Nóng 24h: Xét xử điểm vụ sát hại cả nhà em trai ở Hà Nội để răn đe

VOV.VN - Vụ án sát hại cả nhà em trai ở Đan Phượng sẽ được đưa ra xét xử điểm để làm bài học răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung cho xã hội.

1. Thảm sát cả nhà em trai: Truy tố đối tượng Nguyễn Văn Đông: Viện KSND thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Đông về tội “Giết người”. Trước đó, do mâu thuẫn về đất đai, Nguyễn Văn Đông đã dùng dao truy sát cả nhà em trai khiến 4 người chết, 1 người bị thương nặng, tổn hại 56% sức khỏe. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án thành phố Hà Nội đã họp bàn và thống nhất đưa vụ án này ra xét xử điểm để làm bài học răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung cho xã hội.Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Văn Đông sau khi gây án. (Ảnh: Bá Cường)

2. Phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam Đại Bình đã bị bắt: Phạm nhân Trần Văn Tuân bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm. Tuân khai sau khi trốn trại đã lẩn trốn vào các rẫy cà phê, lấy trộm quần áo của người dân để thay bộ đồng phục phạm nhân rồi bắt xe khách trốn xuống thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, Trần Văn Tuân là phạm nhân đang chấp hành án 20 năm tù tại Trại giam Đại Bình về tội giết người. Trong ảnh: Phạm nhân Trần Văn Tuân bị bắt giữ sau khi bỏ trốn


3. Giết vợ cũ vì không cho con trai liên lạc với mình: Cơ quan CSĐT công an thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hải Long (SN1971) về hành vi Giết người. Ngày 28/10 trong lúc đến thăm vợ cũ và con trai thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Long đã dùng thớt đập vào mặt vợ cũ khiến chị này tử vong tại chỗ. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Hải Long.

4. Bắt giữ đối tượng bạo hành con riêng của người tình: Đối tượng bị bắt giữ là Hà Quốc Việt (36 tuổi, ngụ quận 12). Quá trình lấy lời khai, Hà Quốc Việt thừa nhận, trong quá trình sống chung như vợ chồng với chị Dương Thảo Dương (25 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) Việt đã có hành vi hành hạ bé gái bằng roi vọt và châm tàn thuốc lá vào người gây thương tích. Kết quả giám định cho thấy, bé C bị thương tích 51%. Qua kiểm tra, Công an cũng xác định Việt nghiện ma túy nặng. Trong ảnh: Bé C bị bạo hành ( ảnh từ clip) 


5. Giết người vì bị dọa ép quan hệ đồng tínhĐối tượng bị bắt là Nguyễn Hữu Thực (SN 1999), trú phường Ngọc Lâm, Q.Long Biên, Hà Nội về hành vi giết người. Trước đó, qua quen biết xã hội ngày 20/10 H. rủ Thực về nhà bạn ở phố Bùi Xương Trạch sử dụng ma túy. Trong cơn phê, H. rủ Thực quan hệ đồng tính. Do “phê” ma túy “đá”, H. đã rủ Thực quan hệ đồng tính nhưng Thực phản kháng. Lúc này, H. liền lấy một con dao nhọn mục đích dọa cho Thực sợ để đồng ý quan hệ. Bực tức, Thực nhào vào cướp dao và đâm nhiều nhát khiến H. tử vong tại chỗ. Trong ảnh: Đối tượng Thực khi bị bắt.


6. Bắt đối tượng mua bán trái phép 2 bánh heroin và 3,5 kg thuốc phiện: Tại cơ quan điều tra, đối tượng Sồng A Chua, sinh năm 1986, trú tại bản Phiêng Hỳ, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới của một người đàn ông dân tộc Mông, khoảng 38 tuổi (không rõ danh tính) mang về để bán kiếm lời. Trong ảnh: Đối tượng Sồng A Chua cùng tang vật.

7. Chiếm đoạt 1,5 tỷ tiền xin việc, nguyên hiệu trưởng lĩnh 14 năm tù: Theo đó, trong thời gian từ năm 2012 đến 2017 bị cáo Huỳnh Bê (61 tuổi, nguyên hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) đã đưa ra thông tin gian dối có khả năng xin cho người khác vào làm việc tại trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Đắk Lắk; xin được chỉ tiêu biên chế giáo viên trên địa bàn huyện Krông Pắk. Bằng thủ đoạn này, ông Bê đã nhận tiền của 14 bị hại, rồi chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Trong ảnh: Bị cáo Huỳnh Bê tại phiên phúc thẩm sáng nay 30/10


8. Xóa đường dây đánh bạc liên tỉnh: Đường dây đánh bạc này do Bùi Trắc Dạn (sinh 1968, trú tại Cát Hải, Hải Phòng) cầm đầu. Nhóm bạc này hoạt động rất tinh vi, như thường xuyên thay đổi địa điểm, bố trí cho các “con bạc” đi xe khách hoặc taxi. Sau nhiều ngày theo dõi, ngày 24/10, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Hải Phòng) đã phối hợp với Công an Huyện Cát Hải và Công an xã Nghĩa Lộ triển khai phương án kiểm tra, bắt quả tang 18 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền tại Cát Hải, Hải Phòng. Trong ảnh: Các đối tượng bị bắt quả tang. (Ảnh Công an cung cấp)./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thảm sát cả nhà em trai: Truy tố đối tượng Nguyễn Văn Đông
Thảm sát cả nhà em trai: Truy tố đối tượng Nguyễn Văn Đông

VOV.VN -Bị can Nguyễn Văn Đông là đối tượng đã gây ra vụ thảm sát cả nhà em trai làm chết 4 người cách đây 2 tháng, gây rúng động dư luận xã hội.

Thảm sát cả nhà em trai: Truy tố đối tượng Nguyễn Văn Đông

Thảm sát cả nhà em trai: Truy tố đối tượng Nguyễn Văn Đông

VOV.VN -Bị can Nguyễn Văn Đông là đối tượng đã gây ra vụ thảm sát cả nhà em trai làm chết 4 người cách đây 2 tháng, gây rúng động dư luận xã hội.

Giết vợ cũ vì không cho con trai liên lạc với mình
Giết vợ cũ vì không cho con trai liên lạc với mình

VOV.VN -Tại CQĐT, Nguyễn Hải Long khai nguyên nhân dẫn đến việc giết vợ cũ  là do chị Nguyễn Thị Quyên không cho con trai nhận và liên lạc với bố.

Giết vợ cũ vì không cho con trai liên lạc với mình

Giết vợ cũ vì không cho con trai liên lạc với mình

VOV.VN -Tại CQĐT, Nguyễn Hải Long khai nguyên nhân dẫn đến việc giết vợ cũ  là do chị Nguyễn Thị Quyên không cho con trai nhận và liên lạc với bố.

Phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam Đại Bình đã bị bắt
Phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam Đại Bình đã bị bắt

VOV.VN -Đang lẩn trốn trong vườn cà phê tại xã Lộc Nam (H.Bảo Lâm, Lâm Đồng), phạm nhân trốn trại Trần Văn Tuân bị người dân phát hiện.

Phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam Đại Bình đã bị bắt

Phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam Đại Bình đã bị bắt

VOV.VN -Đang lẩn trốn trong vườn cà phê tại xã Lộc Nam (H.Bảo Lâm, Lâm Đồng), phạm nhân trốn trại Trần Văn Tuân bị người dân phát hiện.