Vietnam Idol 2016:Thảo Nhi may mắn được BGK sử dụng quyền cứu duy nhất

VOV.VN -Đạo diễn Quang Dũng chia sẻ: BGK nhìn thấy được tiềm năng của Thảo Nhi có thể phát triển và toả sáng hơn nữa trong những vòng thi tới.

Lần đầu trên sân khấu Vietnam Idol, “Đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Thanh Tùng” với những tình khúc bất hủ qua giọng hát của những ca sĩ trẻ - Janice Phương, Thảo Nhi, Việt Thắng, Bá Duy, Tùng Dương và Quang Đạt đã đưa BGK và khán giả bước vào một không gian âm nhạc lắng đọng và tràn đầy cảm xúc.
Cô nàng cá tính Thảo Nhi đã cho thấy sự trưởng thành và khả năng bứt phá ngày càng mạnh mẽ qua mỗi đêm thi. Chọn thể hiện ca khúc “Giọt sương trên mí mắt”, vốn được rất nhiều ca sĩ nổi tiếng thể hiện rất thành công, nhưng bằng cá tính riêng và sắc âm đặc biệt trong giọng hát, cô gái này đã khoác một lớp áo hoàn toàn mới cho bài hát.
Bằng Kiều đánh giá cao sự tiến bộ của cô gái này: "Bài hát này rất hợp với em. Em thoát khỏi những version trước đây, có cảm giác mới mẻ và trẻ trung”. Với ca sĩ Thu Minh, “em hát chắc chắn, tự tin và hát với sự chân thật bởi em tin vào những gì em đang hát". Đạo diễn Quang Dũng cũng dành lời khen cho cô gái này, “anh đánh giá em được 98% như chuẩn mực của chú Thanh Tùng”.
Tùng Dương đã khéo léo chọn cho mình một cách kể chuyện gần gũi và tự nhiên để chia sẻ tâm tư của chàng trai qua ca khúc “Giọt nắng bên thềm”. Với Quang Dũng, dù “thật ra tôi thấy phần sau không mới mẻ bằng phần đầu”, nhưng với một bài hát tự sự như vậy, “mà em hát được ra tinh thần mà không cần cố gắng khoe hay trình diễn” thì đây là một tiết mục thành công.
Ca sĩ Thu Minh thú nhận,“Năm 24 tuổi chị vẫn chưa tự tin, mà em hát được như hôm nay thì chị chúc mừng em”. Trong khi đó,ca sĩ Bằng Kiều không ngần ngại chia sẻ, “đối với anh thì ngay từ vòng đầu anh rất thích vì ở em có gì đó rất vừa phải và chỉn chu. Chúc mừng em vì bài hát này không phải là bài dễ, bởi qua nhiều cao thủ hát. Anh cảm nhận nó rất mới và thật. Một câu chuyện có đầy đủ yếu tố thu hút”.

Ở tuần này, dù trở lại với dòng nhạc pop quen thuộc, thế nhưng Bá Duy với sự tinh tế trong cách xử lý và truyền tải cảm xúc đã giúp “chàng trai bún bò” ghi dấu rất riêng với “Em và tôi”. Ngọt ngào, ấm áp và tha thiết, “Em và tôi” phiên bản Bá Duy hoàn toàn đã thoát khỏi cái bóng của các ca sĩ đã thể hiên thành công trước đó.
Ca sĩ Thu Minh rất hài lòng với Bá Duy, “dù hôm trước chị nói em cần tiết chế một vài chỗ, thi hôm nay em làm tốt hơn sự mong đợi của chị”. Bằng Kiều cho rằng Bá Duy vẫn giữ vững phong độ của mình, thậm chí còn làm tốt hơn với ca khúc này, dù cách chàng trai này phiêu nốt cuối anh chưa thích lắm. Với Quang Dũng, anh dành sự yêu mến dành cho bản phối và cách mà Bá Duy thể hiện bài hát theo cách của riêng mình.
Có thể nói, chủ đề của Gala 5 đã tạo cho Janice Phương không ít khó khăn và áp lực. Được sự tư vấn và hướng dẫn từ giám đốc âm nhạc Huy Tuấn và nữ giám khảo Thu Minh, cô gái Philippines đã cho thấy, mọi nỗ lực của mình đã được đền đáp khi chia sẻ câu chuyện “Một mình” nồng nàn và tình cảm nhưng vẫn mang đậm dấu ấn Janice.
Nếu giám khảo Quang Dũng “nhắm mắt mà vẫn nghe hát rất rõ và hiều được cảm xúc em truyển tải qua bài hát”, thì ca sĩ Bằng Kiều “nghe vẫn không hiểu mà vẫn thấy hay”. Anh cho rằng, “một người nước ngoài hát bài Việt không hiểu gì mà thấy hay là cao thủ. Bạn hát rất văn minh. Tôi nghĩ từ đầu đến giờ có nhiều ca sĩ Việt Nam phải học hỏi các bạn, các bạn hát rất đúng nhịp”. 

Ca sĩ Thu Minh cũng đồng tình với đồng nghiệp, hát phải chắc nhịp, đừng sử dụng nốt tô điểm nhiều quá. Em nào cũng làm được điều đó. Cách hát mang hơi thở mới. Hôm nay em rất là giỏi”.
Là nhân tố được kỳ vọng sẽ “thoát xác” ở Gala 5, Quang Đạt đã khá thành công khi mang đến một tinh thần trẻ trung và tươi mới qua ca khúc “Hát với chú ve con”. Thế nhưng, với giám khảo Bằng Kiều, dù có một phần trình diễn tròn trịa nhưng chàng trai này “chưa làm cái gì cho mới như những bài trước”.
Với ca sĩ Thu Minh, ca khúc Quang Đạt lựa chọn “không có đất để phô diễn. Em hơi an toàn quá.” Trong khi đó, đạo diễn Quang Dũng cho rằng Quang Đạt hơi thiếu sự đầu tư bởi với một bài hát quen thuộc thì việc đưa dấu ấn riêng của mình vào bài hát là điều rất quan trọng.

Sở hữu chất giọng khàn đặc trưng và những chất riêng rất Việt Thắng khiến cho phiên bản mới của bài hát này trở nên rất thú vị trong mắt Bằng Kiều. Với anh, “bài hát này rất Việt Thắng, vô cùng Việt Thắng dù đoạn phiêu hơi lố một chút nhưng phải vậy mới là Việt Thắng”. Không chỉ Việt Thắng, mà các thí sinh khác trong top 6 đã khiến nam ca sĩ này cảm thấy rất phấn chấn. 

Đồng tình với Bằng Kiều, Thu Minh cũng cho rằng hôm nay em hơi lố, nhưng may là sạch. Hôm nay chị tha không chém em”. Với riêng đạo diễn Quang Dũng, điều anh nhắc nhở chàng trai này là, “từ đây về sau nếu ai nói em diễn gì thì em đừng diễn vì nó sai sai. Cái chất của em đã hay rồi thì em nên giữ cái chất của mình”.

Với “Đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Thanh Tùng”, dù có những tiến bộ vượt bậc và mang đến những hơi thở mới cho những sáng tác tưởng chừng như đã cũ, thế nhưng, Thảo Nhi và Tùng Dương lại là hai ứng viên rơi vào vòng nguy hiểm. Điều này có nghĩa, Janice Phương, Bá Duy, Quang Đạt và Việt Thắng là những thí sinh xuất sắc có mặt trong top 5, trong đó, Việt Thắng và Quang Đạt là 2 ứng viên có lượng bình chọn cao nhất.
Và với tổng số điểm quy đổi thấp nhất, Thảo Nhi là thí sinh phải hát ca khúc sing-off. Chọn thể hiện ca khúc “Falling”, với tâm lý “đây có thể là lần cuối cùng em được hát trên sân khấu”, nhưng cô gái này tự nhận mình thể hiện chưa thành công. Trong khi đó, với ca sĩ Thu Minh, đây lại là “ca khúc hay nhất của em từ trước đến giờ”.
 Đại diện BGK, đạo diễn Quang Dũng chia sẻ, Thảo Nhi là thí sinh tốt của chương trình, và BGK nhìn thấy được tiềm năng của cô gái này có thể phát triển và toả sáng hơn nữa trong những vòng thi tới. Đó là lý do Thảo Nhi được ban giám khảo dùng quyền cứu duy nhất để giữ lại ở lại và tiếp tục hành trình chinh phục ngôi vị Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2016.

Như vậy, sau Gala 5, top 6 được bào toàn lựa lượng và tiếp tục bước vào Gala 6 chủ đề “Việt Nam trong tôi”. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 21g10 Thứ sáu, ngày 26/8/2016 trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vietnam Idol 2016: Thảo Nhi và Janice Phương hứa hẹn bứt phá
Vietnam Idol 2016: Thảo Nhi và Janice Phương hứa hẹn bứt phá

VOV.VN -Trong khi Thảo Nhi đang có một lựa chọn bài hát thông minh với “Giọt sương trên mí mắt” thì Janice Phương hào hứng khi chọn ca khúc “Một mình”.

Vietnam Idol 2016: Thảo Nhi và Janice Phương hứa hẹn bứt phá

Vietnam Idol 2016: Thảo Nhi và Janice Phương hứa hẹn bứt phá

VOV.VN -Trong khi Thảo Nhi đang có một lựa chọn bài hát thông minh với “Giọt sương trên mí mắt” thì Janice Phương hào hứng khi chọn ca khúc “Một mình”.

Vietnam Idol 2016: Janice Phương khiến ban giám khảo “đứng tim“
Vietnam Idol 2016: Janice Phương khiến ban giám khảo “đứng tim“

VOV.VN -Là một trong số ít thí sinh giữ vững phong độ từ đầu mùa giải, Janice Phương khiến ban giám khảo lẫn khán giả “đứng tim” vì giọng hát đầy nội lực.

Vietnam Idol 2016: Janice Phương khiến ban giám khảo “đứng tim“

Vietnam Idol 2016: Janice Phương khiến ban giám khảo “đứng tim“

VOV.VN -Là một trong số ít thí sinh giữ vững phong độ từ đầu mùa giải, Janice Phương khiến ban giám khảo lẫn khán giả “đứng tim” vì giọng hát đầy nội lực.