Nguyễn Quang Anh giành ngôi quán quân Giọng hát Việt nhí

VOV.VN - Nguyễn Quang Anh đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên với 215.903 lượt bình chọn từ khán giả.

23h20: Phương Mỹ Chi, Nguyễn Quang Anh và Trần Ngọc Duy bước lên trước để chờ giây phút đăng quang. Kết quả bình chọn ngôi vị Quán quân được tính theo tổng lượt bình chọn của khán giả từ đêm bán kết cho đến hết đêm chung kết.

MC Trấn Thành công bố, thí sinh NGUYỄN QUANG ANH đã giành chiến thắng ngôi Quán quân Giọng hát Việt nhí với 215.903 lượt bình chọn (43,37%). Quang Anh sẽ nhận được phần thưởng trị giá 500 triệu đồng do BTC trao tặng (gồm 300 triệu tiền mặt và 200 triệu học bổng), 10 triệu đồng do Vinaphone trao tặng và một chuyến du lịch cho cả gia đình trị giá 100 triệu đồng.

Đây là một kết quả được đánh giá là công bằng và xứng đáng với những gì Quang Anh đã thể hiện trong đêm chung kết và trong suốt cuộc thi.

Nguyễn Quang Anh trong giây phút trở thành quán quân "Giọng hát Việt nhí 2013"

Ngoài ra, Phương Mỹ Chi và Trần Ngọc Duy cùng đạt ngôi Á quân. Số phiếu của Phương Mỹ Chi 204.652 lượt bình chọn (41,11%) và 77.218 lượt bình chọn (15,51%).

23h16:
MC Trấn Thành công bố những giải thưởng phụ của chương trình. 6 thí sinh lọt vào Top 15 của chương trình nhận giải Khuyến khích. Các thí sinh lọt Top 9 chương trình của chương trình nhận giải Đồng. 4 HLV chương trình đã lên trao giải cho các thí sinh.

Ngoài ra, 5 thí sinh sẽ nhận học bổng 3 triệu/tháng, liên tiếp trong 3 năm.

23h12:
Á quân Giọng hát Việt 2012 – Đinh Hương thể hiện ca khúc “Bang Bang Boom Boom” do nhạc sĩ Quốc Bảo viết lời.

22h54:
Sau khi xem 3 thí hoàn thành các phần thi của mình trong đêm chung kết, các HLV phát biểu nhận xét. HLV Hiền Thục nói: “Cả 3 con đã hát hay nhất quả đất rồi. Ai trong các con trở thành Quán quân cũng đều xứng đáng vì các con đã rất nỗ lực. Các HLV, ai cũng muốn thí sinh nào của mình chiến thắng nhưng dù là ai, cô cũng chúc các con có được một tương lai xán lạn với âm nhạc”.

Lưu Hương Giang nói: “Chắc là cô chú cũng không cần nhận xét nhiều về chuyên môn nữa. Cô nghĩ rằng cả 3 con đều xứng đáng vì ở 3 con đều có độ ‘bền’. Các con luôn giữ vững tinh thần, bản lĩnh sân khấu nên các con xứng đáng vào vòng trong này. Với Phương Mỹ Chi, tình cảm khán giả dành cho con rất lớn nên con đã thành công khi chinh phục được khán giả rồi. Còn Ngọc Duy, hôm qua con vẫn còn viêm họng nhưng con vẫn thể hiện rất tốt. Với Quang Anh, anh trai của con đã chia sẻ với cô rằng anh đã nói với con nếu có chiến thắng cũng không phải vì tiền mà chính là lời cảm ơn lớn nhất của con dành cho cô chú”.

Hồ Hoài Anh nói: “Chú chỉ hy vọng chương trình này không có người thắng cuộc hay thua cuộc. Vì cả 3 con đều đã nỗ lực tập luyện hết mình, và vượt qua những sóng gió từ dư luận, mà các con còn quá nhỏ để đối mặt với những vấn đề này. Chú chỉ ước rằng cuộc thi không cần tìm ra người thắng cuộc mà chỉ dừng lại ở đêm thi của cả ba đêm nay”.

HLV Thanh Bùi gửi lời cám ơn các thí sinh: “Chú muốn cám ơn các con, khán giả ở đây cũng phải cám ơn các con. Chú đã 30 tuổi rồi và cuộc sống không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Chú muốn sống để nhìn các con thực hiện những điều mà chú và các cô chưa làm được. Chú rất tự hào vì chú thấy tương lai của nền âm nhạc đất nước Việt Nam rất sáng sủa. Cám ơn các con!”.

MC Trấn Thành cũng chia sẻ, khi xem các thí sinh diễn và xem những đoạn phóng sự, HLV Thanh Bùi đã rơi nước mắt vì xúc động.

22h50:
Quang Anh cùng 4 thí sinh thuộc top 5 trong đội và 2 HLV của mình là Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang đã làm nóng cả khán phòng với ca khúc sôi động. Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang bất ngờ xuất hiện một cách trẻ trung, năng động cùng các thí sinh trong trang phục với phong cách khá “bụi bặm”.

22h42:
Ngọc Duy thể hiện ca khúc “Dòng máu Lạc Hồng” trong phần diễn đơn ca. Với sự phụ giúp của đội múa nhí, Ngọc Duy đã thoải mái thể hiện những nốt cao trong bài hát. Tuy nhiên, có vẻ như do sức khỏe không đảm bảo nên đến cuối bài, giọng Ngọc Duy không còn giữ được sự ổn định, đôi chỗ bị chênh.

Trong một phóng sự ngắn phát sóng, mẹ thí sinh Ngọc Duy chia sẻ về chặng hành trình của chị cùng với con trai tham gia Giọng hát Việt nhí. Chị chia sẻ, Ngọc Duy đã tiến bộ hơn rất nhiều và cũng nhận ra được những đam mê về âm nhạc.

22h30: Chương trình phát một đoạn phóng sự ngắn về gia đình Phương Mỹ Chi và tình yêu với dân ca. Tiếp đó, khách mời của chương trình - NSND Ngọc Giàu trình diễn ca khúc “Dạ cổ hoài lang” của Cao Văn Lầu.

Với ý tưởng như một sự tiếp nối trao truyền qua thế hệ, NSND Ngọc Giàu đã trao micro cho Phương Mỹ Chi để cô bé trình diễn phần thi đơn ca với ca khúc “Đêm gành hào nghe điệu Hoài Lang” của Vũ Đức Sao Biển. Vẫn thể hiện ca khúc đầy cảm xúc, Phương Mỹ Chi khiến không khí trong trường quay lắng lại.

22h12:
“Quê nhà” của Trần Tiến là ca khúc đòi hỏi một sự thể hiện tinh tế và sâu lắng. Quang Anh đã hát ca khúc này với bản phối mới cùng với 2 HLV của mình là Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang.

Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh và Quang Anh thể hiện ca khúc "Quê nhà"

Được dàn dựng bằng một câu chuyện cảm động, Quang Anh vào vai con cùng Hồ Hoài Anh vào vai bố đang ngóng trông mẹ - vợ Lưu Hương Giang trở về. HLV Hồ Hoài Anh bất ngờ thể hiện khả năng chơi đàn bầu ngay trên sân khấu Giọng hát Việt nhí. Sau đó, Quang Anh đã bắt nhịp vào ca khúc với cảm xúc sâu lắng.

22h10: Á quân chương trình "Bước nhảy hoàn vũ" – Trương Nam Thành cùng nhạc sĩ Nguyễn Hà có mặt trên hàng ghế khán giả chương trình Giọng hát Việt nhí. NS Nguyễn Hà chia sẻ, anh rất ấn tượng với phần trình diễn của Quang Anh và phần biểu diễn với Top 5 của đội Thanh Bùi. Trương Nam Thành cũng bất ngờ khi lần đầu tiên trực tiếp xem các thí sinh nhí biểu diễn.

22h04:
Tiếp theo ở phần hát cùng với Top 5, đội Thanh Bùi cũng thể hiện một ca khúc sôi động bằng tiếng Anh mang tên “Stand by me”. Thanh Bùi “dẫn” các thí sinh khuấy động trường quay và truyền "lửa" tới khán giả.

22h00:
Top 5 thí sinh đội Hiền Thục cùng thể hiện ca khúc “Hát”. Phương Mỹ Chi cũng lần đầu hát cùng các bạn một ca khúc sôi động mà không phải dòng nhạc dân ca. HLV Hiền Thục cũng hát với các thí sinh.

21h48:
“Đá trông chồng” của Lê Minh Sơn là ca khúc mở đầu phần thi của Nguyễn Quang Anh. Những nốt cao khỏe và sáng, cùng cách luyến láy trong ca khúc dân gian đương đại là điểm nhấn trong màn trình diễn của Quang Anh. Không còn sự hồn nhiên bình thường, Quang Anh trên sân khấu có một sự chững chạc, chuyên nghiệp và cảm xúc chìm đắm vào trong âm nhạc, hát bằng cả trái tim.

Nguyễn Quang Anh thể hiện ca khúc "Đá trông chồng"

Sau khi Quang Anh trình diễn xong, mẹ của cậu bé đã lên sân khấu ôm lấy con đầy xúc động và quàng vào cổ cậu bé chiếc khăn nhỏ với dòng chữ "Mẹ yêu con".

21h45:
Trước màn trình diễn của Nguyễn Quang Anh, BTC đã phát một đoạn phóng sự ngắn về hành trình của cậu tại Giọng hát Việt nhí cũng như những khó khăn trong chặng hành trình đó. Quang Anh chia sẻ, cậu sẽ cố gắng hết sức để thể hiện những màn trình diễn vì mẹ của mình.

21h38:
Hiền Thục cùng Phương Mỹ Chi thể hiện liên khúc “Giấc mơ ngày xưa - Ru lại câu hò - Trên bến sông buồn”. Phương Mỹ Chi vẫn trung thành với dòng nhạc dân ca đầy cảm xúc. Dù có nhiều người không thích sự “1 màu” của Phương Mỹ Chi nhưng không thể phủ nhận, giọng hát sâu lắng với những nốt luyến láy trong phong cách hát dân ca của Phương Mỹ Chi vẫn có sức lay động lòng người.

Tiết mục song ca của HLV Hiền Thục và Phương Mỹ Chi

Dù hát song ca với Hiền Thục nhưng Phương Mỹ Chi không hề lép vế, ngược lại, sự ăn ý của HLV và thí sinh đã khiến liên khúc có thêm nhiều cảm xúc.

21h30:
Ngọc Duy là thí sinh mở đầu phần thi trong đêm chung kết Giọng hát Việt nhí. Kết hợp với HLV Thanh Bùi, 2 thầy trò trình diễn liên khúc “Tìm về dấu yêu - Baby - Đường về xa xôi”.

Ít giờ trước khi chương trình bắt đầu, Ngọc Duy chia sẻ trên trang cá nhân rằng cậu đang bị đau họng và khàn tiếng. Tuy nhiên, trên sân khấu Giọng hát Việt nhí, Ngọc Duy vẫn tràn đầy năng lượng và khuấy động được sân khấu. Ngọc Duy và Thanh Bùi thể hiện một vài động tác nhảy đôi sôi động trong bài “Baby”, trái ngược với không khí có chút trầm lắng của ca khúc “Đường về xa xôi” mở đầu. Còn ở trích đoạn “Tìm về dấu yêu”, Ngọc Duy đã thể hiện tốt những nốt cao dù có đôi chỗ khàn hơi lạc giọng do đang bị ốm.

21h20:
MC Thanh Thảo và Trấn Thành giới thiệu 4 vị HLV đã cùng đồng hành với chương trình. Đó là: Thanh Bùi, Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang và Hiền Thục. Thay mặt cho chương trình, BTC đã trao kỷ niệm chương cho các HLV và Giám đốc âm nhạc Giọng hát Việt nhí Phương Uyên, nhạc sĩ Hoài Sa.

Hiền Thục tươi tắn trên ghế huấn luyện viên 
HLV Thanh Bùi

HLV Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang

21h15: Đêm chung kết "Giọng hát Việt nhí" bắt đầu lên sóng trực tiếp trên kênh VTV3, Đài THVN. Cựu thí sinh "Giọng hát Việt 2012" Bùi Anh Tuấn mở đầu chương trình với ca khúc "Quê hương" (Nhạc: Giáp Văn Thạch; phổ thơ: Đỗ Trung Quân).


Bùi Anh Tuấn mở đầu đêm chung kết với ca khúc "Quê hương"

Ngay từ 20h, rất đông khán giả đã có mặt ở trường quay Hãng phim Giải Phóng để chờ xem đêm chung kết "Giọng hát Việt nhí". 3 thí sinh Phương Mỹ Chi, Quang Anh và Ngọc Duy đã đến trường quay từ sớm để chuẩn bị cho đêm chung kết. Quang Anh xuất hiện đầu tiên với một chiếc áo phông xanh và nụ cười rạng rỡ. Phương Mỹ Chi có mặt lúc 20h30. Người nhà và các thành viên BTC tốn không ít công sức để mở đường đưa Phương Mỹ Chi tiến vào phía hậu trường để chuẩn bị cho đêm chung kết.

Trong đêm chung kết “Giọng hát Việt nhí”, mỗi thí sinh hát 3 bài hát, bao gồm một bài đơn ca, một bài hát cùng HLV và một bài thể hiện cùng top 5 các thành viên trong đội.

Đêm chung kết: cuộc đua của 3 thí sinh Trần Ngọc Duy - Phương Mỹ Chi - Nguyễn Quang Anh

Nguyễn Quang Anh của đội Hồ Hoài Anh sẽ trổ tài với một sáng tác của nhạc sỹ Lê Minh Sơn, từng được ca sỹ Ngọc Khuê thể hiện. Cậu sẽ cùng với hai HLV Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Anh trình diễn một sáng tác của nhạc sỹ Trần Tiến. Ở tiết mục còn lại, Quang Anh cũng các thí sinh khác trong đội sẽ thể hiện một sáng tác của chính Hồ Hoài Anh.

Còn Phương Mỹ Chi vẫn tiếp tục hát một ca khúc thể loại dân ca của nhạc sỹ Vũ Đức Sao Biển. Ngoài ra, cô còn song ca với Hiền Thục một ca khúc trữ tình mà ca sỹ Cẩm Ly, Hương Lan đã từng hát rất thành công. Phương Mỹ Chi cũng biểu diễn một ca khúc khác của Đan Trường cùng 4 thí sinh trong đội Hiền Thục.  

Trong khi đó, Trần Ngọc Duy lựa chọn một ca khúc của Đan Trường cho màn diễn đơn ca của mình. Cậu sẽ cùng Thanh Bùi thể hiện một liên khúc, trong đó gồm các ca khúc đã được Thanh Bùi, Justin Bieber hát. Cùng với 4 thí sinh trong đội Thanh Bùi, Ngọc Duy còn thể hiện một ca khúc từng gắn liền với tên tuổi của chính HLV của mình.

Hiện tại, nhiều khán giả dự đoán một trong hai thí sinh, Phương Mỹ Chi và Nguyễn Quang Anh có khả năng giành được danh hiệu ngôi vị Quán quân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương Mỹ Chi sẽ là Quán quân “Giọng hát Việt nhí” 2013?
Phương Mỹ Chi sẽ là Quán quân “Giọng hát Việt nhí” 2013?

VOV.VN - Lợi thế lớn nhất của Mỹ Chi chính là sự yêu mến của khán giả và dấu ấn tạo được từ dòng nhạc dân ca.

Phương Mỹ Chi sẽ là Quán quân “Giọng hát Việt nhí” 2013?

Phương Mỹ Chi sẽ là Quán quân “Giọng hát Việt nhí” 2013?

VOV.VN - Lợi thế lớn nhất của Mỹ Chi chính là sự yêu mến của khán giả và dấu ấn tạo được từ dòng nhạc dân ca.

Mỹ Chi, Ngọc Duy, Quang Anh vào chung kết Giọng hát Việt nhí
Mỹ Chi, Ngọc Duy, Quang Anh vào chung kết Giọng hát Việt nhí

VOV.VN - Các HLV phải rất khó khăn khi chia tay với những thí sinh còn lại, vì mỗi em đều đã nỗ lực hết mình trong đêm bán kết.

Mỹ Chi, Ngọc Duy, Quang Anh vào chung kết Giọng hát Việt nhí

Mỹ Chi, Ngọc Duy, Quang Anh vào chung kết Giọng hát Việt nhí

VOV.VN - Các HLV phải rất khó khăn khi chia tay với những thí sinh còn lại, vì mỗi em đều đã nỗ lực hết mình trong đêm bán kết.

Bùi Anh Tuấn tái xuất ở đêm chung kết Giọng hát Việt nhí
Bùi Anh Tuấn tái xuất ở đêm chung kết Giọng hát Việt nhí

VOV.VN - Ở đêm chung kết, Quang Anh, Mỹ Chi, Ngọc Duy - mỗi thí sinh lần lượt sẽ so tài ở 3 màn diễn.

Bùi Anh Tuấn tái xuất ở đêm chung kết Giọng hát Việt nhí

Bùi Anh Tuấn tái xuất ở đêm chung kết Giọng hát Việt nhí

VOV.VN - Ở đêm chung kết, Quang Anh, Mỹ Chi, Ngọc Duy - mỗi thí sinh lần lượt sẽ so tài ở 3 màn diễn.

“Giọng hát Việt nhí” tăng giá quảng cáo cao kỷ lục
“Giọng hát Việt nhí” tăng giá quảng cáo cao kỷ lục

VOV.VN - Bên cạnh những câu chuyện xót xa của phụ huynh đưa con đi thi là những con số sinh lợi khổng lồ từ chương trình.

“Giọng hát Việt nhí” tăng giá quảng cáo cao kỷ lục

“Giọng hát Việt nhí” tăng giá quảng cáo cao kỷ lục

VOV.VN - Bên cạnh những câu chuyện xót xa của phụ huynh đưa con đi thi là những con số sinh lợi khổng lồ từ chương trình.