Giọng hát Việt nhí: “Công chúa tóc dài” 9 tuổi đánh gục các HLV

VOV.VN - “Công chúa tóc dài” Trịnh Nguyễn Hồng Minh đã khiến các HLV Giọng hát Việt nhí phải nổi da gà.

Đêm liveshow 4 vòng Giấu mặt chương trình “Giọng hát Việt nhí” đã diễn ra tối 8/8. Trong đêm thi này, Trịnh Nguyễn Hồng Minh đã khiến các HLV phải nổi da gà khi trình diễn ca khúc “Papa”. Cả 3 vị trí HLV đều phải quay ghế nóng lại để tranh giành Hồng Minh.

Nàng “Công chúa tóc dài” chỉ mới 9 tuổi nhưng đã sở hữu một trường hơi rất dài và chắc. HLV Hồ Hoài Anh phải thốt lên rằng: “Chú hâm mộ giọng hát của con luôn, giọng hát của con quá tuyệt vời. Chú chưa gặp một ai có được giọng hát như con”. HLV Dương Khắc Linh cũng có lợi thế khi Hồng Minh thể hiện ca khúc của mình. Tuy nhiên, với tình cảm yêu mến dành cho Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang, Hồng Minh đã về đội này.

Nhan Thị Như Ngọc, 13 tuổi đến từ Quảng Trị thể hiện sáng tác “Sống như những đóa hoa” của Tạ Quang Thắng. Giọng hát trong trẻo, tình cảm của Như Ngọc đã khiến Dương Khắc Linh đưa cô bé về đội của mình.

Bùi Minh Hạnh, 12 tuổi đến từ Hải Phòng hát ca khúc “Mama”. HLV Cẩm Ly đánh giá cao cách mở giọng, cách ngắt quãng của bé trong ca khúc rất tình cảm dù đoạn cuối hơi run. Cả 3 vị trí HLV đều muốn cô bé này về đội của mình. Dương Khắc Linh còn đưa Minh Hạnh ngồi lên ghế nóng để lôi kéo cô bé. Song Minh Hạnh đã lựa chọn Cẩm Ly.

Lựa chọn thể hiện một ca khúc quá sức với lứa tuổi của mình, Nguyễn Ngọc Mỹ An đành phải ra về. HLV Hồ Hoài Anh cho rằng, ca khúc “Biển hát chiều nay” cần phải được hát chắc hơn.

Thí sinh Lương Gia Khiêm 9 tuổi gây ấn tượng với giọng hát nội lực và phong cách trình diễn tự tin trong bài dân ca “Lì và sáo”. Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang là HLV duy nhất chọn cậu bé này. Theo Lưu Hương Giang, Gia Khiêm gợi nhớ đến các cựu thí sinh “Giọng hát Việt nhí” Quang Anh và Hoàng Anh. 

Cậu bé Nguyễn Trương Thế Thanh, 13 tuổi đến từ Bình Chánh khiến cả khán phòng và HLV 'đứng ngồi không yên' với ca khúc 'Phương xa nhớ mẹ'. Giọng hát ngọt ngào, da diết truyền cảm của Thế Thanh đã chinh phục được cả 3 đội HLV. Cuối cùng Trương Thế Thanh về đội Cẩm Ly.

Trần Đoàn Uyên Vy thể hiện ca khúc “Phố cổ”. Không ai chọn Uyên Vy bởi các HLV phải khắt khe hơn cho các vị trí trong đội mình.

Nguyễn Ngọc Phụng, 10 tuổi đến từ TP. Hồ Chí Minh gây ấn tượng với giọng hát ngọt ngào, sâu lắng qua ca khúc ‘Thương ca tiếng Việt. HLV Dương Khắc Linh đã nhấn nút chọn Ngọc Phụng ở những phút cuối cùng.

Dương Thị Thùy Vân, 12 tuổi đến từ thành phố Hồ Chí Minh hát bản hit của Thu Minh mang tên “Taxi”. HLV Dương Khắc Linh là người duy nhất chọn cô bé này bởi… cùng họ và hợp thể loại nhạc.

Cô bé cá tính Nguyễn Hải Anh, 9 tuổi đến từ Hà Nội khoe giọng hát khỏe, cao vút với ca khúc ‘Bran New You’. HLV Giang - Hồ đã nhấn nút chọn Hải Anh về đội mình. Huấn luyện viên Lưu Hương Giang nói: ‘Con hát đúng loại nhạc mà cô chú cực thích luôn’.

Thái Hải Thanh, 11 tuổi đến từ Cần Thơ thể hiện ca khúc “Ước mơ cho ngày mai”. HLV Dương Khắc Linh và HLV Cẩm Ly đã nhấn nút chọn Hải Thành vào phút cuối. Dương Khắc Linh hứa hẹn tặng cho cậu bé Hải Thành cây đàn. Tuy nhiên, Hải Thành lựa chọn về với đội HLV Cẩm Ly.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cô bé hát rap chinh phục 4 HLV Giọng hát Việt nhí
Cô bé hát rap chinh phục 4 HLV Giọng hát Việt nhí

VOV.VN - Cả 4 vị HLV đều không thể ngồi yên khi thưởng thức phần hát rap ấn tượng của bé Hạ Vy đến từ Quảng Nam qua ca khúc "See You Again".

Cô bé hát rap chinh phục 4 HLV Giọng hát Việt nhí

Cô bé hát rap chinh phục 4 HLV Giọng hát Việt nhí

VOV.VN - Cả 4 vị HLV đều không thể ngồi yên khi thưởng thức phần hát rap ấn tượng của bé Hạ Vy đến từ Quảng Nam qua ca khúc "See You Again".

Giọng hát Việt nhí: Cô bé hát nhạc Thùy Chi “mê hoặc” cả 4 HLV
Giọng hát Việt nhí: Cô bé hát nhạc Thùy Chi “mê hoặc” cả 4 HLV

VOV.VN -Với giọng hát cao vút, bé Bích Hạnh đến từ Thanh Hóa được xem như bản sao nhí của ca sĩ Thùy Chi khiến cả 4 HLV ra sức thuyết phục em về đội của mình.

Giọng hát Việt nhí: Cô bé hát nhạc Thùy Chi “mê hoặc” cả 4 HLV

Giọng hát Việt nhí: Cô bé hát nhạc Thùy Chi “mê hoặc” cả 4 HLV

VOV.VN -Với giọng hát cao vút, bé Bích Hạnh đến từ Thanh Hóa được xem như bản sao nhí của ca sĩ Thùy Chi khiến cả 4 HLV ra sức thuyết phục em về đội của mình.

Giọng hát Việt nhí: Dương Khắc Linh nhiều quà nhưng vẫn “lỗ nặng”
Giọng hát Việt nhí: Dương Khắc Linh nhiều quà nhưng vẫn “lỗ nặng”

VOV.VN -Dương Khắc Linh đúng chất quá “nguy hiểm” khi phòng thủ rất nhiều món quà xinh xắn, đáng yêu để chiêu dụ các bé.

Giọng hát Việt nhí: Dương Khắc Linh nhiều quà nhưng vẫn “lỗ nặng”

Giọng hát Việt nhí: Dương Khắc Linh nhiều quà nhưng vẫn “lỗ nặng”

VOV.VN -Dương Khắc Linh đúng chất quá “nguy hiểm” khi phòng thủ rất nhiều món quà xinh xắn, đáng yêu để chiêu dụ các bé.

Giọng hát Việt nhí: 4 ghế nóng “phát sốt” với cô bé đến từ Huế
Giọng hát Việt nhí: 4 ghế nóng “phát sốt” với cô bé đến từ Huế

VOV.VN -Giọng ca xuất sắc của Trần Khánh Linh đến từ Huế đã khiến cả 4 vị HLV phải rời ghế nóng và thi nhau “dụ dỗ” em bằng những món quà hấp dẫn.

Giọng hát Việt nhí: 4 ghế nóng “phát sốt” với cô bé đến từ Huế

Giọng hát Việt nhí: 4 ghế nóng “phát sốt” với cô bé đến từ Huế

VOV.VN -Giọng ca xuất sắc của Trần Khánh Linh đến từ Huế đã khiến cả 4 vị HLV phải rời ghế nóng và thi nhau “dụ dỗ” em bằng những món quà hấp dẫn.

Giọng hát Việt nhí: Lưu Hương Giang “dụ” thí sinh bằng “chiêu độc”
Giọng hát Việt nhí: Lưu Hương Giang “dụ” thí sinh bằng “chiêu độc”

VOV.VN -Cặp HLV Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh thuyết phục thí sinh bằng kẹo dẻo - ăn để thành Quán quân Giọng hát Việt nhí.

Giọng hát Việt nhí: Lưu Hương Giang “dụ” thí sinh bằng “chiêu độc”

Giọng hát Việt nhí: Lưu Hương Giang “dụ” thí sinh bằng “chiêu độc”

VOV.VN -Cặp HLV Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh thuyết phục thí sinh bằng kẹo dẻo - ăn để thành Quán quân Giọng hát Việt nhí.