Tổng Bí thư gặp mặt đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu

VOV.VN - Tổng Bí thư mong muốn các đại biểu bằng uy tín, trình độ của mình, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Chiều 18/12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt thân mật đại biểu dự “Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân dân tộc thiểu số tiêu biểu toàn quốc năm 2017”. Tham dự buổi gặp mặt có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến, 80 đại biểu đại diện cho hơn 500 đại biểu ưu tú tham dự Lễ tuyên dương lần này.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu bày tỏ vinh dự được về thủ đô Hà Nội tham dự Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân dân tộc thiểu số tiêu biểu toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức, được gặp mặt và trao đổi thân mật với Tổng Bí thư.

Các đại biểu đánh giá cao các chủ trương, chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Đảng, Nhà nước trong thời gian qua, đã giúp  đồng bào dân tộc thiểu số có bước phát triển mạnh mẽ, đời sống ngày càng được cải thiện. Các đại biểu hứa sẽ tiếp tục phát huy thành tích đạt được, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đóng góp nhiều hơn cho công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những bước phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong cả nước trong thời gian qua, và những đóng góp to lớn của đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự phát triển chung của đất nước.

Tổng Bí thư cho rằng, đồng bào dân tộc thiểu số phần đông sinh sống ở vùng xa xôi, hẻo lánh, vùng căn cứ địa cách mạng, vùng chiến đấu ác liệt trước đây, có nhiều công lao đóng góp trong công cuộc giải phóng đất nước. Ngày nay trong công cuộc đổi mới, đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy truyền thống quý báu, đoàn kết, giúp nhau làm kinh tế, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Có được kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, của Chính phủ, nhưng đóng góp của đồng bào dân tộc thiểu số là chính, trong đó có các đại biểu tham gia cuộc gặp mặt”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Theo Tổng Bí thư, so với mặt bằng chung của cả nước, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn, trăn trở, cần tiếp tục được quan tâm và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Tổng Bí thư mong muốn đồng bào dân tộc thiểu số thời gian tới tiếp tục quán triệt tinh thần của Bác Hồ đồng bào cùng chia sẻ ngọt bùi, đoàn kết thương yêu nhau.

“Trước hết cần quán triệt tinh thần của Bác Hồ, đồng bào chúng ta là anh em. No đói có nhau, sướng khổ cùng nhau. Cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng chịu đựng gian khổ. Cho nên phải Đoàn kết. Chúng ta từ rất gian khó có được cơ đồ như ngày hôm nay. Đó là nhờ đoàn kết, nhờ đồng tâm nhất trí cao”, Tổng Bí thư nói.

Bên cạnh việc phát huy tinh thần Đại đoàn kết, Tổng Bí thư mong muốn đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trên các mặt, chú trọng phát triển kinh tế, làm giàu, không chỉ giàu về của cải mà còn giàu về tri thức, giàu về sức khỏe. Tổng Bí thư mong muốn các đại biểu bằng uy tín, trình độ của mình tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ mời Tổng Bí thư dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương
Chính phủ mời Tổng Bí thư dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương

VOV.VN - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết như vậy khi trao đổi với phóng viên, chiều 14/12.

Chính phủ mời Tổng Bí thư dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương

Chính phủ mời Tổng Bí thư dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương

VOV.VN - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết như vậy khi trao đổi với phóng viên, chiều 14/12.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

VOV.VN - Ngày 15/12, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2017 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

VOV.VN - Ngày 15/12, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2017 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Tổng Bí thư: "Tránh tình trạng nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị"
Tổng Bí thư: "Tránh tình trạng nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị"

VOV.VN - Tổng Bí thư nêu rõ tại phiên khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI khai mạc sáng 11/12 tại Hà Nội. 

Tổng Bí thư: "Tránh tình trạng nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị"

Tổng Bí thư: "Tránh tình trạng nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị"

VOV.VN - Tổng Bí thư nêu rõ tại phiên khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI khai mạc sáng 11/12 tại Hà Nội. 

Tổng Bí thư: Cựu chiến binh là chỗ dựa tin cậy của chính quyền, nhân dân
Tổng Bí thư: Cựu chiến binh là chỗ dựa tin cậy của chính quyền, nhân dân

VOV.VN - Tổng Bí thư: Đảng, Nhà nước đánh giá cao những đóng góp của Hội Cựu chiến binh; xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân.

Tổng Bí thư: Cựu chiến binh là chỗ dựa tin cậy của chính quyền, nhân dân

Tổng Bí thư: Cựu chiến binh là chỗ dựa tin cậy của chính quyền, nhân dân

VOV.VN - Tổng Bí thư: Đảng, Nhà nước đánh giá cao những đóng góp của Hội Cựu chiến binh; xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Đoàn lần thứ XI
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Đoàn lần thứ XI

VOV.VN - VOV trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI.  

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Đoàn lần thứ XI

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Đoàn lần thứ XI

VOV.VN - VOV trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI.