Vietnam Idol 2016: Tùng Dương ra về trong sự bất ngờ và tiếc nuối ​

VOV.VN -Được đánh giá là một trong những thí sinh có sự tiến bộ vượt bậc, Tùng Dương vẫn phải dừng lại trong niềm tiếc nuối của ban giám khảo lẫn khán giả.

Dù gặp khá nhiều khó khăn và áp lực khi đối diện với chủ đề “Hát cho hành tinh xanh” trong Gala 7, thế nhưng Janice Phương, Tùng Dương, Thảo Nhi, Quang Đạt và Việt Thắng đã chứng tỏ, họ là những nhân tố đầy tiềm năng khi luôn mang đến bất ngờ thú vị cho BGK lẫn khán giả.
Với ca khúc tiếng Anh “What a wonderful word”, Tùng Dương đã khéo léo tận dụng ưu điểm của “đôi mắt biết nói” và giọng hát ngọt ngào để chinh phục BGK lẫn khán giả. GK Quang Dũng khen: “Em càng ngày càng hay hơn, phát triển hơn và tự tin hơn. Em có sự nồng nàn trong lúc hát, chẳng lẽ tiết mục đầu tiên mà phải cho điểm tuyệt đối?”.
Ca sĩ Thu Minh lại mong muốn “bài hát này em sẽ hát với cảm nhận của một người đàn ông, trong khi em thì hát như một chàng trai”. Huy Tuấn cho rằng, “Tùng Dương là một trong những thí sinh có sự tiến bộ rõ nét nhất, hát mọi thứ một cách chân thành và bình dị”.
Quang Đạt đã thành công khi mạo hiểm làm mới chính mình với ca khúc “Tái sinh” mang phong cách rock trên sân khấu Vietnam Idol. Chàng trai người Hải Phòng - Quang Đạt đã nhận được nhiều lời khen “có cánh” của bộ ba giám khảo.
Đạo diễn Quang Dũng nói: "Đây là tiết mục tốt nhất của em từ đầu chương trình đến giờ”. Nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng, bài hát này đã giúp Quang Đạt khai thác hoàn toàn thế mạnh trong quãng giọng, anh hoàn toàn có khả năng để thành công trong một ban nhạc rock.
Chọn ca khúc “Earth song” để thể hiện theo chủ đề “Hát cho hành tinh xanh”, Janice Phương không chỉ mang đến một phần trình diễn bùng nổ, mà thông điệp của ca khúc qua giọng hát đầy nội lực của cô gái này đã trở nên thật mạnh mẽ.
Vẫn là một Janice Phương mãnh liệt, tinh tế và luôn biết cách đưa chất riêng của mình vào bài hát, thế nhưng lần này, Janice đã khiến hai giám khảo Thu Minh và Huy Tuấn tranh luận khá quyết liệt trên ghế nóng.
Chọn ca khúc khá khó - “Khoảng trời của bé, Việt Thắng đã cho thấy phong thái rất riêng mà theo giám khảo Thu Minh, “dáng điệu, cách em nhảy, em bước ra chị thích lắm”. Dù vậy, chị thẳng thắn cho biết “sẽ cho em điểm thấp vì trong khi các bạn rất tập trung chiến đấu hết mình, thì em vẫn cho chị cảm giác em còn lơ tơ mơ lắm".
Với đạo diễn Quang Dũng, anh đưa ra 4 điểm trong phần trình diễn của Việt Thắng, đó là “Áo ngoài của em hôm nay không đẹp. Ban nhạc chơi bài này hay. Bài này không hợp với em khiến em chạy nhịp. Từ đầu đến giờ thì tiết mục của em là chán nhất.” Giám khảo Huy Tuấn đồng tình với Thu Minh khi nhận định Việt Thắng quá chủ quan.
Với cách nhả chữ, luyến láy không thể nhầm lẫn với bất cứ ai, Thảo Nhi được Thu Minh dành sự khen ngợi: “Em biết diễn, biết thu hút khán giả bằng những chi tiết nhỏ”. Tuy nhiên, chị không quên “cảnh báo” Thảo Nhi, “Chị mong muốn nhìn thấy Thảo Nhi mà chị rất thích là khi em hát Fallin khiến giám khảo phải bỏ phiếu để em quay lại chương trình".
Giám đốc âm nhạc Huy Tuấn cho rằng bài hát mà Thảo Nhi trình diễn có những diễn biến tình cảm, tâm lý phức tạp và cô gái này đã cho thấy mình đủ sức, thậm chí là làm rất tốt.
Bên cạnh những phần trình diễn đầy màu sắc của 5 cá tính âm nhạc xuất sắc nhất, ca sĩ Thu Minh khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi trình diễn ca khúc “Ngọc ngà Việt Nam”, một sáng tác mới của nhạc sĩ Dương Khắc Linh, trên sân khấu Vietnam Idol.
Không chỉ thể hiện quan điểm sống và những thông điệp ý nghĩa về môi trường, 5 cá tính âm nhạc xuất sắc nhất đã mang đến một đêm nhạc đầy xúc cảm. Với đạo diễn Quang Dũng, anh dành điểm tuyệt đối cho Janice Phương, trong khi hai giám khảo Thu Minh và Huy Tuấn lại dành điểm thấp nhất cho Việt Thắng.
Dù có phần trình diễn không thành công như mong đợi, thế nhưng với lượng vote cao từ khán giả, chàng trai Hải Dương tiếp tục là thí sinh đầu tiên có mặt trong nhóm an toàn, cùng với Thảo Nhi, Quang Đạt và Janice Phương.
Trong khi đó, được đánh giá là một trong những thí sinh có sự tiến bộ vượt bậc, và là 1 trong 2 thí sinh có phần thi tốt nhất trong Gala 7, Tùng Dương vẫn phải dừng lại trong niềm tiếc nuối của ban giám khảo lẫn khán giả.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vietnam Idol 2016: Top 6 hứa hẹn mang đến không gian âm nhạc lắng đọng
Vietnam Idol 2016: Top 6 hứa hẹn mang đến không gian âm nhạc lắng đọng

VOV.VN -Top 6 với Janice Phương, Thảo Nhi, Bá Duy, Tùng Dương, Quang Đạt, Việt Thắng sẽ tiếp tục tranh tài trong đêm thi với chủ đề “Việt Nam trong tôi”.

Vietnam Idol 2016: Top 6 hứa hẹn mang đến không gian âm nhạc lắng đọng

Vietnam Idol 2016: Top 6 hứa hẹn mang đến không gian âm nhạc lắng đọng

VOV.VN -Top 6 với Janice Phương, Thảo Nhi, Bá Duy, Tùng Dương, Quang Đạt, Việt Thắng sẽ tiếp tục tranh tài trong đêm thi với chủ đề “Việt Nam trong tôi”.

Vietnam Idol 2016: Bá Duy bất ngờ chia tay cuộc đua ở vị trí top 6
Vietnam Idol 2016: Bá Duy bất ngờ chia tay cuộc đua ở vị trí top 6

VOV.VN - Bá Duy dù ghi được những dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả nhưng với tổng số lượng bình chọn thấp nhất, đã ngậm ngùi nói lời chia tay ở vị trí top 6.

Vietnam Idol 2016: Bá Duy bất ngờ chia tay cuộc đua ở vị trí top 6

Vietnam Idol 2016: Bá Duy bất ngờ chia tay cuộc đua ở vị trí top 6

VOV.VN - Bá Duy dù ghi được những dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả nhưng với tổng số lượng bình chọn thấp nhất, đã ngậm ngùi nói lời chia tay ở vị trí top 6.