Ca sĩ Tùng Dương - khối lập phương đa màu sắc

(VOV) - “Bản thân Dương là khối lập phương bởi khát khao mãnh liệt được trải nghiệm của tuổi trẻ nhưng cũng đầy chín chắn, trưởng thành”.

Tùng Dương hát tình ca vì muốn… được yêu

PV: Một năm đã trôi qua và đây là thời điểm mà mỗi người chúng ta nhìn lại những công việc mình đã làm trong năm qua. Đối với Tùng Dương, năm 2012 là một năm như thế nào trong sự nghiệp của anh?

Tùng Dương: Cứ đến cuối năm thì Dương lại có cảm giác xao xuyến khi nhìn lại một chặng đường đã qua, có những điều mình chưa thực hiện và sẽ thực hiện được. Năm 2012, Dương đặt ra những tiêu chí rất quan trọng và thực hiện được như liveshow -“Tùng Dương hát tình ca” tại Nhà hát lớn Hà Nội, sau đó mang nguyên cả ekip của “Tình ca” vào thành phố Hồ Chí Minh làm 2 đêm liên tiếp. Bài hát “Chiếc khăn Piêu” đạt giải Ca khúc của năm trong liveshow Bài hát yêu thích. Đấy là những điều đáng nhớ trong năm qua của Tùng Dương.

Tùng Dương trong show diễn "Gọi tên bốn mùa"

PV: Đầu tháng 1 vừa qua, Tùng Dương còn tham gia buổi diễn trong đêm nhạc Trịnh mang tên "Gọi tên bốn mùa"?

Tùng Dương: Đúng vậy! Đây cũng là lần đầu tiên mà Dương hát các bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn một cách chính thức và cũng nhận được nhiều lời động viên, khen ngợi. Có lẽ, sau này, Dương sẽ cho ra album và hát nhiều nữa những ca khúc trữ tình và ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

PV: Tùng Dương đã có một liveshow riêng về tình ca và show diễn hát nhạc Trịnh. Dường như anh đang muốn chứng tỏ: hát nhạc tình cũng là một thế mạnh của mình bên cạnh những ca khúc có phần gai góc?

Tùng Dương: Thực ra, đó là biểu hiện các cung bậc cảm xúc của con người: lúc vui, lúc buồn, lúc mạnh mẽ, lúc cũng đầy đam mê, lúc nhẹ nhàng… Nó thể hiện rất nhiều sắc thái, biểu cảm của cuộc sống vì âm nhạc cũng vậy!

Dương hát những bản ballad ngọt ngào, lãng mạn cũng để cho khán giả thấy rằng, mình cũng muốn được yêu mãnh liệt như những người khác. Tình yêu của người nghệ sĩ thì rất nhiều thăng trầm, nhiều sắc vị. 

Từ một hình ảnh gai góc Dương muốn chuyển hướng, thành hình ảnh hát trữ tình. Tất nhiên, không phải lúc nào cũng là chàng trai chỉ biết hát tình ca, sang năm Dương lại tiếp tục với dòng nhạc đương đại của mình.

PV: Như Tùng Dương nói, công chúng sẽ thấy anh trong 2 vai: Lãng mạn, bay bổng trong những ca khúc trữ tình và ma mị trong những bài hát gồ ghề, góc cạnh. Vậy nếu tự miêu tả chân dung của mình thì Tùng Dương sẽ miêu tả như thế nào? 

Tùng Dương: Bản thân Dương là khối lập phương bởi Dương là một người thể hiện được khát khao mãnh liệt của tuổi trẻ nhưng cũng đầy chiêm nghiệm, trải nghiệm trong đó. Dương mong rằng mình luôn cân bằng được cuộc sống để tiếng hát lúc nào cũng bay bổng, thật sự cảm xúc và chạm vào trái tim khán giả.     

Tùng Dương thăng hoa và sáng tạo

PV: Trong liveshow Bài hát Yêu thích, ca khúc “Chiếc khăn Piêu” của nhạc sĩ Doãn Nho do Tùng Dương thể hiện đã dành được giải Bài hát của năm. Anh đã nỗ lực như thế nào trong việc hiện đại hóa một ca khúc đã ra đời từ những năm 50 của thế kỉ trước?

Tùng Dương: Thực ra, trong kho tàng âm nhạc của Việt Nam có rất nhiều những bài hát hay, thú vị mà các tác giả lớn đã để lại. Trước đây, cũng có nhiều thế hệ ca sĩ thể hiện ca khúc “Chiếc khăn Piêu”, tuy nhiên, bản phối của nghệ sĩ guitar lừng danh Nguyên Lê đã thổi một làn gió mới vào ca khúc.


Bản phối với âm hưởng world music, mang hơi thở đương đại nhưng vẫn giữ tinh thần dân gian, sự trìu mến khi các cô gái xinh đẹp của miền núi gọi những chàng trai để nói lên một tình yêu rất đẹp và lãng mạn của vùng cao. Với “Chiếc khăn Piêu”, Dương mong là thế hệ sau này cũng sẽ thuộc và yêu mến ca khúc. Sắp tới, Dương cũng sẽ cho ra mắt một album theo phong cách âm nhạc này.

PV: Anh có thể bật mí đôi chút về album mới?

Tùng Dương: Đó sẽ là sự kết nối giữa các quốc gia. Nghe thì có vẻ hơi rộng nhưng Dương sẽ là người dẫn dắt những câu chuyện, kể về những chuyến đi tới những vùng đất mà Dương chưa được đặt chân đến. Nghệ sĩ Nguyên Lê sẽ là người sản xuất chho album mới này.

Trong album sẽ có những ca khúc cũ và đã được công chúng yêu mến trong thời gian vừa qua như “Chiếc khăn Piêu”, “Bài ca trên núi”, “Quê nhà”, “Sen hồng hư không” được hòa âm mới. Đây cũng là lần đầu tiên, Tùng Dương sẽ thể hiện những bài hát tiếng Anh để thể hiện sự chín chắn của một chàng trai 30 tuổi.

PV: Thăng hoa và sáng tạo, đó là điều mà khán thính giả luôn thấy ở Tùng Dương mỗi khi biểu diễn trên sân khấu. Anh có bao giờ lo lắng rằng theo thời gian, những cảm xúc này sẽ dần mất đi?

Tùng Dương: Người nghệ sĩ sống được là nhờ khán giả vì họ bao giờ cũng quan tâm đến nghệ sĩ và dành cho người nghệ sĩ sự khích lệ, động viên rất lớn. Chính những tình cảm ấy sẽ giúp Dương không bao giờ bị chai cảm xúc. Thời gian và tuổi tác lại giúp mình hoàn thiện hơn cách thức thể hiện mỗi tác phẩm của các nhạc sĩ.

Tùng Dương và nhạc sĩ Doãn Nho nhận giải Bài hát yêu thích

PV: Điều mà Tùng Dương luôn hướng tới trong sự nghiệp ca hát của mình là gì?

Tùng Dương: Dương nghĩ rằng, sự đam mê trong nghề nghiệp của mình là điều rất quan trọng, làm sao mà hát được đến 20 năm, 30 năm như những đàn anh, đàn chị đi trước thì mới gọi là thành công. Giữ được lửa trong nghề nghiệp lâu dài là điều quan trọng và đáng làm của mỗi người nghệ sĩ. Nếu chúng ta tìm được sự cân bằng trong cuộc sống, lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc với những công việc mà chúng ta đã làm và nỗ lực hết mình thì chắc chắn thành công sẽ tới với mỗi người.

PV: Điều gì ở Showbiz Việt hiện nay khiến Tùng Dương quan tâm nhất?

Tùng Dương: Đó là nơi người nghệ sĩ thể hiện tất cả những cái tôi, cái cá tính trong âm nhạc. Tất nhiên, ở quốc gia nào cũng vậy thôi, showbiz cũng có mặt tích cực và mặt tiêu cực. Tuy nhiên, quan trọng hơn là người nghệ sĩ phải nhìn vào mặt tích cực để sống và làm việc.

PV: Bên cạnh album mới mà Dương vừa chia sẻ, Tùng Dương còn có những kế hoạch âm nhạc nào khác cho năm 2013?

CS Tùng Dương: Dương đã hoàn thành album “Hương xưa” với chị Thanh Lam và sẽ ra mắt trong thời gian tới. Album là một không gian đầy hoài niệm với những tình khúc lãng mạn của nhiều tác giả, nhiều thời kỳ. Có lẽ sau đó, Dương sẽ thực hiện một liveshow với quy mô lớn và hoành tráng để kỷ niệm 10 năm ca hát của mình.

PV: Cảm ơn ca sĩ Tùng Dương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tùng Dương "cháy” hết mình hát tình ca
Tùng Dương "cháy” hết mình hát tình ca

(VOV) - Ca sĩ có giọng hát, kỹ thuật, cảm xúc, sáng tạo, tư duy, văn hoá hát đã làm "tan chảy" khán giả trong liveshow diễn ra tối 15/9.

Tùng Dương "cháy” hết mình hát tình ca

Tùng Dương "cháy” hết mình hát tình ca

(VOV) - Ca sĩ có giọng hát, kỹ thuật, cảm xúc, sáng tạo, tư duy, văn hoá hát đã làm "tan chảy" khán giả trong liveshow diễn ra tối 15/9.

Tùng Dương hát nhạc Trịnh là thử thách lớn?
Tùng Dương hát nhạc Trịnh là thử thách lớn?

(VOV) - Trước ý kiến cho rằng hát nhạc Trịnh là một thử thách lớn đối với Tùng Dương, anh khẳng định sẽ khai phá theo cách riêng của mình.

Tùng Dương hát nhạc Trịnh là thử thách lớn?

Tùng Dương hát nhạc Trịnh là thử thách lớn?

(VOV) - Trước ý kiến cho rằng hát nhạc Trịnh là một thử thách lớn đối với Tùng Dương, anh khẳng định sẽ khai phá theo cách riêng của mình.

Tùng Dương... đang yêu
Tùng Dương... đang yêu

Liveshow “Tùng Dương hát tình ca” diễn ra tại Hà Nội vào trung tuần tháng 9 với những bản tình ca bất hủ trong lòng khán giả yêu nhạc Việt Nam.

Tùng Dương... đang yêu

Tùng Dương... đang yêu

Liveshow “Tùng Dương hát tình ca” diễn ra tại Hà Nội vào trung tuần tháng 9 với những bản tình ca bất hủ trong lòng khán giả yêu nhạc Việt Nam.

Tùng Dương lại "nhập đồng" ở "Mùa đông Concert"
Tùng Dương lại "nhập đồng" ở "Mùa đông Concert"

(VOV) - Mỗi ca sỹ một phong cách, Hồng Nhung vẫn chỉn chu, điệu đà, Hà Trần hát như rong chơi còn Tùng Dương lại hát như...lên đồng.

Tùng Dương lại "nhập đồng" ở "Mùa đông Concert"

Tùng Dương lại "nhập đồng" ở "Mùa đông Concert"

(VOV) - Mỗi ca sỹ một phong cách, Hồng Nhung vẫn chỉn chu, điệu đà, Hà Trần hát như rong chơi còn Tùng Dương lại hát như...lên đồng.

Tùng Dương giành 1,3 tỷ nhờ "Chiếc khăn Piêu"
Tùng Dương giành 1,3 tỷ nhờ "Chiếc khăn Piêu"

(VOV) - “Chiếc khăn Piêu” đã có chiến thắng ngoạn mục trước "Người hát tình ca" để giành giải bài hát yêu thích nhất của năm 2012.

Tùng Dương giành 1,3 tỷ nhờ "Chiếc khăn Piêu"

Tùng Dương giành 1,3 tỷ nhờ "Chiếc khăn Piêu"

(VOV) - “Chiếc khăn Piêu” đã có chiến thắng ngoạn mục trước "Người hát tình ca" để giành giải bài hát yêu thích nhất của năm 2012.