Mỹ Linh, Tấn Minh song ca đẳng cấp ở "Bài hát yêu thích"

(VOV) - Có thể nói đây là một trong những màn trình diễn hay nhất trong liveshow chương trình "Bài hát yêu thích" tháng 5.

Thỏa mãn với ca khúc Pop

Liveshow Bài hát yêu thích (BHYT) tháng 5 diễn ra tối qua (5/5) tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt – Xô đã được thắp sáng bởi những bài hát mới của những ca sĩ, nhạc sĩ trẻ. Một không gian âm nhạc có bố cục khá rõ với 2 mảng chính trẻ trung và dân gian, cổ điển đã tạo nên màu sắc đặc biệt cho chương trình.

Trong 5 ca khúc đầu tiên, sân khấu BHYT chào đón những gương mặt ca sĩ trẻ với những bản nhạc pop hiện đại, trẻ trung cùng với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Lê Việt Anh mở đầu đêm diễn với ca khúc “Con ma” của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Chàng ca sĩ trẻ đã chịu khó đầu tư trung dàn dựng bối cảnh cùng trang phục hết sức ấn tượng. Tiết mục của Lê Việt Anh nhận được sự hưởng ứng của hai khách mời bình luận là nhà thơ Phan Huyền Thư và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến.

Lê Việt Anh gây ấn tượng với ca khúc "Con ma"

Lynk Lee (Tô Mạnh Linh) trở lại với chương trình lần này với một sáng tác do chính anh sáng tác “Ngày ấy bạn và tôi”. Vẫn chứng tỏ thế mạnh trong những bản pop dễ thương dành cho tuổi học trò, Lynk Lee gây xúc động với khán giả bằng những ca từ mộc mạc, sâu lắng về tình bạn, tuổi học trò.

Trái với những cảm xúc hồn nhiên mà Lynk Lee mang lại, Trung Quân Idol và Vũ Hạnh Nguyên khiến sân khấu lắng lại với những ca khúc mang chất tự sự. Từng thành công trên sân khấu Bài hát Việt, ca khúc “Lạc” (Lê Hà Nguyên) được Trung Quân thể hiện trên sân khấu BHYT.

Màn trình diễn tuy chưa thực sự hoàn hảo nhưng Trung Quân Idol vẫn thể hiện được độ rung trong cảm xúc của ca khúc. Bên cạnh đó, Vũ Hạnh Nguyên cùng rapper TMT mang đến ca khúc “Vô tâm” của nhạc sĩ Tuấn Vinh. Tuy có chất giọng khàn nhưng hơi "phô" nên Vũ Hạnh Nguyên vẫn chưa thể làm sáng ca khúc có giai điệu và ca từ khá hay này.

Huy Quyết - Dương Cầm trong ca khúc "Mong anh về"

Có một sáng tác được trình diễn trong chương trình nhưng nhạc sĩ Dương Cầm lại thể hiện khả năng hát và chơi piano trong tiết mục song ca “Gọi tên em” với “Sao Mai” Huy Quyết. Bằng chất giọng tình cảm và lối xử ý linh hoạt, Huy Quyết và Dương Cầm đã tạo nên một phần trình diễn vừa ngọt ngào, vừa trẻ trung.

Mỹ Linh - Tấn Minh thăng hoa trong ca khúc "Mong anh về"

Bên cạnh đó, “hit” cũ của nhạc sĩ Dương Cầm “Mong anh về” đã được cặp ngôi sao hàng đầu Mỹ Linh và Tấn Minh thể hiện rất thành công. Khán giả bất ngờ khi Mỹ Linh cùng Tấn Minh đã thể hiện ca khúc trên nền bản phối theo phong cách semi classic vừa tinh tế trong kỹ thuật, vừa hết sức nồng nàn xúc cảm. Nhạc sĩ Dương Cầm chia sẻ, ban đầu khi tư duy sáng tác “Mong anh về”, anh đã định hình phong cách semi classic cho ca khúc này.

Hương Tràm với ca khúc "Xa"

Quán quân “Giọng hát Việt” Hương Tràm cũng gửi đến khán giả sáng tác mới của nhạc sĩ Phương Uyên có tên “Xa”. Sau khi nhận giải thưởng nghệ sĩ mới của năm từ giải thưởng Cống hiến 2013, Hương Tràm đã có phần trình diễn xuất sắc. Tùy còn rất trẻ nhưng Hương Tràm đã thể hiện những cung bậc cảm xúc trong tình yêu hết sức tinh tế.

Nhạc cách mạng, thính phòng hấp dẫn

Nếu như trong phần một, những ca khúc pop khiến khán giả thích thú thì ở phần hai, sân khấu chương trình nhường chỗ cho những ca khúc mang tính cổ điển có sức sống bền bỉ. Bên cạnh đó, những ca khúc có xu hướng về đề tài xã hội cũng thu hút sự chú ý của khán giả trong phần hai của liveshow lần này.

Ca sĩ Quang Hào mở đầu phần hai của chương trình bằng ca khúc “Chuyến đò quê hương” của nhạc sĩ Vy Nhật Tảo. Anh thực sự đã thể hiện rất tốt ca này và nhận được đánh giá tích cực từ nhà thơ Hồng Thanh Quang cũng như nhà thơ Phan Huyền Thư.

Đăng Dương với ca khúc "Tình em"

BHYT tháng 5 còn chuyển đến khán giả những sáng tác theo thể loại nhạc cách mạng – thính phòng như “Tình em” (Huy Du), “Em – mùa xuân” (Xuân Thủy). Ca sĩ Đăng Dương đã truyền tải ca khúc “Tình em” của nhạc sĩ Huy Du đến khán giả bằng giọng hát mượt mà, kỹ thuật mà cảm xúc. Đây là một ca khúc đi cùng năm tháng nhưng vẫn thực sự cuốn hút khán giả bởi giai điệu và ca từ đẹp.

Ca khúc “Em – mùa xuân” cũng được ca sĩ Vũ Thắng Lợi thể hiện khá thành công. Giọng hát cao, nội lực cùng lối thể hiện tinh tế khiến cho màn trình diễn của Vũ Thắng Lợi nhận được hưởng ứng từ khán giả cũng như khách mời bình luận. Điều này chứng tỏ sức sống bền bỉ của những ca khúc cách mạng, cũng như thể loại âm nhạc thính phòng, cổ điển vẫn có chỗ đứng trong lòng công chúng khán giả.

Khương Ngọc thể hiện ca khúc "Bụi đường"

Hai sáng tác có xu hướng về đề tài xã hội của Khương Ngọc và Hà Okio đã khép lại đêm diễn đầy màu sắc này. Khương Ngọc đã từng gây ấn tượng với khán giả ngay trong lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu BHYT. Trong lần trở lại này, Khương Ngọc mang đến ca khúc “Bụi đường” viết về những trải nghiệm của người trẻ tuổi.

Còn ca nhạc sĩ trẻ Hà Okio cũng gửi đến khán giả sáng tác có tên “Đừng bao giờ hết hy vọng”, Hà Okio đã kết thúc liveshow tháng 5 bằng những nốt nhạc và ca từ đầy tự tin và hy vọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên