Nghệ sĩ piano Trang Trịnh đưa "lễ hội muông thú" ra vỉa hè

VOV.VN - Các loài vật trong “Ngày hội của muông thú” được nghệ sĩ trẻ Trang Trịnh trình diễn tươi vui, sôi nổi đầy cuốn hút.

Carnival of the Animal (Lễ hội muông thú) là tên một tác phẩm nổi tiếng của nhà soạn nhạc người Pháp Saint – Saens. Tổ khúc Lễ hội muông thú gồm 14 nhạc mục dành cho thiếu nhi, trong đó các loài động vật được mô tả một cách rất sáng tạo đã được nghệ sĩ trẻ Trang Trịnh trình diễn một cách hào hứng, tươi vui và hấp dẫn vào chiều Chủ nhật (8/12) trong chương trình LUALA Concert Thu Đông 2013 trên hè phố Lý Thái Tổ, Hà Nội.

Trang Trịnh đã chơi “Lễ hội muông thú” nhiều lần ở Anh nhưng đây là lần đầu tiên cô công diễn tác phẩm này ở Việt Nam. Để giúp các khán giả nhỏ dễ dàng khám phá ra những con vật gần gũi, đáng yêu cũng như cảm nhận được ngôn ngữ của chúng qua âm nhạc, cô đã chọn cách tương tác khi chơi nhạc.

Con vật gì là chúa tể của muôn loài là câu hỏi đầu tiên được Trang Trịnh đặt ra. Và “Lễ hội muông thú” đã được bắt đầu với tiếng gầm của sư tử qua tiếng đàn piano của chị Trang với những gam mạnh mẽ và hùng tráng sau câu trả lời chính xác của các em nhỏ.

Trang Trịnh đã nhiều lần trình diễn “Lễ hội muông thú” ở Anh nhưng đây là lần đầu tiên cô công diễn tác phẩm này ở Việt Nam

Không khí buổi diễn dần trở nên sôi động và nhộn nhịp hơn mỗi khi Trang Trịnh trò chuyện, đưa ra những câu hỏi gợi ý, dẫn dắt các bé. Cứ thế, những con vật đáng yêu dần dần hiện ra trước mắt các bé cùng những khúc âm thanh được trình diễn sau đó.

Nào là hình ảnh một đàn gà với những tiếng gáy, tiếng mổ hạt qua tiếng đàn dây, piano và clarinet. Lừa hoang - con thú chạy rất nhanh ở trong rừng gần như không ai có thể nhìn thấy được thể hiện bằng chuyển động lên xuống nhanh nhẹn luống cuống không ngớt của piano.

Rồi rùa là con vật chậm nhất và vì sao sống lâu nhất được các em giải thích khá ngộ nghĩnh khiến khán giả cùng cười ồ: Thứ nhất rùa không hút thuốc lá, thứ hai là thường tập bơi! Ngay sau câu trả lời, một chương nhạc trào phúng mở đầu bằng piano rồi các đàn dây thể hiện một cách chậm rãi con vật này đã vang lên.

Còn bức tranh biếm họa về con voi được thể hiện bằng chương nhạc khá hài hước, nặng nề của nhạc cụ double-bass. Tiếp đó, khúc nhạc piano miêu tả những con kanguru được thể hiện bằng những cú nhảy quãng cách nhanh nhẹn và duyên dáng.

Chương mô tả thế giới đại dương với những tiếng Flute rồi đến các đàn dây trên nền âm thanh gợn sóng lăn tăn được piano và glass harmonica thể hiện. Tiếp sau đó thế giới của những chú chim trong rừng rậm với tiếng kêu của một tổ chim cu được “nhìn thấy” qua hợp âm của piano, clarinet lặp đi lặp lại. Các đàn dây, cello và double-bass chơi điểm nhịp cùng tiếng flute đóng vai trò tiếng chim...

Khúc nhạc về thiên nga nổi tiếng nhất trong tổ khúc được cello chơi trên nền hòa âm của đàn piano thể hiện tiếng mặt nước lao xao, tiếng sóng cuồn cuộn…

Rồi cả những khúc nhạc về những người có đôi tai rất dài, về những nghệ sĩ piano cũng hiện ra bằng những đoạn piano minh họa khá sinh động...


Tương tác là hình thức Trang Trịnh đã chọn khi chơi tác phẩm “Lễ hội muông thú” để giúp các khán giả nhỏ dễ dàng khám phá ra những con vật gần gũi quanh mình..

Hứng khởi sau buổi diễn, Trang Trịnh cho biết, lần đầu tiên tham gia biểu diễn tại LUALA Concert, cô rất vui và thích thú khi được gặp các em nhỏ, được chơi nhạc, trò chuyện với chúng. Với cô, LUALA Concert là một hoạt động tuyệt vời, là điểm nhấn của văn hóa thủ đô. Điều này là một tiến bộ rất tích cực và LUALA Concert nên kéo dài và mở rộng hơn nữa.

Là chương trình đặc biệt dành cho các khán giả nhí nên tại buổi diễn này, các khán nhỏ tuổi khá đông đảo so với các buổi diễn khác LUALA Concert. Các em đến từ sớm, cũng háo hức chờ lúc khai  mạc rồi ngồi nghe một cách trật tự cùng với cô giáo của mình. Nhiều em còn tỏ ra khá am hiểu về các nhạc cụ của dàn nhạc.

Ở góc bên kia phía phố Lý Đạo Thành, trong số các khán giả nhí tới nghe và xem “Lễ hội muông thú” chiều 8/12, nhiều người cũng thấy lạ khi một tốp em nhỏ chừng 10 người mang theo túi vẽ đến đây. Sau khi ổn định chỗ ngồi, các em mở giấy vẽ và chăm chú vào “công việc” của mình. Cô giáo - họa sĩ Hoàng Thị Bích Liên cho biết, năm nào cô cũng đưa học trò của mình tới đây xem hòa nhạc Luala. Hôm nay, cô đưa các em lớp họa của Nhà văn hóa Ba Đình tới góc phố này để các em vừa làm bài tập vừa nghe nhạc. Cô muốn tâm hồn các em được thấm đẫm vẻ đẹp của âm nhạc dòng bác học này từ thủa nhỏ. Cô Liên rất vui cho biết, cách đây 2 năm, các học trò của cô đã Luala Concert hỗ trợ triển lãm tranh ở Luala Concert Xuân Hè 2011 cũng ở góc phố này.

Tuần thứ ba của Hòa nhạc Luala Concert Thu Đông 2013 với 2 buổi diễn của dàn nhạc dây Luala tại Ecopark vào thứ Bảy (14/12) và sự xuất hiện của ca sĩ Quang Dũng và nữ ca sĩ trẻ Phạm Thu Hà cùng kết hợp với phong cách cổ điển và bán cổ điển vào chiều Chủ nhật (15/12).
Trước đó, trong phần đầu mở đầu của buổi diễn chiều Chủ Nhật, Trang Trịnh đã chơi 3 tác phẩm của các nhà soạn nhạc nổi tiếng. Đó là: Revolution Etude của E. Chopin, Traumeri của Schumann và Feux d’artifice của Debussy. Trang Trịnh cho biết, tác phẩm: Revolution đã được cô chơi ở Hong Kong (Trung Quốc) đúng dịp vào cả nước đang đau buồn và tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Vị tướng của nhân dân đã ra đi. Tại buổi diễn đó, Trang Trịnh đã dành ít phút để chia sẻ nỗi đau thương này với khán giả nước ngoài.

Còn tác phẩm Giấc mơ được Suman viết trong chùm trong những tác phẩm cảnh về thời thơ ấu của mình. Cô rất thích tác phẩm này và mỗi khi đi trên đường Hoàng Diệu, Trang Trịnh có có cảm giác như chính mình trong bản nhạc này.

Với nhạc phẩm thứ ba như cô tâm sự, mỗi khi chơi Feux d’artifice và có dịp xem bắn pháo hoa qua truyền hình, Trang lại có cơ hội suy nghĩ về cuộc sống của mình. Trang cũng như những người Việt trẻ mong muốn được tỏa sáng như những bông pháo hoa đó. Trang cũng đang tìm ra cách thế nào là tỏa sáng thực sự. Và một điều nữa khiến mà Trang luôn nhớ là gương mặt của những người bạn đã cùng ngắm pháo hoa với Trang khi còn ở Pháp. Trang cũng mong mọi người khi nghe bức tranh âm nhạc này sẽ tạo ra ký ức đẹp…

Phần hai của buổi diễn trở lại cùng dàn nhạc dây của LUALA với các tác phẩm cổ điển: Kaizer Walzer của J. Strauss, Sonata No.3 – G. Rossine, Walzer from Merry Widow  của F.Suppe. Hai tác phẩm: Thais Meditation của J. Massenet và Zigeunerweisen của P.Sarasate do nghệ sĩ violin Nguyễn Xuân Huy trình diễn chiều Chủ nhật 8/12 đã khép lại tuần thứ hai của Luala Concert Thu Đông 2013.

Trước đó, vào thứ Bảy (7/12), tuần thứ hai của mùa diễn thứ ba của Hòa nhạc Luala Thu Đông, khán giả đã được thưởng thức nhiều bản song tấu và tam tấu với piano. Pianist Vũ Ngọc Linh hiện đang là giảng viên của Học viện Âm nhạc Việt Nam đảm nhiệm phần piano. Bên cạnh những tác phẩm nổi tiếng thế giới, người xem được thưởng thức nhạc phẩm “Em ơi Hà Nội phố” của Phú Quang do nghệ sĩ kèn Clarinet Tạ Trung Đức trình diễn. Đặc biệt trong chương trình lần này còn có chùm nhạc phẩm của The Beatles như Yesterday, Hey Jude, Michelle do cây Oboa Hoàng Mạnh Lâm - giảng viên của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam trình diễn./.

Camille Saint – Saens viết tổ khúc Lễ hội muông thú  năm 1886 nhưng ngoại trừ khúc nhạc Thiên nga, Saint-Saëns không cho phép xuất bản Ngày hội của muông thú khi ông còn sống, bởi ông sợ rằng nó sẽ vượt trên các tác phẩm nghiêm túc hơn của mình.

Toàn bộ tổ khúc Lễ hội muông thú chỉ được xuất bản sau khi Saint-Saëns qua đời (1935 -1921) theo di chúc của ông và trở thành một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà soạn nhạc người Pháp này.


Một số hình ảnh tại "Lễ hội muông thú":




Trang Trịnh luôn luôn tươi cười khi trò chuyện, giao lưu
cùng các khán giả nhí

Các nghệ sĩ violin bắt chước tiếng gà mái gáy cục tác cụ te...

Còn tiếng gà trống gáy ò ó o... được các nghệ sĩ minh họa bằng tiếng đàn Clarinet


Bức tranh "con voi" được một nhạc công có chiếc Contrabass rất to thể hiện.

Chỉ một chút tiếc nuối là biểu diễn ngoài trời tuy có được không khí vui vẻ nhưng chất lượng âm thanh cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng xe cộ đi lại, nhất là những đoạn tiết tấu chậm, những lúc cần sự yên tĩnh.

Các học trò lớp họa của cô giáo - họa sĩ Hoàng Thị Bích Liên, Nhà văn hóa Ba Đình
được cô đưa tới góc phố này để vừa vẽ tranh buổi hòa nhạc và vừa nghe nhạc.


Để nhìn cho rõ chị chơi piano xinh đẹp, đáng yêu,
bố phải công kênh bé trên vai.

Sau phần trình diễn của mình, Trang Trịnh nhận bó hoa tươi thắm
từ ông Đỗ Ngọc Minh, chủ tập đoàn DX.

Các em rất thích màn trình diễn của chị Trang Trịnh.
Có em đã mếu máo đòi mẹ cho chụp ảnh cùng chị bằng được.

Phần hai của buổi diễn trở lại cùng dàn nhạc dây của LUALA với các tác phẩm cổ điển của các nhà soạn nhạc lừng danh: Kaizer Walzer của J. Strauss, Sonata No.3 – G. Rossine, Walzer from Merry Widow  của F.Suppe... 


Màn trình diễn solo của nghệ sĩ Xuân Huy với hai nhạc phẩm: Thais Meditation của J. Massenet và Zigeunerweisen của P.Sarasate đã khép lại tuần thứ hai của Luala Concert Thu Đông 2013.
Dàn nhạc biểu diễn hôm nay do nghệ sĩ Khắc Thành chỉ huy.


Nhiều khán giả cao tuổi cũng tới nghe và xem LUALA Concert và cả những người khuyết tật say sưa thưởng thức các nhạc phẩm.


Khá nhiều người nước ngoài đến nghe hòa nhạc 



Có cả khán giả nước ngoài cũng "bệt" cùng các em nhỏ!

Nhạc sĩ Bùi Công Duy – một violinist hàng đầu trong nước cũng đến nghe nhạc và
trò chuyện cùng các nghệ sĩ đàn dây Luala sau buổi diễn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diva Hồng Nhung ra phố cùng "Luala Concert 2012"
Diva Hồng Nhung ra phố cùng "Luala Concert 2012"

(VOV) - Lần đầu tiên công chúng thủ đô được thưởng thức giọng hát của diva Hồng Nhung ngay trên hè phố tại "Luala Concert Thu Đông 2012".

Diva Hồng Nhung ra phố cùng "Luala Concert 2012"

Diva Hồng Nhung ra phố cùng "Luala Concert 2012"

(VOV) - Lần đầu tiên công chúng thủ đô được thưởng thức giọng hát của diva Hồng Nhung ngay trên hè phố tại "Luala Concert Thu Đông 2012".

LUALA Concert Thu Đông 2013 có gì mới?
LUALA Concert Thu Đông 2013 có gì mới?

VOV.VN - Lần đầu tiên tại LUALA Concert sẽ xuất hiện các nghệ sĩ nước ngoài cùng ca sĩ Tùng Dương, nghệ sĩ piano Trang Trịnh...

LUALA Concert Thu Đông 2013 có gì mới?

LUALA Concert Thu Đông 2013 có gì mới?

VOV.VN - Lần đầu tiên tại LUALA Concert sẽ xuất hiện các nghệ sĩ nước ngoài cùng ca sĩ Tùng Dương, nghệ sĩ piano Trang Trịnh...

Tùng Dương thăng hoa với nhạc cổ điển trên vỉa hè
Tùng Dương thăng hoa với nhạc cổ điển trên vỉa hè

VOV.VN - Lần đầu biểu diễn theo phong cách opera, giọng ca tài năng, đầy cá tính này đã cháy hết mình và mê đắm với từng giai điệu.

Tùng Dương thăng hoa với nhạc cổ điển trên vỉa hè

Tùng Dương thăng hoa với nhạc cổ điển trên vỉa hè

VOV.VN - Lần đầu biểu diễn theo phong cách opera, giọng ca tài năng, đầy cá tính này đã cháy hết mình và mê đắm với từng giai điệu.

“Luala” lại bước ra phố
“Luala” lại bước ra phố

Dịp này, “Hòa nhạc Luala" tiếp tục biểu diễn giữa khung cảnh ngoài trời. Sự xuất hiện của chương trình mang lại một không gian văn hóa tươi tắn, sống động như một luồng gió mới thổi bùng niềm đam mê của công chúng yêu âm nhạc Thủ đô...

“Luala” lại bước ra phố

“Luala” lại bước ra phố

Dịp này, “Hòa nhạc Luala" tiếp tục biểu diễn giữa khung cảnh ngoài trời. Sự xuất hiện của chương trình mang lại một không gian văn hóa tươi tắn, sống động như một luồng gió mới thổi bùng niềm đam mê của công chúng yêu âm nhạc Thủ đô...

Diva Thanh Lam "đốt lửa" trên hè phố Hà Nội
Diva Thanh Lam "đốt lửa" trên hè phố Hà Nội

(VOV) - Sự xuất hiện của diva Thanh Lam tại buổi bế mạc hòa nhạc Luala Thu Đông 2012 làm "nóng" góc phố Hà Nội trong chiều đông giá rét.

Diva Thanh Lam "đốt lửa" trên hè phố Hà Nội

Diva Thanh Lam "đốt lửa" trên hè phố Hà Nội

(VOV) - Sự xuất hiện của diva Thanh Lam tại buổi bế mạc hòa nhạc Luala Thu Đông 2012 làm "nóng" góc phố Hà Nội trong chiều đông giá rét.

Khai mạc hòa nhạc Luala Concert Xuân Hè 2013
Khai mạc hòa nhạc Luala Concert Xuân Hè 2013

(VOV) -Hòa nhạc kéo dài trong 3 tuần, bắt đầu từ 20/4-5/5, vào các chiều thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần tại 61 Lý Thái Tổ (Hà Nội).

Khai mạc hòa nhạc Luala Concert Xuân Hè 2013

Khai mạc hòa nhạc Luala Concert Xuân Hè 2013

(VOV) -Hòa nhạc kéo dài trong 3 tuần, bắt đầu từ 20/4-5/5, vào các chiều thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần tại 61 Lý Thái Tổ (Hà Nội).

LUALA Concert: Mang âm hưởng làng quê ra phố
LUALA Concert: Mang âm hưởng làng quê ra phố

(VOV) - Lần đầu tiên dàn nhạc dân tộc “Làng Tôi” trình làng trên phố với những âm hưởng hùng vĩ của núi rừng; mộc mạc, êm đềm của đồng quê.

LUALA Concert: Mang âm hưởng làng quê ra phố

LUALA Concert: Mang âm hưởng làng quê ra phố

(VOV) - Lần đầu tiên dàn nhạc dân tộc “Làng Tôi” trình làng trên phố với những âm hưởng hùng vĩ của núi rừng; mộc mạc, êm đềm của đồng quê.

Luala Concert: kết nối trái tim với âm nhạc và thiên nhiên
Luala Concert: kết nối trái tim với âm nhạc và thiên nhiên

(VOV) - Buổi trình diễn tại Ecopark của dàn dây Luala là một món quà đặc biệt dành tặng dành cho đông đảo công chúng yêu âm nhạc cổ điển.

Luala Concert: kết nối trái tim với âm nhạc và thiên nhiên

Luala Concert: kết nối trái tim với âm nhạc và thiên nhiên

(VOV) - Buổi trình diễn tại Ecopark của dàn dây Luala là một món quà đặc biệt dành tặng dành cho đông đảo công chúng yêu âm nhạc cổ điển.

LUALA Concert 2013: Kết hợp nhạc cổ điển với cải lương
LUALA Concert 2013: Kết hợp nhạc cổ điển với cải lương

(VOV) - LUALA Concert 2013 mang lại sự ngạc nhiên mới khi NSƯT Đào Văn Chung tạo ra biến thể mới cho nhạc cổ điển và cải lương.

LUALA Concert 2013: Kết hợp nhạc cổ điển với cải lương

LUALA Concert 2013: Kết hợp nhạc cổ điển với cải lương

(VOV) - LUALA Concert 2013 mang lại sự ngạc nhiên mới khi NSƯT Đào Văn Chung tạo ra biến thể mới cho nhạc cổ điển và cải lương.

Luala Concert 2013: Tuồng, Chèo cổ, hò Huế cùng xuống phố
Luala Concert 2013: Tuồng, Chèo cổ, hò Huế cùng xuống phố

(VOV) - Trong buổi biểu diễn thứ 5, Luala Concert Xuân hè 2013 tiếp tục đưa âm nhạc cổ truyền đặc sắc của VN đến với khán giả đường phố.

Luala Concert 2013: Tuồng, Chèo cổ, hò Huế cùng xuống phố

Luala Concert 2013: Tuồng, Chèo cổ, hò Huế cùng xuống phố

(VOV) - Trong buổi biểu diễn thứ 5, Luala Concert Xuân hè 2013 tiếp tục đưa âm nhạc cổ truyền đặc sắc của VN đến với khán giả đường phố.

Luala Concert 2013: Giao hưởng và Cải lương – tại sao không?
Luala Concert 2013: Giao hưởng và Cải lương – tại sao không?

(VOV) - "Giao hưởng và Cải lương” là chủ đề buổi diễn cuối cùng chiều chủ nhật 5/5 đã khép lại mùa diễn Luala Concert Hè 2013.

Luala Concert 2013: Giao hưởng và Cải lương – tại sao không?

Luala Concert 2013: Giao hưởng và Cải lương – tại sao không?

(VOV) - "Giao hưởng và Cải lương” là chủ đề buổi diễn cuối cùng chiều chủ nhật 5/5 đã khép lại mùa diễn Luala Concert Hè 2013.