“Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác” khơi gợi tình yêu quê hương, hướng về nguồn cội

VOV.VN - Chương trình "Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác" có sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Trọng Tấn, Việt Hoàn, Tân Nhàn, NSND Thanh Hoa...

Vào tối 10/6 tới, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh, Nghệ An), các nghệ sĩ nổi tiếng của dòng nhạc thính phòng - cách mạng như NSND Thanh Hoa, Trọng Tấn, Việt Hoàn… sẽ cùng các nghệ sĩ trẻ Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi, Tân Nhàn, Thành Lê, Đăng Thuật, Bùi Lê Mận, Nhóm Con gái… tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác” nhân kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất (16/6/1957-16/6/2017). Chương trình do Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thực hiện.

Chương trình “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác” được thực hiện với mục đích để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh; ca ngợi nhân cách, tình cảm của một vị lãnh tụ với quê hương, đồng bào, cũng như tình cảm của đồng bào đối với Bác và mảnh đất Nam Đàn, Nghệ An; từ đó khơi gợi tình yêu với quê hương, hướng về nguồn cội.

Điểm đặc biệt của chương trình này là sự liên hoàn, kết cấu chặt chẽ bằng các chất liệu tổng hợp của các thể loại biểu diễn, không cần người dẫn chương trình. Phần nghi thức được thực hiện độc lập khi mở đầu chương trình. Bên cạnh đó, âm nhạc trong chương trình cũng được làm mới toàn bộ, đem lại diện mạo mới cho các ca khúc. Mạch câu chuyện được dẫn dắt bằng thơ, tạo hình tượng trưng, âm nhạc.

Sân khấu dự kiến của "Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác".

Nội dung chương trình “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác” gồm 3 phần. Trong phần 1 "Từ Làng Sen", các giọng ca Thành Lê, Phương Thảo, Tân Nhàn sẽ cùng tái hiện lại cuộc đời của Bác từ khi còn là một cậu bé ở mảnh đất Nghệ An với những câu hò, điệu ví, những bài học về tình yêu gia đình, làng xóm, quê hương. Đó là các ca khúc: Người mẹ làng Sen, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Từ làng Sen…

Sân khấu ở phần 1 được trang trí với những đạo cụ gắn liền với tuổi thơ của Bác như ngôi nhà Bác với lối vào với hàng rào râm bụt và luỹ tre, khung cửi bên hiên nhà, guồng quay tơ, võng, bếp lửa, sân phơi thóc - nơi cụ Nguyễn Sinh Sắc dạy học, 3 chị em Bác chơi đùa.

Với chủ đề "Tình Bác sáng đời ta", phần 2 “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác” sẽ tái hiện quãng thời bôn ba, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của đất nước, mang lại độc lập, tự do và ấm no cho dân tộc. Các giọng ca Trọng Tấn, Việt Hoàn, Vũ Thắng Lợi, Phạm Thu Hà, Bùi Lê Mận, Đăng Thuật, bé Ngọc Linh sẽ thể hiện các ca khúc: Dấu chân phía trước, Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó, Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Miền Trung nhớ Bác, Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên, Tình Bác sáng đời ta, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Em mơ gặp Bác Hồ…

Đồng thời, tình cảm của đồng bào cả nước đối với Bác Hồ cũng được thể hiện trong phần 2 của chương trình. Trong phần này, những màn múa của các vũ công trong trang phục dân tộc sẽ góp phần thể hiện tình cảm của đồng bào 54 dân tộc với Bác.

Những hình ảnh như khung cảnh suối Lê Nin, núi Các Mác, hang Pắc Bó … sẽ giúp cho màn múa lá cọ, mô phỏng cảnh Bác Hồ về tiếp quản thủ đô giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử, trở nên hùng hồn hơn bao giờ hết.

Nội dung chính của phần 3 - "Người về thăm quê" là khi Bác có dịp về thăm quê lần thứ nhất sau 50 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Những ca khúc nói về tình cảm của Bác với quê nhà, với người dân Nghệ An lay động trái tim của đồng bào cả nước sẽ được NSND Thanh Hoa, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Tân Nhàn, Phương Thảo cùng các nhóm và tốp ca thiếu nhi thể hiện như: Nhớ ngày Bác về thăm quê, Người về thăm quê, Thăm lại làng Sen, Hành hương về xứ Nghệ, Quà tháng năm dâng Bác, Hát về Người…

Phần này nhằm kỷ niệm ngày Bác Hồ về thăm quê là một lần nhắc nhớ tình cảm của mỗi người với vị lãnh tụ kính yêu, hướng về mảnh đất Nghệ An địa linh nhân kiệt để thêm yêu quê hương, đất nước mình.

Chương trình "Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác" sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC1 lúc 20h ngày 10/6/2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình tượng Bác Hồ dung dị, gần gũi trong vở kịch “Dấu xưa“
Hình tượng Bác Hồ dung dị, gần gũi trong vở kịch “Dấu xưa“

VOV.VN -Vở kịch đang được biểu diễn tại nhiều trường học, khu công nghiệp phục vụ sinh viên, học sinh và công nhân lao động.

Hình tượng Bác Hồ dung dị, gần gũi trong vở kịch “Dấu xưa“

Hình tượng Bác Hồ dung dị, gần gũi trong vở kịch “Dấu xưa“

VOV.VN -Vở kịch đang được biểu diễn tại nhiều trường học, khu công nghiệp phục vụ sinh viên, học sinh và công nhân lao động.

Những vần thơ của Bác Hồ ca ngợi phụ nữ Việt Nam
Những vần thơ của Bác Hồ ca ngợi phụ nữ Việt Nam

VOV.VN - Thơ Bác Hồ viết về phụ nữ, dành cho phụ nữ có những nét riêng phù hợp tâm lý, tình cảm và nguyện vọng của phụ nữ Việt Nam.

Những vần thơ của Bác Hồ ca ngợi phụ nữ Việt Nam

Những vần thơ của Bác Hồ ca ngợi phụ nữ Việt Nam

VOV.VN - Thơ Bác Hồ viết về phụ nữ, dành cho phụ nữ có những nét riêng phù hợp tâm lý, tình cảm và nguyện vọng của phụ nữ Việt Nam.

Ngày hội “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”
Ngày hội “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”

VOV.VN - Sáng nay (19/5) tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày hội “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”.

Ngày hội “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”

Ngày hội “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”

VOV.VN - Sáng nay (19/5) tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày hội “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”.

Clip: Người dân xúc động nói về thơ chúc Tết của Bác Hồ
Clip: Người dân xúc động nói về thơ chúc Tết của Bác Hồ

VOV.VN - Những vần thơ chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn tràn đầy nguồn năng lượng của một giá trị lớn.

Clip: Người dân xúc động nói về thơ chúc Tết của Bác Hồ

Clip: Người dân xúc động nói về thơ chúc Tết của Bác Hồ

VOV.VN - Những vần thơ chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn tràn đầy nguồn năng lượng của một giá trị lớn.

Họa sĩ Lê Thái - người dành gần cả cuộc đời vẽ chân dung Bác Hồ
Họa sĩ Lê Thái - người dành gần cả cuộc đời vẽ chân dung Bác Hồ

VOV.VN - Chưa từng học hội họa, cũng chưa một lần gặp Bác Hồ, nhưng ông Lê Nguyên Thái lại là họa sĩ nổi danh vẽ về Bác ở thành phố Hải Phòng.

Họa sĩ Lê Thái - người dành gần cả cuộc đời vẽ chân dung Bác Hồ

Họa sĩ Lê Thái - người dành gần cả cuộc đời vẽ chân dung Bác Hồ

VOV.VN - Chưa từng học hội họa, cũng chưa một lần gặp Bác Hồ, nhưng ông Lê Nguyên Thái lại là họa sĩ nổi danh vẽ về Bác ở thành phố Hải Phòng.