UNESCO đưa 3 di sản văn hóa Trung Đông vào danh sách cần bảo vệ

VOV.VN - Thành cổ Sana’a, thị trấn Shibam ở Yemen và Hatra ở Iraq vừa được UNESCO đưa vào danh sách di sản nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp.

Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO vừa bổ sung thêm 3 di tích cổ ở Trung Đông vào danh sách các di sản nhân loại cần được sửa chữa và bảo vệ khẩn cấp.

Theo đó, các địa danh văn hóa nhân loại vừa được bổ sung là thành cổ Sana’a, thị trấn Shibam ở Yemen và Hatra ở Iraq. Hatra, thành phố cổ 2.000 ngăm tuổi đến nay còn lưu lại những dấu tích cổ gổm rất nhiều đền đài, lăng tẩm quý giá. Còn các thành phố cổ ở Yemen, được xây dựng trước thế kỷ 11 hiện còn lưu dấu hơn 11 nhà thờ Hồi giáo và các lăng mộ cổ.

Thành phố cổ Hatra hơn 2.300 năm tuổi đang bị IS phá hủy. (Ảnh: AP)

Trước mối đe dọa các giá trị văn hóa của loài người ở Trung Đông tiếp tục bị hủy diệt bởi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan (IS), Tổ chức Khoa học, văn hóa và giáo dục của Liên Hợp Quốc tiếp tục kêu gọi quốc tế hành động để bảo vệ các di sản quý giá của nhân loại.

Ngày 29/6, Ủy ban Di sản của UNESCO đã thông qua tuyên bố Bon về bảo vệ di sản văn hóa Thế giới, đặc biệt là tại các khu vực đang bị đe dọa bởi các phần tử cực đoan và tội phạm. Chiến dịch phát động bảo vệ các di sản văn hóa nhân loại còn bao gồm các nhiệm vụ các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"IS phá hủy di tích văn hóa là tội ác chiến tranh"
"IS phá hủy di tích văn hóa là tội ác chiến tranh"

Ông Ban Ki-moon đã có cuộc họp hôm thứ Sáu với Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova và thảo luận về việc IS phá hủy di tích ở Iraq

"IS phá hủy di tích văn hóa là tội ác chiến tranh"

"IS phá hủy di tích văn hóa là tội ác chiến tranh"

Ông Ban Ki-moon đã có cuộc họp hôm thứ Sáu với Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova và thảo luận về việc IS phá hủy di tích ở Iraq

Động đất ở Nepal phá hủy 60 ngôi đền và nhiều di sản văn hóa thế giới
Động đất ở Nepal phá hủy 60 ngôi đền và nhiều di sản văn hóa thế giới

VOV.VN- Ít nhất 14 tòa nhà lịch sử bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng, trong đó có 12 công trình nằm trong danh sách di sản thế giới được UNESCO công nhận.

Động đất ở Nepal phá hủy 60 ngôi đền và nhiều di sản văn hóa thế giới

Động đất ở Nepal phá hủy 60 ngôi đền và nhiều di sản văn hóa thế giới

VOV.VN- Ít nhất 14 tòa nhà lịch sử bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng, trong đó có 12 công trình nằm trong danh sách di sản thế giới được UNESCO công nhận.

Hội nghị quốc tế “Phát triển bền vững trong Công ước di sản thế giới“
Hội nghị quốc tế “Phát triển bền vững trong Công ước di sản thế giới“

VOV.VN -UNESCO phối hợp với Bộ VH–TT&DL, UB Quốc gia UNESCO Việt Nam và UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị quốc tế.

Hội nghị quốc tế “Phát triển bền vững trong Công ước di sản thế giới“

Hội nghị quốc tế “Phát triển bền vững trong Công ước di sản thế giới“

VOV.VN -UNESCO phối hợp với Bộ VH–TT&DL, UB Quốc gia UNESCO Việt Nam và UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị quốc tế.

Liên Hợp Quốc kịch liệt lên án IS phá hủy các di sản văn hóa tại Iraq
Liên Hợp Quốc kịch liệt lên án IS phá hủy các di sản văn hóa tại Iraq

VOV.VN - Các cổ vật có niên đại từ hàng ngàn năm trước đã bị IS đập phá không thương tiếc.

Liên Hợp Quốc kịch liệt lên án IS phá hủy các di sản văn hóa tại Iraq

Liên Hợp Quốc kịch liệt lên án IS phá hủy các di sản văn hóa tại Iraq

VOV.VN - Các cổ vật có niên đại từ hàng ngàn năm trước đã bị IS đập phá không thương tiếc.

Iraq quyết tâm bảo vệ di tích cổ và giành lại các thành phố chiến lược
Iraq quyết tâm bảo vệ di tích cổ và giành lại các thành phố chiến lược

VOV.VN - IS đã cướp đi hàng trăm cổ vật quý và thẳng tay phá nát tất cả những gì chúng không thể mang đi. 

Iraq quyết tâm bảo vệ di tích cổ và giành lại các thành phố chiến lược

Iraq quyết tâm bảo vệ di tích cổ và giành lại các thành phố chiến lược

VOV.VN - IS đã cướp đi hàng trăm cổ vật quý và thẳng tay phá nát tất cả những gì chúng không thể mang đi.