VOV với ngày toàn thắng

Kỷ niệm 35 năm Ngày Giải phóng miền Nam - thống nhất Tổ quốc, Đài TNVN chuẩn bị một chương trình đặc biệt. Đón nghe chương trình, thính giả có được những tư liệu lịch sử chính thống, quý giá và còn có thể cùng giao lưu với các vị khách mời những người làm nên lịch sử.

Tiếp nối chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đài TNVN bắt đầu đợt tuyên truyền kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước từ ngày 10/3 (Giải phóng Buôn Ma Thuột) và kéo dài đến hết ngày 1/5 (Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước).

Trong đợt tuyên truyền, Hệ VOV1 mở thêm các tiết mục: “Theo bước chân thần tốc” trong chương trình thời sự 6h hàng ngày nhằm tái hiện những trận chiến ác liệt của các chiến sĩ giải phóng quân vào những thời điểm lịch sử, ngày giải phóng các địa phương (Huế, Đà Nẵng, Nha Trang…); “Kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước” trong chương trình thời sự 18h phát vào thứ 2, thứ 6 hằng tuần (từ ngày 15/4 - 1/5 phát thêm thứ 4).

"Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" - tiết mục của Nhà hát Đài TNVN

Riêng ngày 30/4, Hệ VOV1 sẽ tổ chức một chương trình kỷ niệm đặc biệt Chào mừng 35 năm Ngày giải phóng miền Nam kéo dài từ 5h đến 19h để tái hiện lại những mốc son lịch sử chói lọi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước gian khổ, nhiều hy sinh anh dũng của dân tộc Việt Nam, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Chương trình năm nay là sự tiếp nối của chương trình “Đất nước trọn niềm vui” mà Hệ VOV1 đã thực hiện năm 2005 để kỷ niệm 30 năm Ngày đất nước thống nhất. Tuy nhiên, chương trình năm nay có thời lượng dài hơn, và có sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý giữa các hệ, các cơ quan thường trú trong và ngoài nước để huy động trí tuệ, sức mạnh của số đông các phóng viên, biên tập viên.

“Khi bắt tay xây dựng kịch bản cho chương trình, những người làm đã rất băn khoăn, trăn trở bởi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ, hy sinh của chúng ta kéo dài hơn 20 năm trời có biết bao sự kiện quan trọng trong khi thời lượng của chương trình có hạn. Bởi vậy, việc chọn sự kiện nào cần phải đưa và đưa như thế nào để hấp dẫn độc giả là một lựa chọn khó khăn. Điều khó nữa là nhân chứng lịch sử phần đông đã tuổi cao sức yếu. Các sách lịch sử có nhiều, vậy mình sẽ theo sách nào? Trong khi đó, chương trình của Đài yêu cầu tính lịch sử cao, có thể trở thành những tư liệu lịch sử quan trọng nên yêu cầu đặt ra là phải nói đâu trúng đấy. Vì vậy, chương trình kỉ niệm đặc biệt này cũng mời chuyên gia lịch sử cố vấn cho từng sự kiện, từng câu từ để đảm bảo yêu cầu chuẩn xác”.

Tăng tính tương tác với thính giả

Có kịch bản rồi, cách làm thế nào cho hấp dẫn cũng không phải là điều dễ dàng. Phần lớn nội dung chương trình kỉ niệm là làm trực tiếp, mang tính mở để tin tức về những hoạt động kỉ niệm 35 năm Ngày Giải phóng miền Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc liên tục được cập nhật và cũng là để tăng cường tính tương tác với thính giả.

Trong phần I: Theo bước chân thần tốc, vào lúc 7h-7h30, chương trình ca nhạc: Ta ra trận hôm nay sẽ phát những ca khúc hay nhất thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Thính giả có thể gọi điện đến Đài TNVN đề nghị phát sóng ca khúc mình yêu thích. Từ 7h45 - 8h15, chương trình Việt Nam trong trái tim thế giới điểm lại các phong trào thế giới phản đối cuộc chiến tranh Việt Nam và các nhà lãnh đạo thế giới nói về cuộc chiến tranh Việt Nam do các cơ quan thường trú của Đài TNVN ở nước ngoài thực hiện.

Phần II: Ca Khúc khải hoàn, từ 11h - 11h50, chương trình: Tiến về Sài Gòn phản ánh niềm vui ngày giải phóng, sẽ có giao lưu trực tiếp giữa nhân chứng lịch sử với thính giả cả nước. Trong phần giao lưu này, qua làn sóng, các cựu chiến binh trên cả nước có thể tham gia kể lại những câu chuyện chiến tranh mình đã từng trải qua, từng chứng kiến. Chương trình Bạn bè quốc tế với chiến thắng 30/4 sẽ là những ý kiến nhìn nhận, đánh giá về chiến thắng từ phía bên kia chiến tuyến (đánh giá của người Mỹ).

Theo dự định, vào dịp 30/4 sẽ có đoàn nhà báo y tế, những phóng viên đã từng viết về chiến tranh Việt Nam thăm TP. HCM. Đài TNVN sẽ nối điện thoại trò chuyện trực tiếp với họ để thính giả có thể nghe được những đánh giá của chính người  Mỹ về chiến thắng lịch sử của dân tộc ta. Trong phần II còn có giao lưu "Báo chí Việt Nam với ngày 30/4 lịch sử". Thính giả sẽ có cơ hội gặp gỡ các nhà báo, nhạc sĩ, nghệ sĩ của Đài TNVN, Đài phát thanh Giải phóng, TTXVN, TTX Giải phóng, báo Nhân dân, Quân đội nhân dân…, những người đã tham gia, góp sức làm nên chiến thắng 30/4. Phần này cũng không quên nhìn nhận lại những đóng góp của văn học - nghệ thuật với chiến thắng 30/4. Những người thực hiện chương trình sẽ mời những nhà văn tên tuổi, có uy tín thực hiện buổi tọa đàm bàn luận, phân tích, đánh giá về những tác phẩm văn học ra đời viết về người lính và cả những tác phẩm văn học ra đời sau chiến tranh viết về người lính.

Phần III: Đất nước trọn niềm vui, cơ quan thường trú Đài TNVN tại miền Trung và ĐBSCL sẽ đem đến cho thính giả cả nước một bức tranh tổng thể về kinh tế - xã hội - văn hóa - khoa học kỹ thuật tại các tỉnh phía Nam. Phần giao lưu âm nhạc, thính giả sẽ được gặp gỡ với những tác giả có những ca khúc hay viết về TP. HCM và các tỉnh miền Nam 35 năm qua. Đặc biệt, trong phần này có chương trình Nặng nghĩa ân tình do Hệ VOV2 thực hiện. Chương trình Nặng nghĩa ân tình ca ngợi những con người suốt bao năm qua nghe không sót một chương trình Nhắn tìm đồng đội nào của Đài TNVN, ghi chép lại đầy đủ rồi tìm cách kết nối với người thân của các liệt sĩ. Nhờ họ, biết bao gia đình liệt sĩ đã tìm được hài cốt người thân.

Chương trình kỷ niệm đặc biệt Kỷ niệm lần thứ 35 ngày chiến thắng 30/4 sẽ sử dụng nhiều tư liệu lịch sử quý, qua đó Đài TNVN mong muốn làm sống dậy ký ức hào hùng về cuộc kháng chiến thần thánh cũng như niềm vui bất tận của nhân dân trong ngày vui chiến thắng. Từ đó tiếp thêm sức mạnh để chúng ta tiếp bước trên con đường đổi mới xây dựng đất nước/.

Chương trình Chào mừng 35 năm ngày giải phóng miền Nam trên Hệ VOV1, Đài TNVN gồm 3 phần:

Phần I: Theo bước chân thần tốc: Tái hiện một phần cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tái hiện không khí ngày 30/4 qua lời kể của nhân chứng, tái hiện những nỗ lực, hy sinh của quân và dân ta ở cả hai miền Nam Bắc tất cả vì miền Nam thân yêu; sự ủng hộ quốc tế, vai trò của Mặt trận dân tộc GPMN Việt Nam;

Phần II: Ca khúc khải hoàn: Tái hiện niềm vui chiến thắng và những mốc lịch sử của công cuộc tái thiết đất nước sau năm 1975, đánh giá về sự kiện 30/4 nhìn từ các phía;

Phần III: Đất nước trọn niềm vui: Phản ánh những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các tỉnh phía Nam  35 năm sau ngày giải phóng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên