“Họa mi Châu Âu” Nguyễn Bảo Yến giành Quán quân Sao Mai

VOV.VN - Nguyễn Bảo Yến (dòng Thính phòng) cùng Thu Hằng (dòng Dân gian) và Hồng Ngọc (dòng Nhạc nhẹ) đăng quang ngôi vị Quán quân Sao Mai 2015.

Sau 4 tuần diễn ra, đêm thi Chung kết xếp hạng 3 dòng nhạc Thính phòng, Dân gian và Nhạc nhẹ đã diễn ra vào tối 15/8. Với 12 phần thi đơn ca cùng 6 phần song ca, 12 thí sinh chia đều cho 3 dòng nhạc đã mang tới cho khán giả một đêm trình diễn đáng nhớ. Chính sự ngang tài ngang sức của các thí sinh đã khiến ban giám khảo phải khá khó khăn để chọn ra người thắng cuộc.

3 nữ thí sinh đoạt giải Quán quân Sao Mai 2015

Chiến thắng xứng đáng ở dòng nhạc Thính phòng thuộc về “Họa mi” đến từ Nga – Nguyễn Bảo Yến. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, khu vực châu Âu có thí sinh giành được ngôi vị Quán quân dòng nhạc Thính phòng giải Sao Mai.

Trong đêm chung kết, Nguyễn Bảo Yến trình diễn ca khúc “Chim họa mi” và nhận được nhiều khen ngợi chuyên môn. Theo đánh giá của BGK, Bảo Yến có kỹ thuật chắc chắn, tư duy xử lý âm nhạc bài bản và văn minh. Cô cũng đã hoàn thiện cách hát sau những góp ý từ BGK để có thể hát “Chim họa mi” nồng nàn và cảm xúc.

Nguyễn Bảo Yến

Giải nhì dòng Thính phòng thuộc về Trần Thị Bích Ngọc và Nguyễn Tiến Hưng. Nếu cô gái sinh năm 1992 luôn là thí sinh có phong độ ổn định nhất thì Tiến Hưng lại có sự bứt phá ngoạn mục trong đêm chung kết. Theo BGK, Bích Ngọc thể hiện “Khúc hát nàng Solveig” với sự tinh tế, mượt mà và chắc chắn. Còn Tiến Hưng hát “Chào sông Mã anh hùng” hùng tráng, hào sáng, và hoàn thiện những đoạn cần tinh tế.

Trần Thị Bích Ngọc và Nguyễn Tiến Hưng

Giải ba ở dòng nhạc này được trao cho Lê Thị Dung. Cô cũng là thí sinh nhận được giải thưởng bình chọn từ phía khán giả.

Ở dòng nhạc Dân gian, chiến thắng bất ngờ dành cho cô gái nhỏ tuổi nhất cuộc thi – Nguyễn Thị Thu Hằng sinh năm 1995. Thể hiện một bản lĩnh đáng nể khi hát ca khúc có trường đoạn khó như “Vọng Quốc” của nhạc sĩ Huỳnh Tú, nhưng Thu Hằng xử lý chắc chắn và phân chia đoạn một cách có tính toán. Sự kết hợp khéo léo giữa những đoạn đọc trên nền trống và lối hát hào hùng, đầy lửa đã khiến cho phần trình diễn dài của Thu Hằng hoàn toàn thuyết phục được khán giả.

Nguyễn Thị Thu Hằng

Giành giải nhì ở dòng nhạc này là Nguyễn Thị Hồng Duyên với “Tự khúc” của NS Tuấn Phương. Cô gái sinh năm 1992 có chất giọng ngọt nào và luôn được đánh giá cao về mặt chuyên môn. Trong kỳ Sao Mai trước, Hồng Duyên đã là một thí sinh triển vọng và năm 2015 này, giọng hát của cô đạt đến độ chín. Dù các tuần thi có khoảng cách rất ngắn, nhưng Hồng Duyên vẫn luôn cho thấy sự bất ngờ với cách xử lý, hình ảnh của mình trong mỗi lần xuất hiện.

Nguyễn Thị Hồng Duyên

Đồng giải ba là thí sinh Trần Hữu Tuấn và thí sinh Nguyễn Thị Sông Thao. Trần Hữu Tuấn có lối hát giản dị, gần gũi, cảm xúc và được khán giả yêu mến với ca khúc “Khúc hát sông quê”. Còn Nguyễn Thị Sông Thao lại có giọng hát bài bản, dung dị nhưng có chất dân gian của ca khúc “Tình làng quê”.

Trần Hữu Tuấn và Nguyễn Thị Sông Thao

Bước sang dòng Nhạc nhẹ, một thí sinh nữ khác là Hoàng Thị Hồng Ngọc đã chiến thắng ngôi Quán quân. Ca khúc “Đã hơn một lần” với sự sâu lắng, mang nhiều nét tự sự là thế mạnh của Hồng Ngọc. Cô cũng được BGK đánh giá cao vì luôn giữ được phong độ ổn định trong suốt các tuần thi qua. Màn trình diễn cuối cùng là sự bứt phá để cô chinh phục BGK và giành giải.

Hoàng Thị Hồng Ngọc 

Giành được giải nhì là thí sinh Hoàng Thị Thủy. Gửi tới chút tâm tình cho những đồng bào đang bị lũ lụt qua ca khúc “Trả lại cho em”, Hoàng Thị Thủy thể hiện nội lực mạnh mẽ và những quãng trầm đẹp của mình.

Hoàng Thị Thủy

Đồng giải ba là 2 thí sinh trở về từ Séc – Nguyễn Đức Tiến và Lê Văn Đạt. Đức Tiến thể hiện ca khúc “Một mình” với lối hát kể chuyện tự sự điềm đạm, đó là một bản lĩnh hiếm thấy đối với ca sĩ không được đào tạo bài bản tại môi trường thanh nhạc trong nước. Lê Văn Đạt thể hiện ca khúc “That’s ok” nhẹ nhàng. Dù giọng hát không được đánh giá cao về mặt chuyên môn, nhưng chắc chắn Lê Văn Đạt là thí sinh phù hợp với thị trường giải trí nhạc nhẹ./.

Kết quả cuối cùng Giải Sao Mai 2015

Dòng nhạc Thính Phòng:

- Giải nhất: Thí sinh Nguyễn Bảo Yến

- Giải nhì: Thí sinh Trần Thị Bích Ngọc, Thí sinh Nguyễn Tiến Hưng

- Giải ba: Thí sinh Lê Thị Dung

 

Dòng nhạc Dân Gian:

- Giải nhất: Thí sinh Nguyễn Thị Thu Hằng

- Giải nhì: Thí sinh Nguyễn Thị Hồng Duyên

- Giải ba: Thí sinh Trần Hữu Tuấn, Thí sinh Nguyễn Thị Sông Thao

 

Dòng Nhạc Nhẹ:

- Giải nhất: Thí sinh Hoàng Thị Hồng Ngọc

- Giải nhì: Thí sinh Hoàng Thị Thuỷ

- Giải ba: Thí sinh Lê Văn Đạt, Thí sinh Nguyễn Đức Tiến

 

Thí sinh nhận được nhiều bình chọn nhất từ khán giả: thí sinh Lê Thị Dung (SBD 06).

Giải Triển vọng: Cẩm Huyền, Ái Linh và Hồng Phi (đã bị loại từ vòng CK các dòng nhạc trước đó).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Sao mai 2015” không chạy đua bằng tăng giá trị giải thưởng
“Sao mai 2015” không chạy đua bằng tăng giá trị giải thưởng

VOV.VN - BTC Sao mai 2015 khẳng định không chạy đua với các gameshow âm nhạc thực tế khác bằng việc tăng giá trị giải thưởng.

“Sao mai 2015” không chạy đua bằng tăng giá trị giải thưởng

“Sao mai 2015” không chạy đua bằng tăng giá trị giải thưởng

VOV.VN - BTC Sao mai 2015 khẳng định không chạy đua với các gameshow âm nhạc thực tế khác bằng việc tăng giá trị giải thưởng.

Đêm thi Chung kết Sao Mai Nhạc Nhẹ: Thí sinh châu Âu gây bất ngờ
Đêm thi Chung kết Sao Mai Nhạc Nhẹ: Thí sinh châu Âu gây bất ngờ

VOV.VN -Đêm Chung kết Nhạc Nhẹ Giải Sao Mai 2015 được đánh giá là căng thẳng và kịch tính, có tới 2 thí sinh đến từ châu Âu lọt vào đêm Chung kết xếp hạng.

Đêm thi Chung kết Sao Mai Nhạc Nhẹ: Thí sinh châu Âu gây bất ngờ

Đêm thi Chung kết Sao Mai Nhạc Nhẹ: Thí sinh châu Âu gây bất ngờ

VOV.VN -Đêm Chung kết Nhạc Nhẹ Giải Sao Mai 2015 được đánh giá là căng thẳng và kịch tính, có tới 2 thí sinh đến từ châu Âu lọt vào đêm Chung kết xếp hạng.

Thí sinh Việt kiều Séc: Sẽ tự tin để tỏa sáng tại Sao Mai 2015
Thí sinh Việt kiều Séc: Sẽ tự tin để tỏa sáng tại Sao Mai 2015

VOV.VN - Lê Văn Đạt (CH Séc), chia sẻ vòng chung kết Sao Mai 2015 được tổ chức tại quê hương Thanh Hóa sẽ là động lực giúp em tự tin tỏa sáng trên sân khấu.

Thí sinh Việt kiều Séc: Sẽ tự tin để tỏa sáng tại Sao Mai 2015

Thí sinh Việt kiều Séc: Sẽ tự tin để tỏa sáng tại Sao Mai 2015

VOV.VN - Lê Văn Đạt (CH Séc), chia sẻ vòng chung kết Sao Mai 2015 được tổ chức tại quê hương Thanh Hóa sẽ là động lực giúp em tự tin tỏa sáng trên sân khấu.

Sao mai 2015 dòng thính phòng: Lộ diện 4 thí sinh vào Chung kết
Sao mai 2015 dòng thính phòng: Lộ diện 4 thí sinh vào Chung kết

VOV.VN -Sao mai 2015 dòng thính phòng đã trở nên căng thẳng nghẹt thở đến phút cuối, khi cả 10 thí sinh đều có màn trình diễn ấn tượng và thăng hoa.

Sao mai 2015 dòng thính phòng: Lộ diện 4 thí sinh vào Chung kết

Sao mai 2015 dòng thính phòng: Lộ diện 4 thí sinh vào Chung kết

VOV.VN -Sao mai 2015 dòng thính phòng đã trở nên căng thẳng nghẹt thở đến phút cuối, khi cả 10 thí sinh đều có màn trình diễn ấn tượng và thăng hoa.

Sao Mai toàn quốc dòng thính phòng: Yếu tố nước ngoài thắng thế
Sao Mai toàn quốc dòng thính phòng: Yếu tố nước ngoài thắng thế

Sao Mai sau khi mở rộng cho thí sinh người Việt ở nước ngoài dự thi vào mùa trước tiếp tục đổi mới vào mùa này.

Sao Mai toàn quốc dòng thính phòng: Yếu tố nước ngoài thắng thế

Sao Mai toàn quốc dòng thính phòng: Yếu tố nước ngoài thắng thế

Sao Mai sau khi mở rộng cho thí sinh người Việt ở nước ngoài dự thi vào mùa trước tiếp tục đổi mới vào mùa này.

Cạnh tranh khốc liệt trong đêm Chung kết Sao Mai dòng nhạc dân gian
Cạnh tranh khốc liệt trong đêm Chung kết Sao Mai dòng nhạc dân gian

VOV.VN -Quy tụ nhiều giọng ca hay, nội lực, đêm chung kết dòng nhạc dân gian của Sao Mai 2015 là một cạnh tranh khốc liệt.

Cạnh tranh khốc liệt trong đêm Chung kết Sao Mai dòng nhạc dân gian

Cạnh tranh khốc liệt trong đêm Chung kết Sao Mai dòng nhạc dân gian

VOV.VN -Quy tụ nhiều giọng ca hay, nội lực, đêm chung kết dòng nhạc dân gian của Sao Mai 2015 là một cạnh tranh khốc liệt.