước trong khu vực như Lào, Campuchia. So với các nước trong khu vực mà các nhà làm phim Nga đặt chân tới, Việt Nam để lại ấn tượng sâu sắc cho những người làm phim Nga. Việt Nam có rất nhiều rạp chiếu phim, đặc biệt khán giả Việt Nam cũng rất quan tâm đến môn nghệ thuật thứ bảy này”, ông Lazapuk, Giảng viên trường Điện ảnh Liên bang Nga bộc bạch.

Khác với các nước trong khu vực, Việt Nam vẫn chưa có nghị định về hợp tác làm phim với điện ảnh Nga. Bởi vậy, với Tuần phim Nga tại Việt Nam lần thứ nhất, các nhà làm phim Nga hi vọng rằng, đây sẽ là cầu nối, viên gạch đầu tiên đặt tiền đề cho quan hệ hợp tác làm phim giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Hiện, Nga sản xuất được khoảng 110 bộ phim/năm, nhưng chỉ đem đi triển lãm ở nước ngoài từ 4 – 5 bộ. Bên cạnh thể loại phim chiến tranh – niềm tự hào của điện ảnh Nga, các nhà sản xuất phim còn chú trọng đến các chủ đề: tình cảm, nghệ thuật, chủ đề thanh niên Nga thế kỷ XXI…  Những bộ phim đem đi trình chiếu ở nước ngoài là những sản phẩm được chính phủ đầu tư kinh phí. Từ năm 2003, chính phủ Nga đã tăng lượng kinh phí cho điện ảnh lên gấp 10 lần trước đây (khoảng giá trị 160 triệu USD) để các nhà làm phim Nga có thể duy trì, quảng bá một nền điện ảnh nổi tiếng một thời trong sự cạnh tranh lớn của điện ảnh Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên