Hồ Ngọc Hà gây tranh cãi khi loại con gái của “sư tử” Kim Loan

VOV.VN - Dù không phải là thí sinh biểu diễn kém nhất trong tập cuối vòng Lộ diện "The X-Factor" nhưng Đan Trang đã bị loại do kinh nghiệm thi đấu còn non.

Tập cuối vòng Lộ diện lên sóng kênh VTV3 (Đài THVN) tối 20/7 đã tìm ra 8 gương mặt cuối cùng của hai hạng mục Nhóm ca và Nữ dưới 25 tuổi. 8 nhóm/thí sinh: FB Boiz, O Plus, Ayor, FBand và Giang Hồng Ngọc, Minh Ngọc, Khương Hoàn Mỹ, Hạnh Phúc là những cái tên đã chốt lại danh sách những gương mặt sẽ tranh tài trong vòng biểu diễn trực tiếp Tourmalet – Chặng đua khắc nghiệt.

Cũng như đêm thi trước, trong tập này, tất cả các thí sinh đều phải thể hiện ca khúc với phong cách Acoustic.

 

Hồ Ngọc Hà và cố vấn Hà Anh Tuấn

Ở hạng mục Nữ dưới 25 tuổi, giám khảo Hồ Ngọc Hà và cố vấn Hà Anh Tuấn đã thẳng tay loại 2 thí sinh nhỏ tuổi nhất là Thảo My và Đan Trang – con gái “sư tử” Kim Loan của “Giọng hát Việt 2012”. Đây là quyết định khá bất ngờ bởi Đan Trang có giọng hát nội lực và luôn tự tin trên sân khấu. Cô được giám khảo đánh giá cao và được dự đoán sẽ đi sâu trong chương trình.

Tuy nhiên, phần trình diễn “Và anh có em” của Đan Trang bị Hồ Ngọc Hà chê là cách xử lý còn non, cảm xúc trong bài hát hơi “gồng” và chưa đủ sức để đi tiếp. Quyết định này của Hà Hồ gây nhiều tranh cãi khi Đan Trang không phải là thí sinh biểu diễn kém nhất trong vòng thi nhưng vẫn được đi tiếp.

 

Đan Trang

Tương tự, Thảo My với bài hát “The Edge of Glory” được Hà Hồ đánh giá còn quá rụt rè, thiếu sự bứt phá và giọng hát không để lại nhiều ấn tượng. Thảo My phải chia tay chương trình.

 

Thảo My

May mắn với sự “non” kinh nghiệm của đối thủ, Sevinch và Minh Ngọc an toàn thoát hiểm dù biểu diễn không mấy thành công. Ca khúc “Ngày anh đến” của Sevinch được hát với chất giọng như GK đánh giá là… giống bị ốm. Còn Minh Ngọc lại tự làm khó mình với “Ave Maria”, cả giọng hát và cảm xúc đều chưa tới.

Hiếm hoi giành được lời khen của Hà Hồ là Giang Hồng Ngọc và Khương Hoàn Mỹ. Với giọng hát và phong cách trình diễn ở thời điểm chín muồi, Giang Hồng Ngọc giữ vững phong độ với “Cô đơn”. Còn Khương Hoàn Mỹ được đánh giá truyền tải cảm xúc trọn vẹn với “My all”.

Với hạng mục Nhóm ca, khó khăn đã đến với Dương Khắc Linh và cố vấn Năm dòng kẻ khi cả 7 nhóm đều thể hiện tốt trong vòng này, không có nhiều điều đáng để phàn nàn. Tuy nhiên, xét về khả năng đường dài cùng các yếu tố khác, Dương Khắc Linh đã quyết định để X-File, It’s time và The Zoo chia tay chương trình.

Ở các bài thi khác, FB Boiz vẫn giữ phong cách thi mang đậm màu sắc hiphop và sự sôi động dù chỉ biểu diễn với một cây guitar. Ca khúc “Đà Nẵng nàng tiên” do chính nhóm sáng tác khiến cả Dương Khắc Linh và Năm dòng kẻ nhún nhảy theo điệu nhạc.

O Plus thể hiện thế mạnh trong các vòng hòa thanh cũng như bè phối trong ca khúc “Một mình” của nhạc sĩ Thanh Tùng. Bài hát từng được nhiều diva Việt Nam thể hiện mang một màu sắc tươi trẻ với cách xử lý rất sáng tạo.

“Quái band” – FBand tiếp tục gây bất ngờ cho khán giả với bản mash up thông minh “Vợ ơi anh sai rồi” gồm có “Khoảnh khắc”, “Chuyện thằng say”, “Mong anh về” và “Bèo dạt mây trôi”. Tự biểu diễn guitar, tự thể hiện phần beatbox, có phần hát giả gái… Dương Khắc Linh đánh giá, FBand là một nhóm nhạc không thể lẫn với các nhóm khác ở “Nhân tố bí ẩn”.

Nhóm cuối cùng tiến vào vòng sau là 5 chàng trai của Ayor với ca khúc “Cánh buồm phiêu du”. Dù vẫn còn thiếu sót khi chưa thể kết hợp nhuần nhuyễn với nhau nhưng Ayor vẫn được đánh giá có nhiều tiềm năng và khả năng đột phá.

8 nhóm/thí sinh này sẽ cùng Lê Tích Kỳ, Phạm Đình Thái Ngân, Chí Thành, Loki Bảo Long ở hạng mục Nam dưới 25 tuổi và Uyên Nguyên, Thùy Dương, Hà Vân, Quang Đại hạng mục Nam/nữ trên 25 tuổi bước vào vòng biểu diễn trực tiếp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên