Khai mạc triển lãm ảnh 60 năm Đảng nhân dân cách mạng Lào

VOV.VN - Triển lãm giới thiệu hơn 310 hiện vật, ảnh, tư liệu phản ánh quá
trình hình thành và phát triển của Đảng nhân dân cách mạng Lào qua các
thời kỳ.

Sáng nay (20/3), tại Bảo tàng Cayxonne Phomvihan ở thủ đô Vientiane (Lào) khai mạc triển lãm ảnh nhân dịp kỷ niệm 60 năm Đảng Nhân dân cách mạng Lào (22/3-1955-22/3/2015). Đến dự có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân nhân Lào Chumaly Xayyaxonne cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân nhân Lào cắt băng khai mạc triển lãm

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giáo sư, Tiến sỹ Kikeo Khayphamphithune, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào đã ôn lại truyến thống vẻ vang của Đảng nhân dân cách mạng Lào trong suốt 60 năm qua.

Giáo sư, Tiến sỹ Kikeo Khayphamphithune nhấn mạnh: "Triển lãm đã thể hiện rất sinh động quá trình hình thành và phát triển của Đảng nhân dân cách mạng Lào qua từng giai đoạn. Đảng nhân dân cách mạng Lào đã lãnh đạo nhân dân các bộ tộc Lào giành thắng lợi vẻ vang, giải phóng hoàn toàn đất nước khỏi ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, lập nên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên mới: Hòa bình, Độc lập, Dân chủ, Thống nhất, Thịnh vượng. Đảng đã lãnh đạo nhân dân Lào vượt mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp đổi mới tiến lên vững chắc, kinh tế tăng trưởng liên tục, tình hình chính trị ổn định, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, quan hệ quốc tế ngày càng được mở rộng".

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân nhân Lào Chumaly Xayyaxonne đã cắt băng khai mạc triển lãm và cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các cơ quan ban ngành  tham quan triển lãm.

Triển lãm giới thiệu hơn 310 hiện vật, ảnh, tư liệu quý giá phản ánh quá trình hình thành và phát triển của Đảng nhân dân cách mạng Lào qua các thời kỳ. Những thành tựu nổi bật của Đảng trong những năm đổi  mới trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam giúp Lào đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực truyền hình
Việt Nam giúp Lào đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực truyền hình

VOV.VN -Trường Cao đẳng truyền hình sẽ tiếp nhận 10 sinh viên Lào mỗi năm, trong 3 năm từ 2015 - 2017 với hình thức đào tạo chính quy tập trung...

Việt Nam giúp Lào đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực truyền hình

Việt Nam giúp Lào đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực truyền hình

VOV.VN -Trường Cao đẳng truyền hình sẽ tiếp nhận 10 sinh viên Lào mỗi năm, trong 3 năm từ 2015 - 2017 với hình thức đào tạo chính quy tập trung...

 Đại sứ Việt Nam tại Lào chúc mừng 60 năm thành lập Đảng NDCM Lào
Đại sứ Việt Nam tại Lào chúc mừng 60 năm thành lập Đảng NDCM Lào

VOV.VN -Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào luôn kề vai sát cánh, giành được nhiều thành tựu to lớn.

 Đại sứ Việt Nam tại Lào chúc mừng 60 năm thành lập Đảng NDCM Lào

Đại sứ Việt Nam tại Lào chúc mừng 60 năm thành lập Đảng NDCM Lào

VOV.VN -Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào luôn kề vai sát cánh, giành được nhiều thành tựu to lớn.

ADB cấp cho Lào hơn 116 triệu USD tín dụng lãi suất thấp
ADB cấp cho Lào hơn 116 triệu USD tín dụng lãi suất thấp

VOV.VN -Vốn này để Lào phát triển các ngành giáo dục, phát triển hành lang kinh tế, tăng cường quản lý ngành vận tải và nâng cao dịch vụ y tế.

ADB cấp cho Lào hơn 116 triệu USD tín dụng lãi suất thấp

ADB cấp cho Lào hơn 116 triệu USD tín dụng lãi suất thấp

VOV.VN -Vốn này để Lào phát triển các ngành giáo dục, phát triển hành lang kinh tế, tăng cường quản lý ngành vận tải và nâng cao dịch vụ y tế.

Lào: Nhà máy Nhiệt điện Hồng Sá sẽ sản xuất điện vào tháng 6 tới
Lào: Nhà máy Nhiệt điện Hồng Sá sẽ sản xuất điện vào tháng 6 tới

VOV.VN - Nhà máy có tổng công suất 1.878 MW sẽ bắt đầu sản xuất điện vào tháng 6/2015.

Lào: Nhà máy Nhiệt điện Hồng Sá sẽ sản xuất điện vào tháng 6 tới

Lào: Nhà máy Nhiệt điện Hồng Sá sẽ sản xuất điện vào tháng 6 tới

VOV.VN - Nhà máy có tổng công suất 1.878 MW sẽ bắt đầu sản xuất điện vào tháng 6/2015.