CK Chinh phục đỉnh cao: Lợi thế cho Khánh Linh, Ngọc Anh

VOV.VN - Khi hai thí sinh nam đang bị khủng hoảng tâm lý vì vụ cãi vã thì 2 thí sinh nữ lại có tâm trạng khá thoải mái cho đêm chung kết.

Cả Nathan Lee và Kasim Hoàng Vũ đều thừa nhận rất mệt mỏi và áp lực tâm lý sau vụ việc mẹ con Kasim tố Nathan Lee “vô lễ” và cho rằng, BGK đã thiên vị Nathan Lee khi cho điểm tuyệt đối ở một ca khúc Opera mà như… Pop.

Top 4 thí sinh "Chinh phục đỉnh cao"

Chia sẻ trước đêm thi, Nathan Lee cho biết, những ngày qua anh bị áp lực tinh thần nặng nề và không còn tâm trí để tập luyện cho đêm chung kết. Nathan Lee chia sẻ: “Tôi vẫn còn khá sốc với những gì đã xảy ra. Tôi muốn dồn hết sức lực cho đêm Chung kết và tôi không có tâm trí để giải thích hay thanh minh những vấn đề khác”.

Trong đêm Chung kết, ở vòng 1, Nathan Lee sẽ thể hiện ca khúc “Tình em”. Bài hát ca ngợi vẻ đẹp của tình yêu trong chiến tranh, về sự chờ đợi và niềm hy vọng mạnh mẽ ở ngày đoàn tụ. Ở vòng 2, Nathan Lee sẽ song ca với Giám khảo Ivaylo Mihaylov trong ca khúc “Plaisir D’amour” (Khát khao tình yêu).

Theo nhà báo Minh Đức, ở Nathan Lee thiếu sự bùng nổ, anh luôn diễn trong mức an toàn ở những vòng thi qua. Với việc tâm lý nặng nề, rất khó để Nathan Lee có thể bứt phá trong đêm Chung kết, đặc biệt là khi anh sở hữu một chất giọng Pop, không quá hợp với Opera.

Nathan Lee

Còn Kasim Hoàng Vũ cũng cho biết: “Thực sự những ngày qua tôi rất căng thẳng và mệt mỏi. Ngay từ đầu khi tham gia cuộc thi tôi chỉ muốn thử sức mình chứ không phải vì giải thưởng hay ngôi vị Quán quân. Bây giờ, tôi chỉ tập trung cho đêm chung kết bằng nỗ lực và cố gắng dù kết quả có như thế nào”.

Dù sở hữu chất giọng Rock, rất hợp với những bản Opera mạnh mẽ, kịch tính nhưng theo nhận xét của BGK, Kasim luôn căng thẳng và không thoải mái trong khi trình diễn. Do vậy, đêm Chung kết thực sự trở thành một trận chiến tâm lý với Kasim.

Anh sẽ thể hiện ca khúc “Linh thiêng Việt Nam” - một ca khúc mới của nhạc sĩ Lê Quang ca ngợi hào khí nước Việt và ca khúc “La Ci Darem la Mano” song ca với GK Ngọc Tuyền, kể về những cuộc phiêu lưu tình ái của nhân vật Don Juan nổi tiếng trong đêm Chung kết.

Kasim Hoàng Vũ

Trái với 2 thí sinh nam, Ngọc Anh và Khánh Linh lại có tâm trạng khá thoải mái và sẵn sàng bùng nổ trong đêm Chung kết. 2 thí sinh nữ đều được giới chuyên môn đánh giá cao cho vị trí quán quân bởi kỹ năng thanh nhạc bài bản cũng như kinh nghiệm biểu diễn phong phú trên sân khấu.

Khánh Linh có giọng nữ cao bẩm sinh rất đẹp. Khi Khánh Linh hát nhạc cổ điển giao thoa thì gần như không có đối thủ ở Việt Nam hiện nay. Cô cũng có những cách xử lý bài hát rất thông minh, cho người nghe cảm giác dễ chịu.

Điểm cốt lõi của Khánh Linh trong đêm Chung kết chính là việc phải chọn được ca khúc phù hợp với chất giọng mình cùng cách thể hiện hợp “gu” khán giả.

Theo đó, Khánh Linh sẽ thể hiện ca khúc “Họa mi hót trong mưa” nổi tiếng từ những năm 80. Ở vòng 2, Khánh Linh sẽ song ca cùng Giám khảo Evelina Krasteva với ca khúc “Flower Duet” trích từ vở opera “Lakme”. Bài hát kể về một cô gái Lakme trước sự thanh bình của dòng nước và những bông hoa ven sông.

Khánh Linh

So với Khánh Linh, Ngọc Anh nhỉnh hơn về số lượng bình chọn khi cô từng nhận giải bình chọn của khán giả cho phần trình diễn được yêu thích. Đây là một lợi thế rất lớn cho Ngọc Anh ở đêm Chung kết. Tuy nhiên, Ngọc Anh có một phong độ thất thường và… không ai biết trước được khi nào phong độ xuống.

Ở mặt kỹ thuật, Ngọc Anh dù không sở hữu những tố chất thuận lợi cho Opera nhưng có ưu điểm là giọng dày, nhiều cảm xúc. Đặc biệt, cô biết cách tiếp cận Opera, đưa dòng nhạc cổ điển gần gũi với số đông và chiếm được cảm tình của khán giả.

Trong đêm Chung kết, Ngọc Anh sẽ hòa mình vào ca khúc “Dòng sông xanh”. Đây là một trong những bản valse nổi tiếng nhất thế giới. Ở phần trình diễn thứ 2, Ngọc Anh cũng sẽ song ca với nữ GK Evelina Krasteva trong ca khúc “Tell him”.

Ngọc Anh

Đêm Chung kết “Chinh phục đỉnh cao” sẽ diễn ra vào lúc 21h10 tối nay, ngày 23/3 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 (Đài THVN)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chinh phục đỉnh cao: Khánh Linh “so găng” với Ngọc Anh
Chinh phục đỉnh cao: Khánh Linh “so găng” với Ngọc Anh

VOV.VN - 2 nữ thí sinh còn lại của “Chinh phục đỉnh cao” sẽ cạnh tranh nhau mạnh mẽ để chứng tỏ khả năng trong chương trình.

Chinh phục đỉnh cao: Khánh Linh “so găng” với Ngọc Anh

Chinh phục đỉnh cao: Khánh Linh “so găng” với Ngọc Anh

VOV.VN - 2 nữ thí sinh còn lại của “Chinh phục đỉnh cao” sẽ cạnh tranh nhau mạnh mẽ để chứng tỏ khả năng trong chương trình.

Khánh Linh hay Ngọc Anh sẽ vô địch “Chinh phục đỉnh cao”?
Khánh Linh hay Ngọc Anh sẽ vô địch “Chinh phục đỉnh cao”?

VOV.VN - 2 nữ thí sinh được đánh giá rất cao về khả năng chuyên môn cũng như nhận được nhiều lời khen từ BGK.

Khánh Linh hay Ngọc Anh sẽ vô địch “Chinh phục đỉnh cao”?

Khánh Linh hay Ngọc Anh sẽ vô địch “Chinh phục đỉnh cao”?

VOV.VN - 2 nữ thí sinh được đánh giá rất cao về khả năng chuyên môn cũng như nhận được nhiều lời khen từ BGK.

Vướng scandal, Kasim vẫn quyết tâm không bỏ cuộc chơi
Vướng scandal, Kasim vẫn quyết tâm không bỏ cuộc chơi

VOV.VN - Kasim Hoàng Vũ tuyên bố sẽ không rời “Chinh phục đỉnh cao” dù cho rằng BGK đã thiên vị Nathan Lee.

Vướng scandal, Kasim vẫn quyết tâm không bỏ cuộc chơi

Vướng scandal, Kasim vẫn quyết tâm không bỏ cuộc chơi

VOV.VN - Kasim Hoàng Vũ tuyên bố sẽ không rời “Chinh phục đỉnh cao” dù cho rằng BGK đã thiên vị Nathan Lee.

Chinh phục đỉnh cao: "Sốc" khi Nathan Lee đạt điểm tuyệt đối
Chinh phục đỉnh cao: "Sốc" khi Nathan Lee đạt điểm tuyệt đối

VOV.VN - Vượt qua Khánh Linh, Ngọc Anh và Kasim Hoàng Vũ, Nathan Lee đã có tổng điểm cao nhất sau 2 vòng thi.

Chinh phục đỉnh cao: "Sốc" khi Nathan Lee đạt điểm tuyệt đối

Chinh phục đỉnh cao: "Sốc" khi Nathan Lee đạt điểm tuyệt đối

VOV.VN - Vượt qua Khánh Linh, Ngọc Anh và Kasim Hoàng Vũ, Nathan Lee đã có tổng điểm cao nhất sau 2 vòng thi.

"Chinh phục đỉnh cao" chỉ là cuộc chơi giải trí
"Chinh phục đỉnh cao" chỉ là cuộc chơi giải trí

Theo GK Minh Đức, sự “lên án” của giới chuyên môn về opera chỉ là những thứ “nghiêm cẩn” áp đặt vào cuộc chơi có tính giải trí.

"Chinh phục đỉnh cao" chỉ là cuộc chơi giải trí

"Chinh phục đỉnh cao" chỉ là cuộc chơi giải trí

Theo GK Minh Đức, sự “lên án” của giới chuyên môn về opera chỉ là những thứ “nghiêm cẩn” áp đặt vào cuộc chơi có tính giải trí.

Nathan Lee khủng hoảng tinh thần vì bị tố "vô lễ"
Nathan Lee khủng hoảng tinh thần vì bị tố "vô lễ"

VOV.VN - Vụ lùm xùm, tranh cãi giữa Kasim Hoàng Vũ và Nathan Lee sau đêm CK1 “Chinh phục đỉnh cao” khiến tâm lý 2 thí sinh rất nặng nề.

Nathan Lee khủng hoảng tinh thần vì bị tố "vô lễ"

Nathan Lee khủng hoảng tinh thần vì bị tố "vô lễ"

VOV.VN - Vụ lùm xùm, tranh cãi giữa Kasim Hoàng Vũ và Nathan Lee sau đêm CK1 “Chinh phục đỉnh cao” khiến tâm lý 2 thí sinh rất nặng nề.