Thủ tướng Nhật Bản đề nghị Mỹ làm rõ cáo buộc do thám

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 5/8 đề nghị Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden điều tra khả năng NSA do thám quan chức Nhật Bản.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, Thủ tướng Nhật Bản đã đưa ra lời đề nghị này trong cuộc điện đàm với ông Biden. 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khó có thể chấp nhận hành động do thám của Mỹ nếu thông tin của WikiLeaks là sự thật (Ảnh AP)

Ông Suga khẳng định, nếu những thông tin nghe lén các quan chức Nhật Bản là đúng, điều này có thể ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ tin tưởng giữa các đồng minh và Nhật Bản thực sự lo ngại về điều này.

Trước đó, trang mạng điện tử WikiLeaks công bố danh sách 35 mục tiêu của Nhật Bản bị Cơ quan An ninh Mỹ (NSA) do thám, bao gồm các quan chức trong chính phủ cũng như các tập đoàn lớn tại Nhật Bản.

Nhật Bản là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Mỹ tại khu vực châu Á Thái Bình Dương và thường xuyên tham vấn về các chính sách quốc phòng, kinh tế và thương mại.

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo hôm qua liên quan đến bê bối do thám với Nhật Bản, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mark Toner khẳng định: “Tôi không muốn đề cập chi tiết những gì đang thảo luận với chính phủ Nhật Bản. Tuy nhiên các hoạt động tình báo của Mỹ luôn tập trung vào lợi ích an ninh quốc gia cũng như vì lợi ích an ninh các đồng minh và các đối tác. Tôi xin nhấn mạnh một thực tế rằng, Nhật Bản sẽ luôn là một đồng minh- một đối tác vững chắc của Mỹ trong khu vực”.

Bê bối do thám diễn ra trong bối cảnh liên minh cầm quyền Nhật Bản đang cố gắng thông qua dự luật an ninh gây tranh cãi. Theo đó mở rộng vai trò của binh sĩ Nhật Bản có thể trợ giúp Mỹ hay các nước đồng minh khác nếu bị tấn công.  

Theo nhận định của giới quan sát, một số nhóm lợi ích và các đảng đối lập tại Nhật Bản có thể sẽ sử dụng những thông tin mới này để chỉ trích chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 24 giờ: Wikileaks tiết lộ Mỹ nghe lén quan chức Nhật Bản
Thế giới 24 giờ: Wikileaks tiết lộ Mỹ nghe lén quan chức Nhật Bản

VOV.VN- WikiLeaks vừa tiết lộ NSA đã theo dõi tới 35 quan chức cấp cao và lãnh đạo các công ty hàng đầu của Nhật Bản.

Thế giới 24 giờ: Wikileaks tiết lộ Mỹ nghe lén quan chức Nhật Bản

Thế giới 24 giờ: Wikileaks tiết lộ Mỹ nghe lén quan chức Nhật Bản

VOV.VN- WikiLeaks vừa tiết lộ NSA đã theo dõi tới 35 quan chức cấp cao và lãnh đạo các công ty hàng đầu của Nhật Bản.

Nhật Bản đề nghị Mỹ giải thích vụ NSA nghe lén Chính phủ Nhật
Nhật Bản đề nghị Mỹ giải thích vụ NSA nghe lén Chính phủ Nhật

VOV.VN- Nhật Bản đang chờ đợi lời giải thích của Mỹ về nghi vấn liên quan đến vụ NSA nghe lén các cơ quan Chính phủ và các doanh nghiệp Nhật Bản.

Nhật Bản đề nghị Mỹ giải thích vụ NSA nghe lén Chính phủ Nhật

Nhật Bản đề nghị Mỹ giải thích vụ NSA nghe lén Chính phủ Nhật

VOV.VN- Nhật Bản đang chờ đợi lời giải thích của Mỹ về nghi vấn liên quan đến vụ NSA nghe lén các cơ quan Chính phủ và các doanh nghiệp Nhật Bản.

NSA phải ngừng thu thập thông tin của công dân Mỹ từ đêm 31/5
NSA phải ngừng thu thập thông tin của công dân Mỹ từ đêm 31/5

VOV.VN- Quyết định trên được đưa ra sau khi Thượng viện Mỹ không đồng ý gia hạn chương trình thu thập thông tin của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).

NSA phải ngừng thu thập thông tin của công dân Mỹ từ đêm 31/5

NSA phải ngừng thu thập thông tin của công dân Mỹ từ đêm 31/5

VOV.VN- Quyết định trên được đưa ra sau khi Thượng viện Mỹ không đồng ý gia hạn chương trình thu thập thông tin của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).

Rúng động: Mỹ do thám Nhật, chuyển tin tình báo cho Anh, Australia
Rúng động: Mỹ do thám Nhật, chuyển tin tình báo cho Anh, Australia

VOV.VN - Mỹ đã nhiều lần do thám Nhật Bản và chuyển thông tin tình báo cho Australia, New Zealand, Canada và Anh.

Rúng động: Mỹ do thám Nhật, chuyển tin tình báo cho Anh, Australia

Rúng động: Mỹ do thám Nhật, chuyển tin tình báo cho Anh, Australia

VOV.VN - Mỹ đã nhiều lần do thám Nhật Bản và chuyển thông tin tình báo cho Australia, New Zealand, Canada và Anh.