Chàng trai chuyển giới tạo hiệu ứng bất ngờ tại Sing my song

VOV.VN - Lê Thiện Hiếu - chàng trai chuyển giới đã khiến khán phòng "bùng nổ" bởi phần trình diễn vô tư, sôi động tại Sing my song.

Tối 20/11, tập 1 Sing My Song – Bài hát hay nhất đã chính thức lên sóng với phần thi của 9 thí sinh. Đây là cuộc thi dành cho những ca sĩ/nhạc sĩ sáng tác và tự thể hiện ca khúc của mình trước huấn luyện viên gồm nhạc sĩ Đức Trí, Lê Minh Sơn, Giáng Son và Nguyễn Hải Phong. Nếu thích bài hát nào, các HLV chỉ cần gạt cần chọn và đưa ra những lời thuyết phục để mời thí sinh về đội mình.

Gây bất ngờ nhất trong tập 1 Sing my song chính là thí sinh Lê Thiện Hiếu, 21 tuổi đến từ Thái Nguyên. Chàng trai này đã mang đến chương trình ca khúc "Ông bà anh" và làm khán phòng trở nên sôi động hơn bao giờ hết bởi giai điệu vui tươi, ca từ tinh tế khi kể về mối tình của ông, bà thời chưa có Facebook, điện thoại. Kèm theo đó là thông điệp nói về tình yêu chân thành sẽ bắt nguồn từ những điều giản dị, và những gì mà mọi người dành cho nhau nên làm ở thế giới thực chứ không phải thế giới ảo.

Thí sinh Lê Thiện Hiếu

Sự so sánh khéo léo giữa nét mộc mạc, trong sáng của tình yêu thời xưa với cách yêu đậm chất "công nghệ" của thời nay đã làm bộ tứ quyền lực và khán giả theo dõi chương trình phaỉ cười nghiêng ngả. Không quá bất ngờ, bài hát này đã chinh phục được 3 HLV Nguyễn Hải Phong, Đức Trí và Lê Minh Sơn.

Khi màn trình diễn kết thúc, nhạc sĩ Đức Trí đã xin kết bạn Facebook với Lê Thiện Hiếu trước khi đưa ra lời nhận xét. Anh dành lời khen cho cách đặt vấn đề rất hay và thực tế của chàng trai này, thậm chí cho rằng đây là một bài hát tuyệt vời và hứa hẹn sẽ gây sốt sau tập 1 của Sing my song.

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn nhận xét rằng “Cách đặt vấn đề của bạn đã thuyết phục tôi rồi. Tôi nghĩ đây là một điều rất cần trong âm nhạc của các bạn trẻ bây giờ. Ngoài ra, giọng hát run run của bạn cũng rất đặc biệt. Tôi nghĩ bạn cần phải phát huy 2 điều này”.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy phần nhạc sĩ sáng tác "Ông bà anh" có tới 2 cái tên Lê Thiện Hiếu, Lê Phương Thảo, giám khảo Đức Trí đã thắc mắc liệu đây có phải là bài hát do 2 người cùng sáng tác thì chàng trai đến từ Thái Nguyên mới hé lộ rằng, Lê Phương Thảo là tên trước đây của anh.

Lê Thiện Hiếu thừa nhận anh đã tiến hành chuyển đổi giới tính từ nữ thành nam

Để có một diện mạo nam tính như hiện tại và sở hữu chất giọng giống hệt một chàng trai, Lê Thiện Hiếu đã mất gần 1 năm để tiến hành chuyển đổi giới tính từ nữ thành nam. Và trong hành trình chuyển giới ấy, khi bắt đầu đối mặt với sự thay đổi của cơ thể, bị căng thẳng và vì vậy anh đã chọn việc sáng tác nhạc để giải tỏa tinh thần.Thông tin này khiến tất cả giám khảo lẫn người xem đều bất ngờ. 

Lê Thiện Hiếu cho biết, trước đây khi còn là phụ nữ, anh rất thích hát. Nhưng sau khi phẫu thuật và nhận thấy cơ thể mình thay đổi, thậm chí có nguy cơ mất hẳn giọng hát, anh đã rất áp lực, thậm chí khủng hoảng. Không chiụ "đầu hàng" số phận, anh chọn cách viết nhạc để giải toả tâm lý, chính âm nhạc là "liều thuốc" đã giúp anh bình tâm, vui vẻ hơn. 

Quá cảm kích tài năng cùng hoàn cảnh đặc biệt của thí sinh này, các vị HLV đều tìm cách "dụ" anh về đội. Sau hồi cân nhắc, Lê Thiện Hiếu đã quyết định chọn về đội của nhạc sĩ Lê Minh Sơn.

Phần thi ấn tượng nữa đã làm nhiều người phải nghẹn ngào xúc động chính là màn thể hiện của Phạm Hồng Phước với ca khúc "Đã có anh hai". Được biết, đây là bài hát đặc biệt, được anh viết tặng cho em gái khiếm khuyết của mình. 

Phạm Hồng Phước xúc động

Nam ca sĩ cho biết, em gái chính là nguồn cảm hứng duy nhất để anh viết nên bài hát "Đã có anh hai". Vì quá xúc động và không kiềm nén được cảm xúc, Phạm Hồng Phước đã bật khóc nức nở ngay trên sân khấu chương trình. Cả 3 giám khảo Nguyễn Hải Phong, Đức Trí, Giáng Son đã gạt cần chọn nam ca sĩ và dành cho anh rất nhiều lời khen ngợi.

Phạm Hồng Phước cùng em gái khiếm khuyết trên sân khấu

Khi đưa ra quyết định sẽ về đội của ban giám khảo nào, Phạm Hồng Phước đã để em gái lựa chọn ai là HLV khiến cô ấn tượng nhất. Khi cô chỉ tay về phía nhạc sĩ Đức Trí, nam ca sĩ đã nghe theo lời của em gái mình và về đội của nhạc sĩ này.

Bên cạnh đó, tập 1 của Sing my song còn có sự xuất hiện của các thí sinh khác. Hứa Kim Tuyền đã mang đến ca khúc thiên về soul jazz với tựa đề "Tình lãng phí" đã giúp anh về đội Giáng Son.  Trong khi đó, thành viên của nhóm nhạc It’s time - Nguyễn Quân lại chinh phục các HLV bằng ca khúc khá vui nhộn "Nắm đôi tay của anh" và nhạc sĩ này đã về với đội của Đức Trí.

Hứa Kim Tuyền

Nhạc sĩ trẻ Nguyễn Duy Anh mang đến ca khúc "Nằm mơ giữa ban ngày". Tuy nhiên, phần trình diễn chưa thật sự chinh phục được bốn HLV khiến anh phải ngậm ngùi chia tay chương trình trong tập đầu tiên.

Đinh Huy dù mang đến một sáng tác với cái tên khá hay, "Đủ nắng hoa sẽ nở", nhưng âm nhạc mà anh thể hiện lại không được các HLV ghi nhận. Còn Đào Bá Lộc lại may mắn hơn khi ca khúc "Goodbye my love" của anh lại được HLV Đức Trí đánh giá cao và sau cùng anh về đội của nhạc sĩ này.

Tập 2 Sing My Song - Bài hát hay nhất sẽ lên sóng lúc 21h, Chủ nhật, ngày 27/11 trên kênh VTV3.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Alan Walker sẽ mang bản hit “Faded” tới Việt Nam
Alan Walker sẽ mang bản hit “Faded” tới Việt Nam

VOV.VN - DJ Alan Walker là một trong những nghệ sĩ sẽ biểu diễn tại Đại nhạc hội Âm nhạc điện tử cùng DJ KSHMR, Hồ Ngọc Hà… vào ngày 8/12 tới tại TP.HCM.

Alan Walker sẽ mang bản hit “Faded” tới Việt Nam

Alan Walker sẽ mang bản hit “Faded” tới Việt Nam

VOV.VN - DJ Alan Walker là một trong những nghệ sĩ sẽ biểu diễn tại Đại nhạc hội Âm nhạc điện tử cùng DJ KSHMR, Hồ Ngọc Hà… vào ngày 8/12 tới tại TP.HCM.

Tùng Dương từng “mất liên lạc” với Hà Trần vì mâu thuẫn
Tùng Dương từng “mất liên lạc” với Hà Trần vì mâu thuẫn

VOV.VN -Nói về những mâu thuẫn với Hà Trần, Tùng Dương chia sẻ, anh và Hà Trần đã làm lành với nhau bằng âm nhạc. 

Tùng Dương từng “mất liên lạc” với Hà Trần vì mâu thuẫn

Tùng Dương từng “mất liên lạc” với Hà Trần vì mâu thuẫn

VOV.VN -Nói về những mâu thuẫn với Hà Trần, Tùng Dương chia sẻ, anh và Hà Trần đã làm lành với nhau bằng âm nhạc. 

Chưa công bố ca khúc, Sơn Tùng đã bị tố đạo nhạc?
Chưa công bố ca khúc, Sơn Tùng đã bị tố đạo nhạc?

VOV.VN- Nhiều khán giả đã nhận ra một đoạn nhạc chưa được Sơn Tùng phát hành có nhiều điểm giống với ca khúc Cheap Thrills của ca sĩ Sia.

Chưa công bố ca khúc, Sơn Tùng đã bị tố đạo nhạc?

Chưa công bố ca khúc, Sơn Tùng đã bị tố đạo nhạc?

VOV.VN- Nhiều khán giả đã nhận ra một đoạn nhạc chưa được Sơn Tùng phát hành có nhiều điểm giống với ca khúc Cheap Thrills của ca sĩ Sia.

“Duyên dáng Việt Nam 2016” bán vé VIP lên tới 22 triệu đồng
“Duyên dáng Việt Nam 2016” bán vé VIP lên tới 22 triệu đồng

VOV.VN - Theo BTC, chỉ có 100 vé VIP cho chương trình Duyên dáng Việt Nam 28 được bán ra với giá 1.000 USD/vé (giá chẵn là 22 triệu đồng).

“Duyên dáng Việt Nam 2016” bán vé VIP lên tới 22 triệu đồng

“Duyên dáng Việt Nam 2016” bán vé VIP lên tới 22 triệu đồng

VOV.VN - Theo BTC, chỉ có 100 vé VIP cho chương trình Duyên dáng Việt Nam 28 được bán ra với giá 1.000 USD/vé (giá chẵn là 22 triệu đồng).

Khánh Thi khiến khán giả rơi nước mắt trong MV 'Cô ơi đừng khóc'
Khánh Thi khiến khán giả rơi nước mắt trong MV 'Cô ơi đừng khóc'

VOV.VN - Nhân dịp kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Khánh Thi cho ra mắt MV đầy xúc động 'Cô ơi đừng khóc'.

Khánh Thi khiến khán giả rơi nước mắt trong MV 'Cô ơi đừng khóc'

Khánh Thi khiến khán giả rơi nước mắt trong MV 'Cô ơi đừng khóc'

VOV.VN - Nhân dịp kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Khánh Thi cho ra mắt MV đầy xúc động 'Cô ơi đừng khóc'.