Vở cải lương “Hừng Đông” mang hơi thở mới từ giới trẻ

VOV.VN -Vở cải lương lịch sử cách mạng lại mang đến một hơi thở mới nhờ sự xuất hiện của các bạn trẻ - những người dẫn dắt câu chuyện từ hiện tại về quá khứ.

Tối 7/1, khán phòng rạp Hồng Hà (51 Đường Thành, Hà Nội) đã không còn một chỗ trống. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các lãnh đạo bộ, ban, ngành và hàng trăm khán giả tới rạp để ôn lại trang sử bi hùng của dân tộc qua vở diễn “Hừng Đông”. Đây là tác phẩm chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 12, do PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ viết kịch bản văn học, Hoàng Song Việt chuyển thể cải lương, NSƯT Triệu Trung Kiên đạo diễn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới chúc mừng buổi công diễn thành công của PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ cùng tập thể nghệ sĩ Nhà hát cải lương Việt Nam.

Vở cải lương “Hừng Đông” khắc họa hình tượng nhà cách mạng Phan Đăng Lưu cùng đồng chí, đồng bào ta thời kỳ đấu tranh oanh liệt thành lập Đảng vận động, tổ chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh cách mạng những năm đầu thập niên 20 đến thập niên 40 của thế kỷ 20. Từ một trí thức yêu nước, Phan Đăng Lưu trở thành một trong những nhà lãnh đạo kiên cường, tài trí, sáng tạo, bản lĩnh, gan góc của Đảng và nhân dân ta, sẵn sàng xả thân vì Đảng, vì dân, vì đất nước, cùng các đồng chí Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai và nhiều chiến sĩ cách mạng ưu tú khác.

Tấm gương sáng ngời của người chiến sĩ cộng sản Phan Đăng Lưu cùng tinh thần hy sinh to lớn của nhiều cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú ở một giai đoạn khó khăn, máu lửa của cách mạng Việt Nam đã được các nghệ sĩ Nhà hát cải lương Việt Nam tái hiện sinh động. Bên cạnh diễn xuất của các nghệ sĩ, một yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của vở diễn không thể không kể đến phần âm nhạc đường phố của nhóm nhạc trẻ 9X mang tên HUB. Nhiều người hẳn sẽ ngạc nhiên khi rock đương đại kết hợp với nghệ thuật cải lương truyền thống” liệu sẽ như thế nào. Nhưng kết quả đạt được lại rất khả quan.


Vở cải lương lịch sử cách mạng lại mang đến một hơi thở mới nhờ sự xuất hiện của các bạn trẻ, với vai trò là những người dẫn dắt câu chuyện từ hiện tại về quá khứ. Khi đang loay hoay tìm con đường âm nhạc cho riêng mình, cơ duyên đưa họ gặp gỡ đạo diễn Triệu Trung Kiên. Anh đã đưa các bạn trẻ tìm về lịch sử, tận mắt chứng kiến những câu chuyện hào hùng trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc với nhân vật trung tâm là chiến sĩ Phan Đăng Lưu. Xen kẽ giữa các phân đoạn của vở cải lương là những màn chơi nhạc của nhóm nhạc 9X, mang đến cho người xem nhiều xúc cảm. Tiếng kèn harmonica vang lên bài “Bèo dạt mây trôi” khi một chiến sĩ cách mạng người Êđê vừa ra đi khiến người xem vô cùng xúc động.

NSƯT Triệu Trung Kiên, đạo diễn vở kịch cho biết: “Mỗi vở diễn cần có một kiểu sáng tạo độc đáo khác nhau, và người đạo diễn không nên lặp lại chính mình trong cách xử lý, trong giải mã, cũng như trong xây dựng các vở diễn mới. Ở vở diễn này, tôi đã chọn phương pháp lôi kéo giới trẻ, đưa nghệ thuật của giới trẻ, đưa âm nhạc đường phố vào, được tính toán một cách kỹ lưỡng. Như vậy, vở diễn có được một hơi thở mới, diện mạo mới. Qua việc này, tôi cũng muốn lôi kéo giới trẻ vào để các bạn tham gia những tác phẩm, những công trình, những vở diễn có dấu mốc lịch sử, để các bạn hiểu rằng các bạn các bạn nên gần gũi hơn với nghệ thuật dân tộc. Tuy nhiên, đấy là cả một nỗ lực lâu dài chứ không chỉ ở một hai tác phẩm nhất định”.

Âm nhạc của HUB mang đến cho vở diễn một hơi thở mới.

Diễn viên Quang Khải, người đảm nhận vai chính Phan Đăng Lưu chia sẻ: “Trong vở kịch, HUB là nhóm nhạc đường phố 9X có khát vọng về âm nhạc, nhưng chưa tìm được lối đi cho riêng mình. Điều thú vị là đạo diễn đã để cho các bạn chính thức bước vào vở diễn với khát vọng ấy, cộng thêm với những hiểu biết về lịch sử dân tộc, các bạn sẽ cảm nhận được cần phải làm điều gì cho bản thân, cho xã hội. Âm nhạc của các bạn ấy sẽ sâu sắc hơn”.

Việc được xuất hiện và đảm nhiệm vai trò quan trọng trong vở cải lương “Hừng Đông” mang đến cho các thành viên của HUB nhiều niềm vui, nhưng bên cạnh đó là những lo lắng, không biết sẽ phải làm như thế nào với vở kịch này. Chia sẻ về cơ duyên đến với “Hừng Đông”, trưởng nhóm HUB Doãn Hoài Nam cho biết: “Khi chúng tôi biểu diễn trên đường phố đã có cơ hội gặp NSƯT Triệu Trung Kiên, chú đã có một lời mời với HUB, cùng tham gia một vở kịch với đề tài cách mạng. Chúng tôi sẽ tham gia chơi nhạc, diễn nhạc trong vở kịch đấy. Với vở kịch cải lương này, chúng tôi đã đưa ra nhiều tính toán, nhiều suy nghĩ để chọn thể loại nhạc phù hợp. Chúng tôi quyết định sử dụng War Music, và kết hợp làm mới âm nhạc dân gian, âm nhạc truyền thống của các vùng miền để từ đó, phát triển cho phù hợp với vở kịch”.

Vở diễn ra mắt khán giả trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Sự góp mặt của các bạn trẻ cũng như một lời tri ân, lời hứa của thế hệ hôm nay đối với thế hệ trước, nguyện đem hết tài năng, trí tuệ của mình đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vở cải lương "Hừng Đông" sẽ được công diễn 3 đêm 7, 8, 9/1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vở cải lương “Hừng Đông“: Trang sử bi hùng của dân tộc
Vở cải lương “Hừng Đông“: Trang sử bi hùng của dân tộc

VOV.VN -Ra mắt khán giả Thủ đô tối 7/1, vở cải lương "Hừng Đông" tái hiện chân thực cuộc đời nhà cách mạng Phan Đăng Lưu như một trang sử bi hùng trong lịch sử dân tộc.

Vở cải lương “Hừng Đông“: Trang sử bi hùng của dân tộc

Vở cải lương “Hừng Đông“: Trang sử bi hùng của dân tộc

VOV.VN -Ra mắt khán giả Thủ đô tối 7/1, vở cải lương "Hừng Đông" tái hiện chân thực cuộc đời nhà cách mạng Phan Đăng Lưu như một trang sử bi hùng trong lịch sử dân tộc.

Vở cải lương “Hừng đông” khắc họa cuộc đời nhà cách mạng Phan Đăng Lưu
Vở cải lương “Hừng đông” khắc họa cuộc đời nhà cách mạng Phan Đăng Lưu

VOV.VN -Vở cải lương Hừng đông do Nhà hát Cải lương Việt Nam dàn dựng là công trình văn hóa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Vở cải lương “Hừng đông” khắc họa cuộc đời nhà cách mạng Phan Đăng Lưu

Vở cải lương “Hừng đông” khắc họa cuộc đời nhà cách mạng Phan Đăng Lưu

VOV.VN -Vở cải lương Hừng đông do Nhà hát Cải lương Việt Nam dàn dựng là công trình văn hóa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.