Cổ phần hoá Hãng phim truyện Việt Nam: “Nghệ sĩ ngã ngửa người ra!...“

VOV.VN - "Lúc có thông tin Hãng phim truyện Việt Nam chỉ có 1 cổ đông chiến lược duy nhất là VIVASO, các nghệ sỹ mới ngã ngửa người ra", hoạ sĩ Vũ Huy cho biết.

Liên quan đến những lùm xùm xung quanh việc cổ phần hoá Hãng phim truyện Việt Nam, phóng viên VOV.VN đã có cuộc trao đổi với hoạ sĩ Vũ Huy - người Việt Nam duy nhất tham gia thiết kế bối cảnh trong phim Kong-Skull Island và cũng đã có 36 năm gắn bó với Hãng phim truyện Việt Nam để lắng nghe ý kiến của ông của về sự việc này.

PV: Xin ông chia sẻ cảm xúc sau buổi đối thoại giữa lãnh đạo VIVASO (Tổng Công ty Vận tải Thủy) mà đại diện là ông Nguyễn Thủy Nguyên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và anh em nghệ sĩ ngày 19/9?

Hoạ sĩ Vũ Huy: Những câu chuyện trong buổi đối thoại ngày 19/9 giữa ông Nguyên và anh em Hãng phim như chuyện đi cửa trước cửa sau, chuyển kho đạo cụ, cho thuê mặt bằng, chậm lương, nợ lương… chỉ là phần ngọn của câu chuyện. Bản chất của vấn đề là VIVASO sau khi mua lại Hãng phim truyện Việt Nam là đã không thực hiện đúng những cam kết của họ. Họ đâu hề muốn làm phim, những hành động họ đang làm cho thấy họ muốn xoá sổ Hãng phim truyện Việt Nam thì đúng hơn.

Ban cổ phần hoá Hãng phim truyện Việt Nam đã tìm một đối tác không đúng tiêu chí đề ra: không có chuyên môn và thậm chí không đủ năng lực tài chính.

Hoạ sĩ Vũ Huy.

PV: Khi biết tin cổ đông chiến lược duy nhất là VIVASO, bản thân ông và anh em nghệ sĩ thấy như thế nào?

Hoạ sĩ Vũ Huy: Nguyên tắc khi chào bán cổ phần hoá là phải mời rất nhiều nhà đầu tư. Bản thân tôi đã mời 2 công ty rất có tiềm năng trong đó có một công ty nước ngoài. Đạo diễn Lưu Trọng Ninh cũng rất tích cực giới thiệu đối tác.

Chỉ duy nhất Vivaso là cổ đông chiến lược sau đợt chào bán này.

Thế nhưng, việc tìm kiếm đối tác chỉ được Ban lãnh đạo Hãng đăng trên một tờ báo nhỏ, mở bán trong vòng chục ngày. Cuối cùng, họ ra thông báo chỉ có một cổ đông chiến lược duy nhất là VIVASO. Lúc có thông tin đó, anh em nghệ sỹ mới ngã ngửa người ra.

PV: Trong buổi đối thoại ngày 19/9, ông Nguyễn Thuỷ Nguyên có chia sẻ những khó khăn khi tiến hành cổ phần hoá Hãng phim truyện Việt Nam. Ông Nguyên dẫn chứng về bộ phim “Sống cùng lịch sử” của đạo diễn Thanh Vân ế ẩm khi ra rạp, đồng thời thể loại phim chiến tranh vốn là thế mạnh của hãng nhưng rất kén người xem?

Hoạ sĩ Vũ Huy:  Phim”Sống cùng lịch sử” của NSND-đạo diễn Thanh Vân là một phim tốt, là phim Nhà nước đặt hàng để chiếu trên mọi miền Tổ quốc. Hiện thống kê đã có hơn 2 triệu lượt xem. Cái Nhà nước thu lại khi làm “Sống cùng lịch sử” không phải là tiền mà là tinh thần yêu nước.

Phim "Sống cùng lịch sử" của NSND, đạo diễn Thanh Vân.

Nếu VIVASO nói làm phim bây giờ khó khăn thì anh là doanh nghiệp, anh mua làm gì? Anh mua xong phải có trách nhiệm chứ? Hiện Hãng phim truyện Việt Nam chỉ nợ tiền thuế đất. Thậm chí vừa rồi khi chuyển giao, ông Vương Đức còn trao 2 tỷ rưỡi cho Ban lãnh đạo mới. Thế nhưng, Ban lãnh đạo mới nói 2 tỷ rưỡi đó dùng để trả tiền thuế đất. Nói thế là sai căn cứ. Bởi vì khi anh mua, anh phải thực hiện thoả thuận trả tất cả khoản nợ anh phải trả. Nói thế thì tôi mua cũng được, ai mua chả được.

Nghệ sĩ chúng tôi bao nhiêu năm nay đã làm ngoài tự nuôi sống, tự mở công ty và nhiều người sống khoẻ. Vậy tại sao Hãng phim truyện Việt Nam với hàng nghìn mét đất, sở hữu một thương hiệu lớn như thế lại không làm được. Làm sao trách các nghệ sĩ được?

Trụ sở Hãng phim truyện Việt Nam đã xuống cấp trầm trọng.

PV: Nhiều người đau lòng với câu chuyện một hãng phim quốc gia tại sao giá thương hiệu lại không đáng một xu. Bản thân ông là người đã gắn bó với Hãng phim truyện Việt Nam gần 40 năm, ông cảm thấy thế nào?

Hoạ sĩ Vũ Huy: Ban cổ phần hoá VFS không phải trẻ con mà vẫn có thể thông qua việc định giá trị thương hiệu bằng 0? Hàng nghìn mét vuông đất vàng không nằm trong danh mục định giá để cổ phần hóa. Ví dụ như Galaxy của chị Đinh Hương, hoạt động 10 năm thì 8 năm thì báo cáo thua lỗ nhưng họ vẫn bán được 90 triệu USD. Còn Hãng phim truyện Việt Nam với một lịch sử bề dày 60 năm như thế, 400 bộ phim đến giờ vẫn được khai thác như thế mà lại định giá 0 đồng.

Ông Nguyễn Thủy Nguyên, Chủ tịch HĐQT Vivaso trong buổi đối thoại với các nghệ sĩ Hãng phim truyện Việt Nam.

Ban cổ phần hoá VFS đã làm ngơ về: yêu cầu của Nhà nước đối tượng mua phải đủ trình độ chuyên môn, đủ tiêu chuẩn tài chính. Ban cổ phần hoá VFS cũng đã làm ngơ trong việc xác định giá trị thương hiệu, giá trị sử dụng đất đai. Khi Nhà nước yêu cầu rà soát quá trình cổ phần hoá thì vẫn ngấm ngầm tiến hành Đại hội cổ đông rồi họ giải thích với mọi người việc rà soát và việc mua sẽ được tiến hành song song.

Đến giờ Cục điện ảnh vẫn "mũ ni che tai", coi như không liên quan. Cục điện ảnh là cơ quan tư vấn cho Chính phủ các vấn đề về  điện ảnh. Thế nhưng đến thời điểm này vẫn không hề có động thái gì.

PV: Vậy nguyện vọng của cá nhân ông là gì?

 Hoạ sĩ Vũ Huy: Tôi ủng hộ cổ phần hoá. Cổ phần hoá là tốt. Tất cả những gì tôi và anh em nghệ sĩ mong muốn là Hãng phim truyện Việt nam phải chọn một đối tác có chuyên môn, có tầm chiến lược, có vốn, có bản lý lịch tối thiểu là làm về nghe nhìn và phải có năng lực. Tôi phản đối cách Vivaso làm cổ phần hoá như thế này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hãng phim truyện Việt Nam sau cổ phần hóa: Đối thoại biến thành cãi vã
Hãng phim truyện Việt Nam sau cổ phần hóa: Đối thoại biến thành cãi vã

VOV.VN - Đại diện đơn vị đã mua lại Hãng phim truyện Việt Nam và các nghệ sĩ đã liên tục phản bác ý kiến của nhau khiến cuộc đối thoại vẫn chưa có hồi kết.

Hãng phim truyện Việt Nam sau cổ phần hóa: Đối thoại biến thành cãi vã

Hãng phim truyện Việt Nam sau cổ phần hóa: Đối thoại biến thành cãi vã

VOV.VN - Đại diện đơn vị đã mua lại Hãng phim truyện Việt Nam và các nghệ sĩ đã liên tục phản bác ý kiến của nhau khiến cuộc đối thoại vẫn chưa có hồi kết.

Nghệ sĩ Hãng phim truyện Việt Nam: “Chủ tịch VIVASO trả lời vòng vo“
Nghệ sĩ Hãng phim truyện Việt Nam: “Chủ tịch VIVASO trả lời vòng vo“

VOV.VN - "Những câu hỏi quan trọng của các nghệ sĩ đều được ông Nguyên trả lời rất vòng vo...", NSND - đạo diễn Thanh Vân bức xúc cho biết tại buổi đối thoại.

Nghệ sĩ Hãng phim truyện Việt Nam: “Chủ tịch VIVASO trả lời vòng vo“

Nghệ sĩ Hãng phim truyện Việt Nam: “Chủ tịch VIVASO trả lời vòng vo“

VOV.VN - "Những câu hỏi quan trọng của các nghệ sĩ đều được ông Nguyên trả lời rất vòng vo...", NSND - đạo diễn Thanh Vân bức xúc cho biết tại buổi đối thoại.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bất ngờ thị sát Hãng phim truyện Việt Nam
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bất ngờ thị sát Hãng phim truyện Việt Nam

VOV.VN - Khoảng 9h45 sáng 20/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bất ngờ thị sát Hãng phim truyện Việt Nam (số 4, Thụy Khuê, Hà Nội).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bất ngờ thị sát Hãng phim truyện Việt Nam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bất ngờ thị sát Hãng phim truyện Việt Nam

VOV.VN - Khoảng 9h45 sáng 20/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bất ngờ thị sát Hãng phim truyện Việt Nam (số 4, Thụy Khuê, Hà Nội).