Xuân Bắc – Tự Long "tố" bị ăn cắp bản quyền

(VOV) - “Đây là hành động ăn cắp bản quyền trắng trợn, vi phạm luật sở hữu trí tuệ, gian dối trong phát hành...” - nghệ sỹ Xuân Bắc bức xúc.

Trong những ngày giáp Tết Quý Tỵ này, nghệ sỹ hài Xuân Bắc và Tự Long rất bất ngờ khi thấy trên thị trường băng đĩa xuất hiện nhiều băng rôn, tờ rơi quảng cáo đĩa hài Tết “Nụ cười vàng 2” - "Cười mười thương" do Hãng phim DMC và Công ty Nghệ thuật & Sự kiện Việt Sky có địa chỉ tại Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội là đơn vị tổ chức và phát hành. Trên đĩa hài này, tên Xuân Bắc – Tự Long được in to nhất mặc dù cả 2 nghệ sỹ này không tham gia.

Khi mang đĩa về xem thử, Xuân Bắc giật mình khi thấy có tiểu phẩm “Dạy yêu vợ” (kịch bản: Tự Long, do Tự Long – Xuân Bắc diễn xuất) được đổi thành “Ai sợ vợ hơn” với chất lượng âm thanh, hình ảnh cực kỳ kém. Xuân Bắc khẳng định tiểu phẩm trên được các anh diễn trên sân khấu Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội cách đây 2-3 năm và do đơn vị làm đĩa quay trộm rồi tự phát hành mà không có bất kỳ liên lạc nào hay xin phép 2 nghệ sỹ.

Các nghệ sỹ Xuân Bắc, Quốc Khánh, Tự Long trình bày vụ việc với phóng viên chiều 4/2 tại Hà Nội


Đáng nói hơn, các ấn phẩm DVD và VCD của đĩa hài trên đều không có tem hoặc tem có nội dung không chính xác theo quy định của Cục Nghệ thuật biểu diễn và các cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Hai nghệ sỹ đã thống kê được cơ bản có 3 loại tem theo kiểu "râu ông nọ cắm cằm bà kia": thứ nhất là tem mang tên “Bệnh trần gian” do hãng sản xuất là Công ty cổ phần hãng phim DMC phát hành; thứ 2 là tem mang tên “Cười cái sự đời” vol.1 do hãng sản xuất là Hội nghệ sỹ sân khấu Việt Nam phát hành; thứ 3 là tem mang tên “Cười cái sự đời” do hãng sản xuất là Sở văn hóa, thể thao du lịch (không rõ tỉnh, thành nào – PV) phát hành.

“Đây là hành động ăn cắp bản quyền một cách trắng trợn, vi phạm luật sở hữu trí tuệ, gian dối trong phát hành. Mặt khác, chất lượng băng đĩa không đảm bảo làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của chúng tôi và quyền lợi của khán giả” – nghệ sỹ hài Xuân Bắc bức xúc.

“Tiểu phẩm “Dạy yêu vợ” do tôi viết kịch bản, chúng tôi chỉ diễn trên sân khấu, hiện nay, vẫn đi diễn ở nhiều nơi, chứ chưa bao giờ ghi hình cả. Tôi không ký hợp đồng với công ty nào, cũng như không bán cho bất cứ ai bản quyền tác phẩm này...” – nghệ sỹ hài Tự Long cho biết.

Không những thế, trong đĩa hài trên còn có tiểu phẩm “Kén chồng kiểu...sếp” do nghệ sỹ Quốc Khánh, Quang Thắng diễn xuất nhưng, đây cũng chỉ là tiểu phẩm hài phát quảng bá trên kênh VTC chứ không phải để phát hành dạng băng đĩa. “Tiểu phẩm này, tôi và Quang Thắng làm cho công ty của đạo diễn Khải Hưng từ lâu, khi ấy, chúng tôi diễn để phục vụ phát sóng trên TV. Không rõ bằng cách nào và do ai cung cấp mà đơn vị làm “Cười mười thương” lại có được vì tôi khẳng định không có bất kỳ công ty nào hoặc cá nhân nào xin phép chúng tôi...” – nghệ sỹ Quốc Khánh nói.

Một số đĩa "Cười mười thương" bày bán trên thị trường với 3 loại tem khác nhau.


Quá bức xúc vì bị “ăn cắp bản quyền” một cách trắng trợn và bị lợi dụng tên tuổi để bán đĩa, lừa đảo khán giả, các nghệ sỹ đã viết đơn gửi đến một số cơ quan chức năng báo cáo sự việc và mong làm rõ để tìm ra những cá nhân, đơn vị nào vi phạm pháp luật.

“Chúng tôi mong muốn qua vụ việc này để đem lại môi trường thưởng thức nghệ thuật lành mạnh cho đông đảo công chúng, trả lại sự công bằng cho chúng tôi, đồng thời, giúp loại bỏ ngay những phần tử và những đơn vị cố tình lừa đảo, trục lợi” – nghệ sỹ Xuân Bắc bày tỏ.

Được biết, các nghệ sỹ đã gửi đơn đến Cục Nghệ thuật biểu diễn (đơn vị chịu trách nhiệm duyệt và cấp phép phát hành băng đĩa hài) từ ngày 30/1/2013 nhưng đến nay chưa có công văn trả lời.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả về vụ việc này./.

Nghị  định số 47/2009/NĐ-CP “Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan”

Điều 22. Hành vi xâm phạm quyền truyền đạt tác phẩm tới công chúng

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi truyền đạt tác phẩm đến công chúng mà không được phép của đồng chủ sở hữu quyền tác giả khác hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi truyền đạt tác phẩm đến công chúng mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đồng chủ sở hữu quyền tác giả hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên