Lam Trường: "Tôi không muốn chia sẻ chuyện riêng tư"

(VOV) - "Tôi không muốn chuyện riêng của mình trở thành chuyện để người ta đàm tiếu, thậm chí, làm sai lệch nó đi..." - Lam Trường tâm sự.

Lam Trường là một ca sĩ Việt Nam thành công với dòng nhạc trẻ và cũng là người tiên phong trong việc khơi dậy dòng nhạc trẻ tại Việt Nam. Sau 15 năm đi hát, anh đã tạo dựng được tên tuổi và chỗ đứng nhất định trong làng giải trí Việt Nam. 

P.V: 15 năm đi hát, ca sĩ Lam Trường đã tạo dựng tên tuổi cho mình trở thành một trong những ngôi sao nhạc nhẹ hàng đầu Việt Nam trong suốt nhiều năm, để có được điều đó anh có gặp nhiều khó khăn?

Ca sỹ Lam Trường: Chắc chăn là có rất nhiều khó khăn. Mỗi thời điểm lại có một khó khăn khác nhau. Thời điểm đầu khó khăn của tôi là làm sao có thể định hình được phong cách, dòng nhạc của mình trong một môi trường có rất nhiều sự lựa chọn và hình ảnh của các ca sĩ khác. Rất may, thời điểm đó lại có những chương trình lớn như: Làn sóng xanh, Mai vàng… Qua những chương trình đó, tôi đã được công chúng đón nhận với một số bài hát; từ đó tôi nắm bắt thị hiếu của công chúng rồi định hướng cho dòng nhạc của mình và dần dần định hình thành phong cách riêng.

Ca sĩ Lam Trường

P.V: Khởi nghiệp hát nhạc Hoa và các ca khúc quốc tế, sau đó nổi tiếng khi thể hiện ca khúc “Ttình thôi xót xa”, đó có phải là cái mốc lớn đưa anh đến với công chúng?

Ca sỹ Lam Trường: Thời điểm đầu khi tôi đi hát thì những hãng phim Hong Kong (Trung Quốc) như TVB và những bài hát nhạc Hoa trong phim đều được công chúng rất yêu thích. Khi đó, tôi đã cộng tác với trung tâm Kim Lợi để giới thiệu tới công chúng những bài nhạc Hoa lời Việt và chính những bài hát đó là chất xúc tác, tạo bước ngoặt để tôi đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp.

Một vài năm sau, tôi suy nghĩ, là một ca sĩ Việt Nam thì nhạc Việt là quan trọng hơn và tôi bắt đầu chuyển dần sang hát nhạc Việt rồi thành danh qua những ca khúc như: Tình thôi xót xa, Mưa phi trường…

P.V: Luôn giữ được phong độ mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, anh có bí quyết gì?

Ca sỹ Lam Trường: Tôi nhớ có một người thầy đã nói: “Trong âm nhạc sự cố gắng chiếm 20% nhưng năng khiếu chiếm đến 70-80% yếu tố cho sự thành danh của một ca sĩ ”. Tôi nghĩ rằng, học tập thì nhiều người có thể cùng học một môi trường để nắm được những yếu tố cơ bản về âm nhạc như lý thuyết, kỹ thuật xướng âm, kỹ thuật hát. Còn để có được hình ảnh riêng của mình thì cần phải có năng khiếu, sự cố gắng, nỗ lực cao độ của bản thân.

Cho tới hôm nay, tất cả những bài hát những tiết mục biểu diễn, tôi đều chọn những ca khúc mình yêu thích nhất, thể hiện theo cách riêng, bằng chất giọng riêng và sự đam mê của mình. Quan trọng hơn nữa đối với tôi khi thể hiện một bài hát là không đặt nặng vấn đề kỹ thuật lên đầu. Kỹ thuật sẽ là một phần để giúp bài hát của mình tốt hơn, giúp cho hát thoải mái, hát được nhiều bài hơn và truyền đạt được tình cảm đến khán giả. Nhưng với tôi, khi hát điều chú trọng nhất là tình cảm và mong rằng khán giả sẽ cởi mở tấm lòng để đón nhận bài hát.

Lam Trường đều chọn những ca khúc mình yêu thích nhất, thể hiện theo cách riêng, bằng chất giọng riêng và sự đam mê của mình. 

Còn nếu như khán giả chỉ chú trọng đến kỹ thuật thì sẽ rất xét nét và không để ý đến giai điệu tình cảm của bài hát. Như vậy, sẽ rất khó cho người ca sĩ để tiếp cận công chúng cho nên cách của tôi là làm sao khán giả mở lòng đón nhận bài hát cùa mình. Như vậy, mọi người sẽ dễ gặp nhau ở một điểm và đồng cảm với nhau, tạo ra tiết mục thành công cho ca sĩ. Cho đến hôm nay, tôi vẫn trung thành với cách biểu diễn đó của mình.

P.V: 15 năm ca hát và cũng có tới trên 15 album, anh đã cố gắng để năm nào cũng có sản phẩm gửi tới người hâm mộ, phải chăng đó là cách mà một nghệ sĩ giữ tình yêu trong lòng công chúng?

Ca sỹ Lam Trường: Việc ra album là điều rất quan trọng bởi đó là cách để khán giả nhớ tới giọng hát, nhớ tới những bài hát và giữ tình cảm với mình. Vì vậy, mỗi năm tôi đều ra album. Tính từ Album đầu tiên do tôi tự phát hành cho tới nay cũng hơn 15 album. Mỗi lần ra album đều rất quan trọng bởi nó giúp mình ổn định và phát triển con đường ca hát. Điều đó cũng giúp tôi luôn có một suy nghĩ là làm như thế nào và thật đâu tư để cho ra những sản phẩm tốt nhất.

P.V: Ra nhiều album như vậy thì cũng sẽ rất khó khăn để tìm cách thể hiện mới trong mỗi lần xuất hiện?

Ca sỹ Lam Trường: Mỗi một bài hát, bản thân nó đã có một hơi hướng riêng. Vì vậy, tôi muốn khi thể hiện một bài hát thì phải hát bằng tình cảm của mình. Tôi không muốn đổi mới cách hát của mình vì nếu đổi mới liên tục thì mình sẽ không định hình được phong cách và khán giả sẽ không biết mình hát theo kiểu gì để họ chấp nhận. Cho nên sự đổi mới ở đây là mới về hòa âm phối khí, mới về nội dung bài hát và MV thì sẽ là mới về hình ảnh. Còn bản thân khi mình hát một bài mới thì nó đã là một cái mới.

P.V: Là ca sĩ nổi tiếng nhưng anh là một trong số ít các nghệ sĩ tránh được những scandal, dường như anh là một người khá cẩn trọng?

Ca sỹ Lam Trường: Về những vấn đề riêng tư tôi khá cẩn trọng vì nó luôn có mặt trái, mặt phải. Những vấn đề cá nhân là điều rất nhạy cảm vì còn dính dáng tới nhiều nhân vật trong câu chuyện của  mình. Hơn nữa, giữa tôi và công chúng được kết nối với nhau bằng âm nhạc vì vậy, tôi muốn nói với mọi người nhiều hơn về âm nhạc, những dự án, công việc và có thể về cả cuộc sống của mình nữa nhưng mang ý nghĩa tích cực; Bởi mình là người của công chúng, là điểm để mọi người nhìn vào.

Với Lam Trường, anh không muốn chia sẻ những điều riêng tư

Cuộc sống thì ai cũng như ai, có những thuận lợi và khó khăn song tôi muốn mọi người thấy những khó khăn trong công việc hơn là khó khăn trong cuộc sống gia đình hay là những chuyện riêng tư. Tôi không muốn chuyện riêng của mình trở thành chuyện để người ta đàm tiếu, thậm chí làm sai lệch câu chuyện và làm mất đi hình ảnh của mình. Chính vì điều đó, tôi không muốn chia sẻ những điều riêng tư.

P.V: Anh có cảm thấy chán nản và buồn bã khi đọc những bài viết không hay về mình?

Ca sỹ Lam Trường: Khi đọc báo tôi rất chọn lọc, thấy những bài viết không hay về mình là tránh đọc để tránh sự ảnh hưởng trong công việc cũng như trong cuộc sống của mình. Tuy nói là tránh nhưng mình tránh được còn người thân chưa chắc đã tránh được. Có khi họ vẫn đọc những bài báo đó rồi nói ra với mình hay người này nói qua người kia rồi lại thành một câu chuyện hoàn toàn khác khiến mình cảm thấy rất mệt mỏi.

Được mọi người quan tâm đến cuộc sống tôi rất cám ơn, nhưng hãy để ca sĩ có không gian riêng, tự giải quyết những vấn đề riêng của mình như vậy sẽ tốt hơn.

Đôi khi có những việc không hay xảy ra và tôi muốn làm cho mọi việc bình thường thì chính những bài báo, sự quan tâm đó sẽ làm mọi việc đôi khi lại tệ hơn. Có những lúc, mình muốn giảng hòa nhưng khi đọc xong bài báo đó, mọi việc lại nổ tung ra và không thể giảng hòa được. Cho nên, điều đó cũng gây ảnh hưởng rất nhiều cho người trong cuộc.

P.V: Tuy nhiên cuộc sống thì không tránh khỏi những lúc chán nản, buồn bã, cô đơn những lúc đó anh tìm lại sự cân bằng cho mình như thế nào?

Ca sỹ Lam Trường: Tôi tìm trong âm nhạc, trong những bài hát của mình, trong những tình cảm (tích cực) của khán giả. Khán giả mỗi người mỗi tính, nhưng tôi thấy có nhiều fan thực sự quan tâm đến âm nhạc chứ không phải những vấn đề khác. Ở họ tôi có được sự đồng cảm, bình an và có thể chia sẻ.

Để tìm lại cân bằng mỗi khi chán nản Lam Trường thường tìm về với gia đình...

Hay gần nhất là gia đình, nơi mà tôi có thể trò chuyện, giúp mình vượt qua được những khó khăn. Nhưng quan trọng nhất vẫn là bản thân mình cũng phải biết quay lại những thị phi đó để tự tránh.

P.V: Showbiz Việt hiện nay có những ca sĩ sử dụng scaldal như một chiêu trò để đánh bóng tên tuổi, anh nghĩ gì về điều này?

Ca sỹ Lam Trường: Tôi thấy đó là một cách tiêu cực. Người ta lợi dụng sự hiếu kỳ và tò mò của công chúng là điều không tốt. Một số ca sĩ tạo scandal, sau đó khi được mọi người biết tới thì thay đổi, biến chuyển cho tốt hơn nhưng cách tạo hình ảnh đó không hề tốt, trong môi trường âm nhạc thì quả là không hay chút nào. Điều đó khiến tôi buồn vì mình là người sống trong môi trường đó.

P.V: Thời gian gần đây thấy anh khá im ắng với các show diễn trong nước, phải chăng anh bận rộn với những show diễn ở nước ngoài dành cho những bà con Việt kiều xa xứ?

Ca sỹ Lam Trường: Trong năm vừa qua hơn nửa thời gian tôi ở Úc, Mỹ, Canada tuy nhiên tôi cũng đã cho ra một CD mới mang tên “Khi người yêu tôi khóc”. Năm 2013 tôi sẽ có những dự án bù lại cho năm vừa rồi, cụ thể là sắp tới tôi sẽ cho ra CD “Mong manh hạnh phúc” và CD tiền chiến thứ hai; bên cạnh đó là những MV và một phim ca nhạc ngắn cùng một số chương trình biểu diễn.

P.V: Thời gian gần đây những nghệ sĩ Việt Nam khi ra hải ngoại biểu diễn được đông đảo bà con Việt kiều yêu thích, còn các nghệ sĩ hải ngoại lại quay về quê hương để biểu diễn, anh có suy nghĩ gì về sự hoán đổi này?

Ca sỹ Lam Trường: Đó là điều tất yếu, giống như là cá cần nước và nước cũng phải là môi trường tốt để cá sống. Là ca sỹ ai cũng mong được gặp gỡ công chúng, được gặp gỡ những người yêu giọng hát của mình. Vì vậy sự hoán đổi đó là nhu cầu tất yếu. Khi đó khối lượng công việc của ca sĩ sẽ nhiều hơn, cơ hội để ca sĩ gặp gỡ công chúng cũng nhiều hơn. Tôi cảm thấy vui vì điều đó.

P.V: Tuy nhiên điều đó có tạo nên sự cạnh tranh giữa ca sĩ trong nước và ca sĩ hải ngoại không?

Ca sỹ Lam Trường: Ở nơi đâu và lúc nào thì cũng có sự cạnh tranh. Cạnh tranh để tồn tại trong lòng công chúng nhưng với  tôi đối thủ lớn nhất chính là bản thân mình. Bản thân mình có lựa chọn được bài hát hay phù hợp nhất với giọng ca của mình  và đã thể hiện bài hát đó tốt nhất hay chưa, đã chu toàn trong công việc âm nhạc đó mới là điều quan trọng.

P.V: Kỷ niệm sâu sắc khi anh biểu diễn ở nước ngoài?

Ca sỹ Lam Trường: Có rất nhiều kỷ niệm nhưng tôi nhớ lần đầu sang Mỹ biểu diễn, công chúng đến xem rất đông, không còn chỗ để đứng chứ không phải ngồi nữa. Hôm đó, tôi hát bài hit của mình như: Mưa phi trường, Tình thôi xót xa… và mọi người khi ấy không còn đủ bình tĩnh để nghe, họ chỉ muốn gặp mặt vì trước đó họ chỉ được nhìn tôi trên CD; mọi người với tay để cố gắng bắt tay và tôi cũng cố gắng vừa hát vừa đáp lại những cánh tay dơ lên.

Lam Trường muốn tạo được sự thân tình giữa ca sĩ và những người hâm mộ để họ thấy được sự cố gắng, nỗ lực của mình

Rồi có những khán giả hâm mộ bay 3, 4 tiếng từ một tiểu bang khác sang để xem tôi diễn; có người còn đem theo cả nồi canh chua vì sợ tôi đi xa nhớ những món ăn Việt Nam. Họ kể, khi mang lên máy bay sợ có mùi nên họ bọc kỹ nồi canh lại và xịt nước hoa lên. Đến lúc bát canh chua tới với mình thì toàn mùi nước hoa nhưng để khỏi phụ lòng mọi người tôi vẫn ăn vài thìa.

P.V: Là thần tượng trong lòng nhiều bạn trẻ thì Lam Trường phải giữ hình ảnh mình như thế nào?

Ca sỹ Lam Trường: Tôi luôn giữ được sự đam mê trong ca hát để công chúng thấy mình vẫn còn đầy sự say mê và cầu toàn trong công việc. Những lúc khó khăn, tôi vẫn luôn cố gắng để có sản phẩm dành cho công chúng. Tôi muốn tạo được sự thân tình giữa ca sĩ và những người hâm mộ để họ thấy được sự cố gắng, nỗ lực của mình và đó cũng là cách tôi lưu giữ hình ảnh trong lòng công chúng.

P.V: Xin cảm ơn ca sỹ Lam Trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lam Trường - Minh Thư hội ngộ đầu năm
Lam Trường - Minh Thư hội ngộ đầu năm

Đêm nhạc Nhạc khúc mùa xuân được khai màn bằng tiết mục Ngày tết quê hương Việt Nam được dàn dựng hoành tráng

Lam Trường - Minh Thư hội ngộ đầu năm

Lam Trường - Minh Thư hội ngộ đầu năm

Đêm nhạc Nhạc khúc mùa xuân được khai màn bằng tiết mục Ngày tết quê hương Việt Nam được dàn dựng hoành tráng

Lam Trường tái ngộ Phương Thanh
Lam Trường tái ngộ Phương Thanh

Cả hai đã cùng song ca trong chương trình “Thần tượng của những thần tượng” do “Họa mi Tây Nguyên” Siu Black tổ chức tối 22/12

Lam Trường tái ngộ Phương Thanh

Lam Trường tái ngộ Phương Thanh

Cả hai đã cùng song ca trong chương trình “Thần tượng của những thần tượng” do “Họa mi Tây Nguyên” Siu Black tổ chức tối 22/12

Lam Trường hát dân ca cùng các thí sinh Ngôi nhà âm nhạc
Lam Trường hát dân ca cùng các thí sinh Ngôi nhà âm nhạc

Với phong cách làm việc chuyên nghiệp, chàng ca sỹ Lam Trường đã có những buổi tập thú vị cùng các thí sinh để chuẩn bị cho phần thi sắp tới.

Lam Trường hát dân ca cùng các thí sinh Ngôi nhà âm nhạc

Lam Trường hát dân ca cùng các thí sinh Ngôi nhà âm nhạc

Với phong cách làm việc chuyên nghiệp, chàng ca sỹ Lam Trường đã có những buổi tập thú vị cùng các thí sinh để chuẩn bị cho phần thi sắp tới.