Liveshow Ngọc Sơn khiến giao thông ùn tắc và hỗn loạn

Tối qua (6/9), liveshow của ca sĩ Ngọc Sơn được BTC cho biết đã phá kỷ lục về khán giả và khiến giao thông ùn tắc và hỗn loạn.

Tối 6/9, Ngọc Sơn đã trở thành ca sĩ mở màn cho chương trình Dấu ấn trong năm thứ 2. Sân khấu nhà thi đấu Nguyễn Du chật kín chỗ ngồi, không còn một khoảng trống trên các lối đi và chương trình đã được đánh giá là thành công rực rỡ. Theo BTC, liveshow Ngọc Sơn đã phá kỷ lục về lượng khán giả đến xem chương trình trực tiếp của Dấu ấn trong gần 2 năm qua.

Ngọc Sơn trong đêm diễn tối 6/9

Bất kể cơn mưa kéo dài từ chiều cho đến tối tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã không ngăn cản được hàng ngàn khán giả đổ về Nhà thi đấu Nguyễn Du xem Ngọc Sơn – một trong những ca sĩ thành công nhất thập niên 90 của Việt Nam – biểu diễn. Sự nhiệt tình của khán giả đã khiến cho con đường đã chìm trong biển nước trước nhà thi đấu trở nên ùn tắc và hỗn loạn, gây nên tình trạng kẹt xe nghiêm trọng. BTC cho biết đến đúng giờ biểu diễn họ đã buộc phải đóng tất cả các cửa của nhà thi đấu để đảm bảo an ninh cho buổi lên sóng trực tiếp. Tuy nhiên, có không ít khán giả đã không kiềm chế nên đã có những hành động quá khích như xô đẩy và đập vỡ cửa kính của nhà thi đấu… Vì thế, sau 30’ biểu diễn, vào 20h30, BTC đã đồng ý mở cửa để những khán giả đến muộn có thể vào xem.

BTC cho biết hiện tưởng xảy ra tối ngày 6/9 tại liveshow của Ngọc Sơn khiến họ bất ngờ. Tuy nhiên, sự ăn khách đặc biệt này cũng không quá khó để lý giải. Dù không còn là một ca sĩ thuộc hàng thần tượng ngày nay, nhưng trong quá khứ, Ngọc Sơn đã có một thời kỳ vàng son của sự nghiệp và lượng khán giả yêu mến anh vẫn còn rất lớn. Chính ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, một trong 3 khách mời của liveshow cũng đã nói rằng sự nghiệp Ngọc Sơn có là điều bất cứ ca sĩ nào cũng muốn có.

Với 15 tiết mục được dàn dựng ấn tượng, Dấu Ấn đã tái hiện lại những mốc son đáng nhớ trong con đường âm nhạc của Ngọc Sơn từ những ngày đầu vào nghề - thư sinh và hồn nhiên, tới những bước ngoặt quan trọng đưa anh thành ngôi sao lớn. Đó là một Ngọc Sơn đa sắc, vừa trữ tình với những ca khúc như Hát nữa đi em, Giận hờn, Nụ cười biệt ly, Đêm cuối, Một giấc mơ buồn… vừa sôi động với liên khúc Anh Number One, Đêm yêu đương, Lời tỏ tình dễ thương…; Một Ngọc Sơn nồng nàn và da diết với những ca khúc về tình cảm gia đình do anh sáng tác như Tình cha, Lòng mẹ, Đạo làm con… hay ngẫu hứng với tiết mục ca cổ Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà…

Ngọc Sơn không ít lần rơi nước mắt trong show diễn của mình

Liveshow Ngọc Sơn tối qua có sự góp mặt của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Lý Hải và Phương Mỹ Chi. Các tiết mục của 3 khách mời đã mang đến nhiều màu sắc cho chương trình và nhận được nhiều khán giả yêu thích. Tuy nhiên, Ngọc Sơn lại cho thấy anh vẫn xứng đáng là một “ông hoàng” , “anh number one” trên sân khấu, mỗi khi âm nhạc nổi lên. Sự ủng hộ và cuồng nhiệt của hàng ngàn khán giả tối qua đã cho thấy điều này. Và điều đó cũng cho thấy Dấu Ấn đã đúng khi dũng cảm và chấp nhận mạo hiểm để chọn Ngọc Sơn là nhân vật cho liveshow đầu tiên mở màn cho năm thứ 2 của chương trình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tưng bừng hội diễn nghệ thuật quần chúng Hải quan Quảng Ninh
Tưng bừng hội diễn nghệ thuật quần chúng Hải quan Quảng Ninh

VOV.VN - Hôm nay (6/9), tại thành phố Móng Cái, Cục Hải Quan tỉnh Quảng Ninh, tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng lần thứ 2 năm 2014.

Tưng bừng hội diễn nghệ thuật quần chúng Hải quan Quảng Ninh

Tưng bừng hội diễn nghệ thuật quần chúng Hải quan Quảng Ninh

VOV.VN - Hôm nay (6/9), tại thành phố Móng Cái, Cục Hải Quan tỉnh Quảng Ninh, tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng lần thứ 2 năm 2014.

Lần đầu tiên, Hà Nội tổ chức Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa
Lần đầu tiên, Hà Nội tổ chức Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa

VOV.VN - Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa lần đầu tiên diễn ra tại Hà Nội trong 3 ngày từ 2-4/10 với sự tham gia của các nghệ sĩ tài năng của Việt Nam và quốc tế.

Lần đầu tiên, Hà Nội tổ chức Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa

Lần đầu tiên, Hà Nội tổ chức Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa

VOV.VN - Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa lần đầu tiên diễn ra tại Hà Nội trong 3 ngày từ 2-4/10 với sự tham gia của các nghệ sĩ tài năng của Việt Nam và quốc tế.

Truyền hình thực tế và thảm họa giám khảo
Truyền hình thực tế và thảm họa giám khảo

Ở chương trình Tôi là người chiến thắng cuối tuần qua, nhạc sĩ Đức Huy đã bức xúc đưa ra lời kêu gọi mà một số báo gọi là “dằn mặt”.

Truyền hình thực tế và thảm họa giám khảo

Truyền hình thực tế và thảm họa giám khảo

Ở chương trình Tôi là người chiến thắng cuối tuần qua, nhạc sĩ Đức Huy đã bức xúc đưa ra lời kêu gọi mà một số báo gọi là “dằn mặt”.

Giọng hát Việt nhí: Cô bé khiếm thị Ngọc Anh khóc nức nở vì bị loại
Giọng hát Việt nhí: Cô bé khiếm thị Ngọc Anh khóc nức nở vì bị loại

VOV.VN - Ngọc Anh đã không được nhiều khán giả bình chọn và phải nói lời chia tay với cuộc thi. Ngoài ra, còn có Hà Trang và Thanh Thảo cũng bị loại.

Giọng hát Việt nhí: Cô bé khiếm thị Ngọc Anh khóc nức nở vì bị loại

Giọng hát Việt nhí: Cô bé khiếm thị Ngọc Anh khóc nức nở vì bị loại

VOV.VN - Ngọc Anh đã không được nhiều khán giả bình chọn và phải nói lời chia tay với cuộc thi. Ngoài ra, còn có Hà Trang và Thanh Thảo cũng bị loại.

Giọng hát Việt nhí: Cậu bé tóc xù ngộ nghĩnh trong vai “già nua“
Giọng hát Việt nhí: Cậu bé tóc xù ngộ nghĩnh trong vai “già nua“

VOV.VN - Hoàng Anh đã hóa thân rất thành công vai bác làm vườn “già nua” và chinh phục khán giả qua ca khúc “Bác làm vườn và con chim sâu”. 

Giọng hát Việt nhí: Cậu bé tóc xù ngộ nghĩnh trong vai “già nua“

Giọng hát Việt nhí: Cậu bé tóc xù ngộ nghĩnh trong vai “già nua“

VOV.VN - Hoàng Anh đã hóa thân rất thành công vai bác làm vườn “già nua” và chinh phục khán giả qua ca khúc “Bác làm vườn và con chim sâu”.