“Xuống đất gặp trời”: Sự kết nối quá khứ và kết nối tương lai

VOV.VN -Đây là triển lãm nghệ thuật thị giác (Visual Art): Trình diễn và triển lãm/sắp đặt.

“Xuống đất gặp trời” là ý tưởng và cũng là tư tưởng chủ đạo trong dự án nghệ thuật mang tên “Thăng hoa” của nghệ sỹ Võ Xuân Huy, thực hiện tại khu di tích Quốc gia đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc (xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

Đây là triển lãm nghệ thuật thị giác (Visual Art): Trình diễn và triển lãm/sắp đặt. Chương trình sẽ khai mạc vào hồi 9h ngày 26/5/2015 tại khu di tích địa đạo Vịnh Mốc - Quảng Trị.

Mục đích của dự án nhằm quảng bá địa đạo Vịnh Mốc bằng nghệ thuật đương đại, làm cho nghệ thuật đương đại gần gũi với công chúng địa phương và gắn với di tích lịch sử. Dự án sẽ làm phong phú cách tiếp cận, quảng bá di tích bằng hình thức nghệ thuật thị giác; tạo dấu ấn và điểm nhấn văn hóa cho địa phương.

 

Nghệ sỹ Võ Xuân Huy trong lòng địa đạo Vịnh Mốc, Quảng Trị.
Thông qua truyền thông đa phương tiện, dự án góp phần tạo sự quan tâm của công chúng trong nước và quốc tế đến địa đạo Vịnh Mốc nhờ sự mới lạ của nghệ thuật trình diễn và triển lãm/sắp đặt. Ngoài ra, thông qua dự án, giới nghệ sỹ nhìn nhận Vịnh Mốc nói riêng và các di tích văn hóa, lịch sử tại Quảng Trị không chỉ đơn thuần chỉ là di tích, mà nó còn là đối tượng, nguồn cảm hứng sáng tạo cho nghệ thuật đương đại.

Dự án cũng đưa ra một cách học sử - địa phương thông qua nghệ thuật dành cho học sinh, sinh viên.

Chương trình gồm có hai phần nội dung chính. Phần thứ nhất là trình diễn (9h ngày 26/5) với đạo cụ - vật thể trình diễn là bóng bay. Bóng bay là biểu tượng của lễ hội, hạnh phúc, hòa bình, sự thăng hoa. Số lượng bóng bay đưa vào hầm địa đạo tượng tượng trưng cho 2000 ngày người dân Vĩnh Linh sống và chiến đấu dưới địa đạo Vịnh Mốc. Từ mặt đất, bóng được đưa xuống địa đạo như là cuộc đối thoại giữa ước mơ thực tại và ký ức quá khứ hào hùng; giữa động và tĩnh, nhẹ và nặng... Hàng ngàn qủa bóng đa sắc màu chui từ dưới hầm tối lên tấng trời, sẽ tạo sự tò mò, kỳ bí, gợi nhiều liên tưởng. Qua đó nói lên sức bật mạnh mẻ và sức mạnh nối kết giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của nhân dân Vĩnh Linh, Quảng Trị nói riêng và Việt Nam nói chung.

 

Hình ảnh concept của dự án nghệ thuật thị giác “Thăng hoa” do nghệ sỹ Võ Xuân Huy thực hiện.

Phần thứ hai là Triển lãm/Sắp đặt (Từ 26/5 - 6/6): Người xem/công chúng thưởng thức triển lãm với một tâm thế, hoàn cảnh khác, chưa từng có tiền lệ. Thông qua triển lãm người xem tự đặt mình vào vị trí của "cư dân địa đạo" để thưởng thức tác phẩm. Những điều rất đỗi bình dị trong cuộc sống như bông hoa, ngọn cỏ dễ bị chúng ta xem nhẹ, không chú ý hoặc bỏ qua trong cuộc mưu sinh vội vã của thời hiện đại sẽ trở nên giá trị khi chúng tỏa sáng, đối lập với bối cảnh có phần ngột ngạt, chật chội và thiếu ánh sáng trong hầm địa đạo. Qua đó, chúng ta sẽ thấy trân quý những gì mà chúng ta đang thụ hưởng và mến yêu cuộc sống.

Xuống lòng đất lại gặp hình ảnh bầu trời, đi vào lòng tối lại gặp ánh sáng. Để từ đó, ta nhận ra rằng qua đau thương mất mát chúng ta sẽ tìm thấy ánh sáng và niềm tin, sắt son và nhân nghĩa, "Trời vẫn xanh một màu xanh Quảng Trị" và sức mạnh Việt Nam "Nơi hầm tối lại là nơi sáng nhất/ Nơi con tìm ra sức mạnh Việt Nam".

 

Lối vào nơi diễn ra chương trình
Bên cạnh nội dung chính, “Thăng hoa” còn có chương trình phụ diễn ra sáng 26/5 là trình diễn thời trang. Nhà thiết kế Viết Bảo lấy cảm hứng từ chủ đề của tác phẩm "Thăng hoa" thiết kế 20 bộ trang phục áo dài. Chương trình do người mẫu chuyên nghiệp và học sinh trường PTTH Vĩnh Linh biểu diễn. Đây là lần đầu tiên trình diễn áo dài trong hầm địa đạo nên sẽ gây được sự chú ý của công chúng, góp phần thành công cho triển lãm. Thông qua việc tham gia trình diễn và thưởng thức nghệ thuật học sinh, sinh viên tiếp cận lịch sử địa phương một cách thoải mái và đầy cảm hứng.

Dự án nghệ thuật “Thăng hoa” có các đối tác tham gia là sinh viên và giảng viên ĐH Hendrix (Mỹ); nghệ sỹ, học sinh (trường THPT Vĩnh Linh, THCS Tôn Thất Thuyết... – Vĩnh Linh, Quảng Trị), tình nguyện viên và người dân địa phương. Qũy trao đổi và phát triển văn hóa (CDEF) - Đại sứ quán Đan Mạch là nhà tài trợ chính. Các cơ quan cấp phép, phối hợp thực hiện là Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Quảng Trị, Trung tâm bảo tồn Di tích - Danh thắng, Ban quản lý Di tích quốc gia đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc./.

 

Đôi nét về nghệ sỹ Võ Xuân Huy:

Nghệ sỹ - hoạ sỹ Võ Xuân Huy sinh năm 1970 tại Quảng Trị, tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Huế chuyên ngành mỹ thuật năm 1995, tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành thị giác tại Đại học Maha Sarakham, Thái Lan năm 2012. Anh đã thực hiện nhiều dự án nghệ thuật và triển lãm tranh ở nhiều tỉnh thành trong cả nước và nước ngoài như Huế, Hội An, Quảng Trị, TP HCM, Hà Nội, Phú Thọ... Thái Lan, Singapore, Pháp... Võ Xuân Huy nghiên cứu và sáng tác nhiều trên chất liệu sơn mài và được coi như một chuyên gia hàng đầu về sơn mài của mỹ thuật Việt Nam đương đại. Hiện tại, anh là giảng viên Đại học Nghệ thuật Huế (từ 1996) và là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm “Những di tích lưu niệm về Bác Hồ ở thủ đô Hà Nội”
Triển lãm “Những di tích lưu niệm về Bác Hồ ở thủ đô Hà Nội”

VOV.VN - Triễn lãm trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu tiêu biểu đánh dấu mốc son quan trọng trong cuộc đời cách mạng của Bác Hồ.

Triển lãm “Những di tích lưu niệm về Bác Hồ ở thủ đô Hà Nội”

Triển lãm “Những di tích lưu niệm về Bác Hồ ở thủ đô Hà Nội”

VOV.VN - Triễn lãm trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu tiêu biểu đánh dấu mốc son quan trọng trong cuộc đời cách mạng của Bác Hồ.

Triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thư viện Quốc hội Ukraine
Triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thư viện Quốc hội Ukraine

VOV.VN -Triển lãm ảnh về Hồ Chí Minh lần này gồm khoảng 100 bức ảnh ghi lại những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ

Triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thư viện Quốc hội Ukraine

Triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thư viện Quốc hội Ukraine

VOV.VN -Triển lãm ảnh về Hồ Chí Minh lần này gồm khoảng 100 bức ảnh ghi lại những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ

Khai mạc triển lãm “Hồ Chí Minh- người khơi nguồn sáng tạo”
Khai mạc triển lãm “Hồ Chí Minh- người khơi nguồn sáng tạo”

VOV.VN -Triển lãm giới thiệu 79 tác phẩm tiêu biểu lấy hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh làm đề tài ở các thể loại: hội họa, âm nhạc, thơ văn.

Khai mạc triển lãm “Hồ Chí Minh- người khơi nguồn sáng tạo”

Khai mạc triển lãm “Hồ Chí Minh- người khơi nguồn sáng tạo”

VOV.VN -Triển lãm giới thiệu 79 tác phẩm tiêu biểu lấy hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh làm đề tài ở các thể loại: hội họa, âm nhạc, thơ văn.

Triển lãm về Hà Nội thời bao cấp
Triển lãm về Hà Nội thời bao cấp

VOV.VN - Triển lãm tái hiện sinh động những nét sinh hoạt của Hà Nội trong giai đoạn từ năm 1975 đến năm 1986.

Triển lãm về Hà Nội thời bao cấp

Triển lãm về Hà Nội thời bao cấp

VOV.VN - Triển lãm tái hiện sinh động những nét sinh hoạt của Hà Nội trong giai đoạn từ năm 1975 đến năm 1986.