Giọng hát việt nhí: Đêm liveshow nhiều nước mắt của thí sinh

VOV.VN - Nhiều thí sinh tỏ ra khá lo lắng trong đêm liveshow 3 và không tránh khỏi xúc động đến bật khóc khi có nguy cơ bị loại.

Sau hai đêm thi trực tiếp không loại thí sinh, đêm liveshow 3 diễn ra đầy kịch tính vì mỗi đội phải chia tay hai tài năng nhí. Đây không những là thử thách lớn dành cho thí sinh mà còn là quyết định đầy khó khăn dành cho các HLV.

Ngoài 3 thí sinh ở 3 đội có lượt bình chọn cao nhất từ khán giả - Trần Ngọc Duy, Phương Mỹ Chi, Nguyễn Quang Anh, lần lượt 3 thí sinh tiếp theo được các HLV chọn lựa, đó là Huỳnh Hữu Đại, Nguyễn Cao Khánh và Võ Thu Hà. Còn lại 3 thí sinh ở mỗi đội đều phải thể hiện từng tiết mục để có thể giành quyền đi tiếp.

Ba thí sinh của đội Hồ Hoài Anh lần lượt nằm trong “vòng nguy hiểm”, là Hồ Văn Phong, Nguyễn Khánh Hà và Tôn Chí Long.

Hồ Văn Phong đã thể hiện ca khúc “Đôi chân trần”. Khác với sự sôi động ở những đêm thi trước, Hồ Văn Phong lần này trở nên trầm lắng hơn và giàu cảm xúc hơn, cậu bé đã bật khóc trên sân khấu khi hát. Lưu Hương Giang cho rằng: “Cô hiểu con khóc không phải vì không được vào vòng trong mà con khóc vì chúng ta sắp phải xa nhau. Cô nghĩ phần trình diễn của con ngày hôm nay đã gây cho mọi người sự xúc động nhất định”.

Hồ Văn Phong

Hiền Thục cũng nhấn mạnh cảm xúc chính là điều tạo thành công cho màn diễn của Văn Phong đêm nay: “Cái hay của con là khi con khóc, con vẫn giữ được phong độ. Ngày hôm qua, cô Hiền Thục thấy con tập hay hơn rất nhiều nhưng cảm xúc hôm nay mới là điều đáng nói”.

Đôi chân trần - Hồ Văn Phong

Nguyễn Khánh Hà trở nên nhẹ nhàng hơn với ca khúc “Em đi giữa biển vàng”, trái ngược hẳn với hình ảnh một cô gái mạnh mẽ ở liveshow trước. Ca khúc đã được Hồ Hoài Anh cover có giai điệu chậm hơn, vì thế khi hát sẽ dễ bị lộ giọng phô. Nhưng Hiền Thục nhận xét: “Khi con đứng hát trong một biển lúa như vậy thì giọng hát của con rất bay bổng, rất đáng yêu. Cô vẫn nhớ chất giọng “khủng” của con ở liveshow 2 và cô rất ngạc nhiên vì hôm nay sao con xử lý rất tinh tế bài hát này”.

Tôn Chí Long cũng cố gắng hết mình trong phần thi của mình. Cậu bé cố tỏ ra bùng nổ với giai điệu của “I knew you were trouble”. Chí Long đã thể hiện một cảm xúc khác biệt so với đêm liveshow trước, lần này cậu bé biến mình trở nên vừa mạnh mẽ vừa giàu tình cảm.

Tôn Chí Long

Hồ Hoài Anh nói rằng: “Người gây ấn tượng với chú hôm nay nhất là Chí Long. Bình thường con rất mít ướt, nhưng hôm nay con rất chủ động và cho đến bây giờ con đã làm được”. Hiền Thục thì đánh giá: “Trong 3 bạn, con là người có phong độ ổn định nhất, con làm cho khán phòng ở đây rất sôi động và vui vẻ theo con".

Nhưng cuối cùng, Hồ Văn Phong lại là thí sinh được Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang lựa chọn ở lại, còn Khánh Hà và Chí Long phải tạm biệt cuộc chơi.

Trong khi đó, ở đội Hiền Thục, HLV này sẽ phải đưa ra quyết định lựa chọn sau màn diễn của 3 thí sinh: Phạm Nguyễn Linh Lan, Cao Ngọc Thùy Anh, Nguyễn Lê Nguyên.

Ca khúc “Rolling in the deep” của Adele dù không còn quá mới và đã có quá nhiều bản cover nhưng Phạm Nguyễn Linh Lan tỏ ra khá bản lĩnh khi hát, cô bé tạo khác biệt cho ca khúc với nhiều đoạn luyến láy hơn. Như  ở những đêm thi trước, Hồ Hoài Anh vẫn không ngừng ngợi khen Linh Lan: “Hôm nay con trình bày tốt hơn lúc tổng duyệt, chú thấy một tâm hồn rất nghệ sĩ ở trong con. Con hát rất chuẩn và rất nhiều cảm xúc”.

Phạm Nguyễn Linh Lan

Lưu Hương Giang thì đánh giá rằng: “Bài hát có cái quãng dễ bị phô, nhưng như chú Hồ Hoài Anh nói, con hát còn tốt hơn cả lúc tập. Khi mới nhìn con, mọi người nghĩ cũng bình thường thôi, nhưng mà con càng hát thì con càng cho mọi người thấy là con không vừa mà cũng dữ dằn lắm đấy”.


                                            Rolling in the deep - Phạm Nguyễn Linh Lan

Thí sinh Cao Ngọc Thùy Anh thì vẫn duy trì phong cách nữ tính của riêng mình qua ca khúc “Đi học”. Thùy Anh không thể hiện nhiều đột phá như các thí sinh khác mà lại chọn hát một ca khúc thiếu nhi vốn đã rất quen thuộc. Thanh Bùi nhận xét: “Thực ra tiếng hát của con không có nhiều cao trào. Tuy nhiên, nó lại nhẹ nhàng, mang cho chú một cảm giác rất dễ chịu”.

Lưu Hương Giang nói rằng: "Cô rất mong cô Hiền Thục cho con một cơ hội để đi tiếp. Cô hoàn toàn tin rằng con sẽ không trở thành một nghệ sĩ đơn giản mà trở thành một nghệ sĩ đa phong cách”. Còn Hồ Hoài Anh cho rằng Thùy Anh có lợi thế ở giọng bắt mic.

Nguyễn Lê Nguyên thì bất ngờ thể hiện ca khúc “Chuông gió”, một ca khúc nổi tiếng từng gắn liền với tên tuổi ca sỹ Thu Minh. Lê Nguyên luôn là thí sinh thể hiện một phong cách đa dạng trong mỗi đêm thi, lần này cậu bé hát khá có “lửa” khi còn trình diễn nhảy trên sân khấu. Lưu Hương Giang bày tỏ ngạc nhiên: “Mỗi một tuần con lại thay đổi một phong cách mới lạ khác nhau. Con nhảy một mình nhưng hoàn toàn không bị quá đà, rất dễ chịu cho người xem”.

Nguyễn Lê Nguyên

Hồ Hoài Anh cũng không phủ nhận Lê Nguyên là một thí sinh đa sắc màu ở nhiều thể loại nhạc và còn biết nhảy hay, thu hút người xem. Thanh Bùi khen ngợi Lê Nguyên: “ “Hôm nay con rất tinh tế, con làm cho mọi người bay trong phòng này. Cả ba bạn của đội Hiền Thục hôm nay hát đều vô cùng phóng khoáng”.

Tuy nhiên, đáng tiếc là một Lê Nguyên đa dạng và một Thùy Anh đa tài lại phải dừng chân ở cuộc chơi vì Hiền Thục đã lựa chọn Linh Lan.

Đội Thanh Bùi là đội cuối cùng phải khó khăn với quyết định lựa chọn một trong 3 thí sinh: Lương Thùy Mai, Vũ Song Vũ, Bùi Duy Lan Hương. Lương Thùy Mai thể hiện ca khúc “We are never getting back together” nhưng không bộc lộ cá tính mạnh như ở đêm thi trước. Cô bé vẫn chưa khắc phục được nhược điểm là những nốt phô khi lên cao.

Lương Thùy Mai

Thanh Bùi động viên học trò Thùy Mai: “Thầy chọn con đến ngày hôm nay vì cá tính con mạnh nhất trong đội thầy. Tiếng hát của con chưa có sự phát triển, con hát tất cả đều chỉ là bản năng mà thôi, con chưa bao giờ trải qua một lớp học nào nhưng mà con đã dám đứng trên sân khấu như vậy một cách bản lĩnh”.

Còn với Vũ Song Vũ, khán giả lại có dịp tái ngộ với một phong cách tinh tế và giàu biểu cảm đặc trưng của cậu bé qua bài hát “Khoảng trời của bé”. Hiền Thục cho rằng Song Vũ hát không thể chê điều gì được: “Hôm nay con thể hiện bài hát này rất thành công. Giọng hát của con có vẻ đẹp thiên bẩm”.

Vũ Song Vũ

Thanh Bùi thì bày tỏ sự nể phục với chính học trò của mình: “Con không sống trong quá khứ của con. Trong 3 thí sinh, con là người có áp lực lớn nhất. Mọi người đã biết đến con trước đây, nhưng con có niềm tin mà không sợ đánh giá của mọi người. Ngày hôm nay con đột phá và những hình ảnh của con, tất cả những gì ngày hôm nay con làm, thầy nghĩ không thể tốt hơn nữa”.

Khoảng trời của bé - Vũ Song Vũ

Thí sinh cuối cùng Bùi Duy Lan Hương trổ tài hát ca khúc “Cám ơn tình yêu”với đoạn mở đầu cùng cây đàn organ. Tuy nhiên ở, đoạn cuối ca khúc Lan Hương hát lại hơi bị phô. Hồ Hoài Anh cho rằng: “Con hát đoạn cuối hơi chệch một chút, nhưng con cho mọi người thấy cảm xúc là điều làm người nghe thích thú”. Thanh Bùi nhận xét: “Mọi người chưa thấy Lan Hương vừa đàn, vừa hát vừa sáng tác nhạc được. Nhưng con là một người nhiều tài năng, đa tài. Có vài khúc con lên còn bị nghẹt, nhưng mà con hát có cảm xúc”. Nhưng nỗ lực của Lan Hương và Thùy Mai vẫn không giúp hai thí sinh được ở lại cuộc chơi. Vũ Song Vũ là người được Thanh Bùi chọn đi tiếp ở vòng thi tới.

Ngoài 9 tiết mục dự thi, chương trình còn chào đón sự trở lại của những gương mặt thí sinh nhí từng bị loại: Hoàng Anh, Đức Anh, Tùng Hiếu, Quang Nhật qua ca khúc “Đường lên đỉnh vinh quang”.

Liveshow 4 “Giọng hát Việt nhí” sẽ diễn ra vào lúc 21h15 thứ 7 (24/8) trên kênh VTV3, Đài THVN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thí sinh “Giọng hát Việt nhí” tưng bừng trước vòng Liveshow
Thí sinh “Giọng hát Việt nhí” tưng bừng trước vòng Liveshow

VOV.VN - Mặc dù đêm đầu tiên của vòng Liveshow không loại thí sinh nhưng các em đều tích cực tập luyện để trình diễn tốt nhất.

Thí sinh “Giọng hát Việt nhí” tưng bừng trước vòng Liveshow

Thí sinh “Giọng hát Việt nhí” tưng bừng trước vòng Liveshow

VOV.VN - Mặc dù đêm đầu tiên của vòng Liveshow không loại thí sinh nhưng các em đều tích cực tập luyện để trình diễn tốt nhất.

Giọng hát Việt nhí: Đừng để tổn thương con trẻ!
Giọng hát Việt nhí: Đừng để tổn thương con trẻ!

Các bậc làm cha mẹ khi xem chương trình "Giọng hát Việt nhí" phát trên kênh VTV3 hàng tuần đã không thể không lên tiếng.

Giọng hát Việt nhí: Đừng để tổn thương con trẻ!

Giọng hát Việt nhí: Đừng để tổn thương con trẻ!

Các bậc làm cha mẹ khi xem chương trình "Giọng hát Việt nhí" phát trên kênh VTV3 hàng tuần đã không thể không lên tiếng.

Giọng hát Việt nhí: Tiết lộ đời thường của các thí sinh
Giọng hát Việt nhí: Tiết lộ đời thường của các thí sinh

VOV.VN - Đằng sau sự hồn nhiên và cá tính khác nhau ở từng giọng hát trong mỗi vòng thi lại là cuộc sống riêng của các em mà ít người biết.

Giọng hát Việt nhí: Tiết lộ đời thường của các thí sinh

Giọng hát Việt nhí: Tiết lộ đời thường của các thí sinh

VOV.VN - Đằng sau sự hồn nhiên và cá tính khác nhau ở từng giọng hát trong mỗi vòng thi lại là cuộc sống riêng của các em mà ít người biết.

Hậu trường đáng yêu của thí sinh "Giọng hát Việt nhí"
Hậu trường đáng yêu của thí sinh "Giọng hát Việt nhí"

(VOV) - Chương trình không chỉ là nơi các em có cơ hội thể hiện tài năng và đam mê mà còn là cơ hội giao lưu, gắn bó cùng nhau.

Hậu trường đáng yêu của thí sinh "Giọng hát Việt nhí"

Hậu trường đáng yêu của thí sinh "Giọng hát Việt nhí"

(VOV) - Chương trình không chỉ là nơi các em có cơ hội thể hiện tài năng và đam mê mà còn là cơ hội giao lưu, gắn bó cùng nhau.