Giọng hát Việt nhí:

Cẩm Ly tiếc nuối vì bị Lam Trường giành mất “quý tử“

VOV.VN - Cẩm Ly ấn tượng trước cậu bé “Nấm lùn” hát ca khúc “Giấc mơ Chapi” nhưng cô nuối tiếc vì không có được thí sinh này ở tập cuối của Vòng Giấu mặt. 

Tối 26/7, Vòng Giấu mặt của chương trình “Giọng hát Việt nhí” 2014 đã bước vào tập cuối cùng. Tập thi thứ 5 lần này chứng kiến nhiều giọng ca nội lực, gây bất ngờ cho các huấn luyện viên. Trong đó, có những thí sinh thuyết phục được cả 3 “ghế nóng” cùng xoay lại. 

Đặc biệt là cậu bé Đào Gia Phúc 10 tuổi, đến từ Vũng Tàu. Mặc dù có ngoại hình nhỏ nhắn với biệt danh “Nấm lùn” nhưng giọng hát của Gia Phúc đều chinh phục cả 4 huấn luyện viên. Với chất giọng khỏe, quãng rộng, Gia Phúc tự tin khi “phiêu” với ca khúc “Giấc mơ Chapi”, một sáng tác của Trần Tiến.

Ngay từ những câu hát đầu tiên, các huấn luyện viên đã đồng loạt nhấn nút xoay ghế lại, sau đó thay nhau trổ tài thuyết phục để giành quyền sở hữu cậu bé. Cẩm Ly đã dùng kẹo dụ dỗ "Nấm lùn" về đội và còn nài nỉ là muốn đưa cậu về làm “quý tử”. Hồ Hoài Anh thì bày tỏ: “Chú thích phong cách của con, giống như một lãng tử hát rất thong thả, ung dung”. Nhưng Gia Phúc lại quyết định chọn về đội Lam Trường trong sự nuối tiếc của Cẩm Ly.

 

Cẩm Ly nuối tiếc vì không thuyết phục được "Nấm lùn" Gia Phúc về đội mình

Ngoài Gia Phúc, Lam Trường còn có thêm Lê Thị Ngọc Ánh là thành viên cuối cùng gia nhập đội của anh. Khá mạo hiểm khi chọn hát “Royal” của Lorde, Ngọc Ánh vẫn chinh phục được Lam Trường bởi những đoạn lấy hơi tốt trong ca khúc.

Tuy nhiên, ở tập cuối cùng này, Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang lại là đội có thêm được nhiều giọng ca đa dạng nhất. Đáng chú ý là thí sinh Lê Thanh Huyền Trân với niềm đam mê nhạc Trịnh. Vì thế, cô bé chọn hát ca khúc “Còn tuổi nào cho em”, một sáng tác của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.

 

Huyền Trân bày tỏ nỗi lòng và trải nghiệm cuộc sống của mình qua nhạc Trịnh

Bằng những trải nghiệm khó khăn và những nỗi buồn trong cuộc sống của chính mình, Huyền Trân đã gửi gắm nhiều cảm xúc riêng qua ca khúc và thu hút được cả 4 huấn luyện viên. Cẩm Ly cho rằng: “Giọng hát của con rất thánh thiện, có độ ngân lạ và dài”. Lưu Hương Giang thì khẳng định: “Con chính là một trong những nhân tố sáng nhất của cuộc thi năm nay”.

Bên cạnh Huyền Trân, cặp đôi huấn luyện viên còn khá vất vả để thuyết phục được Võ Ngọc Diệu Minh lựa chọn mình. Cô bé 14 tuổi thể hiện chất giọng khá dày dặn qua ca khúc “Happy” của Pharrel Williams.

Cả 4 huấn luyện viên đều thích thú với giọng hát của Diệu Minh. Lam Trường đặc biệt ấn tượng khi thấy cô bé biết cách thể hiện giọng giả thanh nhuần nhuyễn.

Ngoài ra, Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang còn có được 2 thí sinh mang màu sắc dân ca, trữ tình trong đội. Đó là Nguyễn Khánh Huế với ca khúc “Mái đình làng biển” và Nguyễn Như Ý với ca khúc “Quê hương tuổi thơ tôi”. Khánh Huế gây chú ý với cả 4 huấn luyện viên, nhất là với trang phục áo dài đỏ và phong cách biểu diễn cá tính.

Khép lại lựa chọn của mình ở Vòng Giấu mặt, cặp đôi Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang cuối cùng sở hữu thí sinh Đỗ Lê Hồng Nhung với cách biểu diễn sôi nổi qua ca khúc “Bay”. Hát một ca khúc “hit” của ca sỹ Thu Minh, Hồng Nhung khiến Hồ Hoài Anh thích thú bởi chất giọng cao vút nhưng vẫn “hoang sơ”. Cô bé cũng khiến các huấn luyện viên yêu thích bởi nét xinh xắn và ngoại hình thời trang.

Trong khi đó, Cẩm Ly cũng có thêm 2 nhân tố để hoàn thiện đội hình. “Chị Tư” phải ra sức thuyết phục và cạnh tranh với 3 huấn luyện viên còn lại để giành được thí sinh Mai Chí Công. Cậu bé 12 tuổi mang chất giọng có quãng cao rộng.

Chí Công gây bất ngờ khi hát “Amazing Grace”, một bản thánh ca của Kito giáo. Giọng hát của cậu khiến các huấn luyện viên không ngừng khen ngợi. Hồ Hoài Anh thậm chí còn “nổi da gà”. Còn Cẩm Ly không chỉ thích giọng hát của Chí Công mà cả phong cách biểu diễn: “Phong cách của con rất ấn tượng. Con như một người đàn ông thực thụ vậy”.

Trái với sự bay bổng trong giọng hát của Chí Công, Nguyễn Thị Ngọc Anh lại tỏ ra sôi động, vui tươi với ca khúc “Hát”. Cô bé cũng gây thu hút với Cẩm Ly bởi cách trình diễn thoải mái, tự nhiên, phù hợp lứa tuổi. Ngọc Anh cũng chính là thí sinh cuối cùng của đội “Chị Tư” ở vòng thi này.

Như vậy, tập 5 đã kết thúc Vòng Giấu mặt của “Giọng hát Việt nhí”. Mỗi đội huấn luyện viên đều đã tìm ra cho mình 15 thí sinh để tranh tài trong Vòng Đối đầu.  

Tập đầu tiên của Vòng Đối đầu sẽ được phát sóng vào 21h thứ 7 (2/8) trên kênh VTV3, Đài THVN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khẩu chiến tái diễn ở tập 2 Giọng hát Việt nhí
Khẩu chiến tái diễn ở tập 2 Giọng hát Việt nhí

VOV.VN - Trong khi Lam Trường đưa ra những lý lẽ về chuyên môn để thuyết phục thì Cẩm Ly lại tỏ ra mềm dẻo để “đánh” vào tâm lý thí sinh.

Khẩu chiến tái diễn ở tập 2 Giọng hát Việt nhí

Khẩu chiến tái diễn ở tập 2 Giọng hát Việt nhí

VOV.VN - Trong khi Lam Trường đưa ra những lý lẽ về chuyên môn để thuyết phục thì Cẩm Ly lại tỏ ra mềm dẻo để “đánh” vào tâm lý thí sinh.

Giọng hát Việt nhí: Lam Trường “choáng” vì sự bùng nổ của thí sinh
Giọng hát Việt nhí: Lam Trường “choáng” vì sự bùng nổ của thí sinh

VOV.VN - Tập cuối cùng của vòng Giấu mặt quy tụ nhiều màn diễn “bùng nổ” của các thí sinh nhí, khiến các huấn luyện viên bất ngờ. 

Giọng hát Việt nhí: Lam Trường “choáng” vì sự bùng nổ của thí sinh

Giọng hát Việt nhí: Lam Trường “choáng” vì sự bùng nổ của thí sinh

VOV.VN - Tập cuối cùng của vòng Giấu mặt quy tụ nhiều màn diễn “bùng nổ” của các thí sinh nhí, khiến các huấn luyện viên bất ngờ. 

Giọng hát Việt nhí: Lam Trường lại “đối khẩu” với Cẩm Ly
Giọng hát Việt nhí: Lam Trường lại “đối khẩu” với Cẩm Ly

VOV.VN - Hai thí sinh với chất giọng trong trẻo khi thể hiện ca khúc về mẹ đã khiến Lam Trường và Cẩm Ly “đối khẩu” để tranh giành. 

Giọng hát Việt nhí: Lam Trường lại “đối khẩu” với Cẩm Ly

Giọng hát Việt nhí: Lam Trường lại “đối khẩu” với Cẩm Ly

VOV.VN - Hai thí sinh với chất giọng trong trẻo khi thể hiện ca khúc về mẹ đã khiến Lam Trường và Cẩm Ly “đối khẩu” để tranh giành. 

Cô bé hạt tiêu 9 tuổi gây “chấn động” Giọng hát Việt nhí
Cô bé hạt tiêu 9 tuổi gây “chấn động” Giọng hát Việt nhí

VOV.VN - Với giọng hát cao, đầy nội lực trong bài hát "Jar of hearts", Cao Lê Hà Trang đã khiến các HLV phải há hốc miệng khi nghe em hát.

Cô bé hạt tiêu 9 tuổi gây “chấn động” Giọng hát Việt nhí

Cô bé hạt tiêu 9 tuổi gây “chấn động” Giọng hát Việt nhí

VOV.VN - Với giọng hát cao, đầy nội lực trong bài hát "Jar of hearts", Cao Lê Hà Trang đã khiến các HLV phải há hốc miệng khi nghe em hát.

Cậu bé tóc xù gây “náo loạn” ở Giọng hát Việt nhí
Cậu bé tóc xù gây “náo loạn” ở Giọng hát Việt nhí

VOV.VN - Hoàng Anh không chỉ chinh phục các huấn luyện viên bằng giọng hát tốt, vũ đạo đẹp mắt mà còn bởi ngoại hình đáng yêu với mái tóc xù nổi bật. 

Cậu bé tóc xù gây “náo loạn” ở Giọng hát Việt nhí

Cậu bé tóc xù gây “náo loạn” ở Giọng hát Việt nhí

VOV.VN - Hoàng Anh không chỉ chinh phục các huấn luyện viên bằng giọng hát tốt, vũ đạo đẹp mắt mà còn bởi ngoại hình đáng yêu với mái tóc xù nổi bật. 

Giọng hát Việt nhí: Cẩm Ly gạ đưa thí sinh về làm “quý tử”
Giọng hát Việt nhí: Cẩm Ly gạ đưa thí sinh về làm “quý tử”

VOV.VN - Ca sỹ Cẩm Ly đã tìm cách thuyết phục một thí sinh nhí khi “gạ gẫm” cậu bé sẽ có cơ hội để trở thành “quý tử” của gia đình cô.

Giọng hát Việt nhí: Cẩm Ly gạ đưa thí sinh về làm “quý tử”

Giọng hát Việt nhí: Cẩm Ly gạ đưa thí sinh về làm “quý tử”

VOV.VN - Ca sỹ Cẩm Ly đã tìm cách thuyết phục một thí sinh nhí khi “gạ gẫm” cậu bé sẽ có cơ hội để trở thành “quý tử” của gia đình cô.

Cẩm Ly nhầm lẫn giới tính thí sinh “Giọng hát Việt nhí”
Cẩm Ly nhầm lẫn giới tính thí sinh “Giọng hát Việt nhí”

VOV.VN - Một thí sinh đã khiến Cẩm Ly vô cùng ngạc nhiên khi xoay "ghế nóng", vì chất giọng dân ca trong trẻo khiến cô không nghĩ đó là một cậu bé. 

Cẩm Ly nhầm lẫn giới tính thí sinh “Giọng hát Việt nhí”

Cẩm Ly nhầm lẫn giới tính thí sinh “Giọng hát Việt nhí”

VOV.VN - Một thí sinh đã khiến Cẩm Ly vô cùng ngạc nhiên khi xoay "ghế nóng", vì chất giọng dân ca trong trẻo khiến cô không nghĩ đó là một cậu bé. 

Bật mí thú vị về cậu bé tóc xù gây sốt ở “Giọng hát Việt nhí“
Bật mí thú vị về cậu bé tóc xù gây sốt ở “Giọng hát Việt nhí“

Gây sốt với vẻ ngoài bụ bẫm, mái tóc xoăn đáng yêu và màn biểu diễn bùng nổ, ít ai biết rằng Nguyễn Hoàng Anh ngoài đời rất ít nói và nhút nhát.

Bật mí thú vị về cậu bé tóc xù gây sốt ở “Giọng hát Việt nhí“

Bật mí thú vị về cậu bé tóc xù gây sốt ở “Giọng hát Việt nhí“

Gây sốt với vẻ ngoài bụ bẫm, mái tóc xoăn đáng yêu và màn biểu diễn bùng nổ, ít ai biết rằng Nguyễn Hoàng Anh ngoài đời rất ít nói và nhút nhát.