Hoàng Sơn sẽ trở thành Quán quân Ngôi sao Việt?

VOV.VN - "Tôi luôn giữ suy nghĩ trong đầu là không được chủ quan, mặc dù có những dự đoán rằng tôi sẽ vô địch đến....90%" - Hoàng Sơn tâm sự.

Bốn thí sinh có mặt trong đêm chung kết Ngôi sao Việt tối 19/7 là Hoàng Sơn, Thanh Tùng, Kim Cương và Thu Giang sẽ trình diễn 8 tiết mục để tranh ngôi Quán quân với tổng giải thưởng lên đến 7,5 tỷ đồng. Hoàng Sơn đang được coi là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị này.

Phóng viên VOV.VN có cuộc trò chuyện với anh trước đêm chung kết Ngôi sao Việt:

PV: Nhiều người dự đoán quán quân Ngôi sao Việt sẽ về tay Hoàng Sơn. Vậy, Sơn có nghĩ chiến thắng đang đến rất gần với mình?

Hoàng Sơn: Thực sự đến bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ đến chiến thắng vì chỉ muốn tập trung vào tập luyện. Tôi luôn giữ suy nghĩ trong đầu là không được chủ quan, mặc dù có những dự đoán rằng tôi sẽ vô địch đến....90% nhưng tôi không vì những điều đó mà tự tin thái quá vào bản thân.

Biết đâu sẽ có thí sinh khác làm tốt hơn mình và...giành quán quân thì sao?

Hoàng Sơn tập luyện với huấn luyện viên Hàn Quốc trước đêm chung kết

PV: Ở Ngôi sao Việt, ai thực sự là đối thủ mà Sơn thấy nể nhất?

Hoàng Sơn: Trải qua các vòng thi và tập luyện cùng các thí sinh khác, tôi thấy Thu Giang là người mình nể nhất. Trong bất cứ vòng thi nào Giang cũng rất chăm chỉ luyện tập nhất, không những thế Giang có lợi thế là hát và nhảy rất tốt. Tôi không coi ai là đối thủ, vì là cạnh tranh công bằng nên ai là người làm tốt hơn thì sẽ giành được chiến thắng.

PV: Là hai nguời bạn rất thân, liệu Tùng - Sơn có mang sự nhường nhịn nhau ngoài đời lên sân khấu hay sẽ "quyết đấu" đến cùng? Mối quan hệ thân tình này có ảnh huởng gì đến cuộc thi không?

Hoàng Sơn: Đối với Tùng thì việc hai đứa vào đến vòng cuối cùng này là quá may mắn rồi. Chúng tôi cũng đã trải qua rất nhiều mệt mỏi và căng thẳng lúc tập luyện để cố gắng được đi tiếp.

Với Tùng, tôi không biết nhưng đối với tôi thì tôi chỉ biết dồn toàn sức và tâm huyết vào những tiết mục cuối cùng để hi vọng ghi dấu ấn được trong lòng khán giả và những người ủng hộ.

Sơn và Tùng chơi với nhau cũng khá lâu rồi nên hiểu rõ về nhau, có những điểm gì của nhau chưa được đều góp ý thẳng thắn. Có một người bạn có thể nhìn được ra lỗi của mình và sửa chữa những chỗ chưa tốt cho mình, đó thực sự là một lợi thế.

Hoàng Sơn nỗ lực hết mình để giành ngôi vị cao nhất của Ngôi sao Việt

PV: Bí quyết giành chiến thắng của Sơn là gì?

Hoàng Sơn: Bí quyết thì có nên bật mí không nhỉ??? Thực ra, tôi không có bí quyết gì đâu, chỉ là áp dụng tất cả những gì mình đã được học, được trải qua và khổ luyện rồi mang nó lên sân khấu với hình ảnh tốt nhất. Qua mỗi vòng thi cũng phải tính toán làm sao để vòng này mình nên làm cái này, vòng sau mình nên làm cái gì để xuyên suốt một cuộc thi dài người xem và nghe không cảm thấy mình bị nhàm chán. Đặc biệt, yếu tố bất ngờ cũng là 1 cái để khán giả nhớ đến mình hơn.

PV: Sơn đã có kế hoạc tiếp theo sau Ngôi sao Việt chưa? Hình ảnh Sơn muốn huớng tới sau cuộc thi này là gì?

Hoàng Sơn: Hiện tại, sau Ngôi sao Việt tôi vẫn đang ấp ủ những dự án riêng với những người anh em underground trong SpaceSpeakers. Hình ảnh một nghệ sĩ, ca sĩ trẻ đa năng đang là hình ảnh tôi hướng tới.

Tôi muốn mang dòng nhạc của mình phổ biến hơn nữa vì ở showbiz Việt Nam bây giờ dòng R&B, Hiphop vẫn đang cần được đẩy mạnh. Hơn hết là để mọi người nhớ hơn về chàng trai có tên là Soobin Hoàng Sơn.

PV: Cảm ơn Hoàng Sơn và chúc thành công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên