Hát Xoan đủ điều kiện thoát khỏi tình trạng cần được bảo vệ khẩn cấp

VOV.VN - Cuối năm nay, tỉnh Phú Thọ sẽ hoàn thiện hồ sơ đệ trình lên UNESCO đưa hát Xoan Phú Thọ ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp.

PV VOV phỏng vấn PGS, nhạc sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc Đặng Hoành Loan, cố vấn trong việc lập hồ sơ đệ trình UNESCO đưa hát Xoan ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp về những giải pháp mà tỉnh Phú Thọ đã triển khai để hồi sinh loại hình âm nhạc dân gian đặc sắc này.

PV: Ông đánh giá thế nào về những giải pháp mà tỉnh Phú Thọ đã và đang triển khai để bảo tồn di sản văn hóa hát Xoan?

PGS Đặng Hoành Loan: Có lẽ tỉnh Phú Thọ là một trong những mẫu điển hình về công cuộc bảo tồn và phát huy di sản. 4 năm vừa qua, diện mạo của hát xoan trong đời sống đã thay đổi hoàn toàn. Thứ nhất là tại các phường xoan, các thế hệ đã biết hát xoan. Thứ hai là họ đã phục hồi được lề lối sinh hoạt xoan ở trong 4 phường xoan. Bây giờ về đấy vào những dịp xuân thì ở đình nào trong 4 phường xoan cũng nổi trống, nổi đóa để hát xoan, với nhiều hình thức sinh hoạt khác nhau.

Cùng với phục hồi sinh hoạt ở 4 phường xoan thì họ phục hồi được các phường xoan đi hát ở các đình làng trong tỉnh Phú Thọ. Việc đó giúp hát xoan có giá trị cao, được toàn cộng đồng chấp nhận và yêu mến. Tôi cho rằng, phát huy được vùng văn hóa xoan là rất tốt.

Hát Xoan Phú Thọ

Một điều rất quan trọng là tỉnh đã phục hồi được miếu Lãi Lèn - đây là nhà hát đầu tiên để hát múa xoan. Trong hát xoan có câu “Vua về xem con dân Lãi Lèn" tức là Vua về xem con dân múa hát. Vì vậy, ngày nay phục hồi được miếu đó tức là phục hồi được dung dáng lịch sử, là chứng tích của việc hát thờ Vua. 4 phường xoan đã làm được những việc quan trọng như vậy cho việc phục hưng hát xoan.

PV: Cùng với việc khôi phục, bảo tồn hát Xoan tại 4 phường gốc, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức dạy hát Xoan cho học sinh các trường học và người dân trong tỉnh, ông đánh giá thế nào về việc làm này?

PGS Đặng Hoành Loan: Cái được của Phú Thọ hiện nay là đã đem hát Xoan dạy cho nhân dân toàn tỉnh. Càng nhiều người biết bao nhiêu thì hát xoan càng lan tỏa bấy nhiêu. Như vậy khi người ta biết về hát xoan và hát được xoan thì họ sẽ tự biết ứng xử với nghệ thuật xoan.

Điều làm tôi vô cùng ngạc nhiên là huyện Thanh Thủy thời tôi khảo sát không có hát xoan, vậy mà bây giờ hát xoan đã về tới huyện. Ở đấy có trên 40 CLB hát xoan, được nhân dân nhiệt liệt ủng hộ và trở thành sinh hoạt quần chúng trong tất cả cuộc vui.

PV: Sau những nỗ lực phục hồi, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, theo đánh giá của ông thì hát Xoan Phú Thọ có thoát khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp?

PGS Đặng Hoành Loan: Có thể nói chúng ta đã phục dựng lại coi như toàn bộ nghệ thuật xoan từ 4 phường gốc có nhiều thế hệ hát xoan, nghệ nhân hát xoan hay. Họ phục hưng lại được việc hát xoan thờ vua Hùng, phát triển được hát thờ vua Hùng ấy rộng rãi trên rất nhiều đình làng chung quanh là một thành công rất lớn. Họ bảo tồn nguyên vẹn không gian tín ngưỡng của hát xoan. Cùng với việc bảo tồn nguyên vẹn, người ta truyền được toàn bộ nghệ thuật xoan đến với cộng đồng.

Theo tôi, trên cương vị là cố vấn trong việc lập hồ sơ đệ trình UNESCO đưa hát Xoan ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp thì hoàn toàn có thể đưa hát xoan hết tình trạng bảo vệ khẩn cấp, trở thành di sản đại diện của nhân loại.

PV: Theo ông, tỉnh Phú Thọ cần tập trung vào những việc làm gì tiếp theo để hát Xoan xứng đáng trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại?

PGS Đặng Hoành Loan: Hiện nay còn 3 vấn đề mà tôi cho quan trọng là làm sao hát xoan hay, hiện nay hát xoan chưa hay. Nếu so với băng mà Viện Âm nhạc lưu trữ được cách đây 40 năm thì hát xoan thời nay còn kém các cụ ngày xưa nhiều lắm. Thế nên làm sao cho lớp nghệ nhân ngày nay hát xoan hay lại như ngày xưa, chuẩn chỉ như ngày xưa, điều ấy rất cần thiết.

Việc thứ hai rất cần là làm các công trình nghiên cứu sâu về hát xoan để hiểu hát xoan một cách sâu rộng hơn, hiện nay mới chỉ là bề mặt thôi. Điều thứ ba là làm cho các lớp con cháu hiểu được giá trị văn hóa và lịch sử của hát xoan. Điều này rất quan trọng cho lớp trẻ. Làm sao cho mọi người hiểu về văn hóa Hùng Vương thì giá trị của hát xoan được đẩy lên rất là cao.

PV: Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tưng bừng "liên hoan hát xoan thanh thiếu nhi"
Tưng bừng "liên hoan hát xoan thanh thiếu nhi"

VOV.VN - “Liên hoan hát xoan thanh thiếu nhi lần thứ nhất” tạo niềm yêu thích hát xoan cho các thế hệ, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu nhi.

Tưng bừng "liên hoan hát xoan thanh thiếu nhi"

Tưng bừng "liên hoan hát xoan thanh thiếu nhi"

VOV.VN - “Liên hoan hát xoan thanh thiếu nhi lần thứ nhất” tạo niềm yêu thích hát xoan cho các thế hệ, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu nhi.

Gắn hát Xoan với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương
Gắn hát Xoan với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

VOV.VN - Đây là một trong những mục tiêu mà tỉnh Phú Thọ đặt ra nhằm đưa hát Xoan ra khỏi danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Gắn hát Xoan với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Gắn hát Xoan với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

VOV.VN - Đây là một trong những mục tiêu mà tỉnh Phú Thọ đặt ra nhằm đưa hát Xoan ra khỏi danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Hát  Xoan - một năm là di sản vẫn loay hoay bảo tồn
Hát Xoan - một năm là di sản vẫn loay hoay bảo tồn

(VOV) - Phú Thọ, cái nôi của Hát Xoan tuy nhiên, lớp trẻ nơi đây lại không mấy mặn mà và hứng thú với di sản văn hóa của nhân loại.

Hát  Xoan - một năm là di sản vẫn loay hoay bảo tồn

Hát Xoan - một năm là di sản vẫn loay hoay bảo tồn

(VOV) - Phú Thọ, cái nôi của Hát Xoan tuy nhiên, lớp trẻ nơi đây lại không mấy mặn mà và hứng thú với di sản văn hóa của nhân loại.

Hát Xoan đang được bảo tồn đúng cách
Hát Xoan đang được bảo tồn đúng cách

(VOV) - Ông Nguyễn Bá Khiêm, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Phú Thọ trao đổi về các biện pháp bảo tồn di sản văn hóa này.

Hát Xoan đang được bảo tồn đúng cách

Hát Xoan đang được bảo tồn đúng cách

(VOV) - Ông Nguyễn Bá Khiêm, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Phú Thọ trao đổi về các biện pháp bảo tồn di sản văn hóa này.

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản hát Xoan Phú Thọ
Bảo tồn và phát huy giá trị di sản hát Xoan Phú Thọ

VOV.VN - Trong 2 năm qua tỉnh Phú Thọ đã tổ chức nhiều lớp đào tạo nghệ nhân kế cận tại 2 xã Kim Đức và Phượng Lâu với gần 100 học viên tham gia.

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản hát Xoan Phú Thọ

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản hát Xoan Phú Thọ

VOV.VN - Trong 2 năm qua tỉnh Phú Thọ đã tổ chức nhiều lớp đào tạo nghệ nhân kế cận tại 2 xã Kim Đức và Phượng Lâu với gần 100 học viên tham gia.