“Chuyện nhạc phố cổ” đưa khán giả về không gian Thăng Long xưa

VOV.VN -Các nghệ sĩ, nghệ nhân của nhóm Đông kinh nhạc cổ đã mang đến một đêm nhạc đậm chất Thăng Long xưa với các làn điệu chèo, xẩm, ca trù, hát văn...

Tối 11/3, chương trình "Chuyện nhạc phố cổ" tháng 3 được tổ chức tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ, số 50 Đào Duy Từ. Tách biệt hẳn với nhịp sống sôi động trên con phố sầm uất, không gian nhạc xưa khiến người ta như bước vào một thế giới khác. Ảnh: Bảo Linh.
Chương trình với ý nghĩa mang đến cho người nghe cái nhìn khái quát về âm nhạc xưa và nay của đất kinh kỳ – thủ đô “Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội”.
Trên sân khấu, các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú hàng đầu đã mang đến cho khán giả năm loại hình âm nhạc cổ truyền bao gồm hát chèo, ca trù, chầu văn, hát tuồng, hát xẩm. 
Điều đặc biệt là các nghệ nhân hoàn toàn hát và chơi nhạc cụ mộc, không qua bất kỳ thiết bị điện tử khuếch đại âm thanh nào. Trong không gian ấy, khán giả say sưa lắng nghe từng câu hát.
Cách thức tổ chức này đã thật sự góp phần tạo nên một không gian âm nhạc giống như hàng trăm năm trước. 
Tiết mục Hề chèo: Hề đồng - phù thủy được biểu diễn bởi NSƯT Mạnh Phóng.
Nhân vật hề chèo chính là “hồn vía” của chèo cổ, ban đầu chỉ mua vui đơn thuần cho khán giả. Cho đến thời Lê Mạt, hề chèo đã trở thành vũ khí đấu tranh giai cấp. Dần dần, hề chèo trở thành nhân vật có tính cách, mỗi khi xuất hiện, bề ngoài hề gây cười cho khán giả nhưng đằng sau lại hàm chứa bao ẩn ý sâu sắc
NSND Minh Gái mang đến cho khán giả màn tuồng cổ "Nguyệt cô hóa cáo".
NSND Minh Gái khiến người xem xúc động khi lột tả sự đớn đau của Hồ Nguyệt Cô khi bị lấy mất viên ngọc người, trở lại thân hình cáo.
Các NSND Thanh Hoài, NSƯT Bích Liên, NSƯT Vũ Ngọc mang đến cho khán giả liên khúc chèo: Hát xuôi hát ngược, múa quay tơ (Xúy Vân), Lới Lơ (Gà rừng), Ngẫu hứng bộ gõ.
Trong đó, một trong những màn trình diễn được mong chờ hơn cả là sự xuất hiện của nàng Xúy Vân nổi tiếng trong làng chèo.
Khán giả như bị cuốn vào đôi mắt, cử chỉ, hành động của nàng Xúy Vân trên sân khấu.
NSND Xuân Hoạch đưa người nghe về với những làn điệu xẩm qua màn trình diễn "Cơm bụi ca".
Chương trình kết thúc với màn hát múa chầu văn "Cô đôi thượng ngàn" do NSND Thanh Hoài, NSƯT Thúy Ngần, NSƯT Bích Liên.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mùa xuân về miền Chầu văn
Mùa xuân về miền Chầu văn

VOV.VN -Trải qua bao thăng trầm, nghệ thuật hát văn vẫn duy trì, phát huy được những nét tinh hoa trong thực hành nghi lễ chầu văn của người Nam Định.

Mùa xuân về miền Chầu văn

Mùa xuân về miền Chầu văn

VOV.VN -Trải qua bao thăng trầm, nghệ thuật hát văn vẫn duy trì, phát huy được những nét tinh hoa trong thực hành nghi lễ chầu văn của người Nam Định.

Đêm diễn tôn vinh nghệ thuật hát Chèo
Đêm diễn tôn vinh nghệ thuật hát Chèo

VOV.VN -Đêm chèo cổ “Tố nữ dân ca” có sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi trong làng chèo Việt Nam.

Đêm diễn tôn vinh nghệ thuật hát Chèo

Đêm diễn tôn vinh nghệ thuật hát Chèo

VOV.VN -Đêm chèo cổ “Tố nữ dân ca” có sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi trong làng chèo Việt Nam.

Nhà hát Chèo Hà Nội “được mùa” huy chương
Nhà hát Chèo Hà Nội “được mùa” huy chương

VOV.VN - Nhà hát Chèo Hà Nội đã giành 7 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc tại cuộc thi nghệ thuật sân khấu chèo toàn quốc 2013.

Nhà hát Chèo Hà Nội “được mùa” huy chương

Nhà hát Chèo Hà Nội “được mùa” huy chương

VOV.VN - Nhà hát Chèo Hà Nội đã giành 7 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc tại cuộc thi nghệ thuật sân khấu chèo toàn quốc 2013.

Nghe hát xẩm Hà thành
Nghe hát xẩm Hà thành

VOV.VN -Dòng Xẩm Hà Nội được hình thành từ cuối thế kỷ 19 và phát triển mạnh vào đầu thế kỷ 20, khi Hà Nội phát triển dần thành phố phường nhộn nhịp.

Nghe hát xẩm Hà thành

Nghe hát xẩm Hà thành

VOV.VN -Dòng Xẩm Hà Nội được hình thành từ cuối thế kỷ 19 và phát triển mạnh vào đầu thế kỷ 20, khi Hà Nội phát triển dần thành phố phường nhộn nhịp.

Tưng bừng lễ giỗ Tổ nghề hát Xẩm
Tưng bừng lễ giỗ Tổ nghề hát Xẩm

(VOV) - Sau phần nghi lễ thắp hương tưởng nhớ vong linh của ông tổ nghề Xẩm là một phút mặc niệm dành cho cố nghệ nhân Hà Thị Cầu.

Tưng bừng lễ giỗ Tổ nghề hát Xẩm

Tưng bừng lễ giỗ Tổ nghề hát Xẩm

(VOV) - Sau phần nghi lễ thắp hương tưởng nhớ vong linh của ông tổ nghề Xẩm là một phút mặc niệm dành cho cố nghệ nhân Hà Thị Cầu.